Chăm lo, chăm sóc tốt hơn nữa các gia đình có công với nước, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 14/9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt các đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đoàn tham quan Thủ đô Hà Nội và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm tốt công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, chăm lo thương binh, bệnh binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Đoàn đại biểu người có công với nước của tỉnh Trà Vinh dự buổi gặp mặt với Chủ tịch nước gồm 66 người, trong đó có 1 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; 47 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 80% trở xuống, 5 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 1 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 2 bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật trên 61%....

Trong những năm qua, tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của Nhà nước, cộng đồng chăm lo cho người có công; tăng cường các hoạt động chăm sóc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình người có công tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tiếp tục nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại diện người có công với nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ tình cảm xúc động được ra thăm Thủ đô, được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Các đại biểu khẳng định, các gia đình, cá nhân người có công với nước luôn biết ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương đối với cuộc sống của các gia đình. Mỗi gia đình và cá nhân luôn chủ động, cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc sống để vươn lên, gương mẫu tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước về những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng bào Trà Vinh đã cùng cả nước anh dũng, kiên cường, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, và nhiều người trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, đưa Trà Vinh từ một địa phương rất khó khăn, nay đã có sự phát triển đáng tự hào, Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm vui mừng khi thấy đời sống của người dân từng bước được nâng lên, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm nhanh, giảm sâu. Tỉnh luôn quan tâm đời sống của các gia đình chính sách và người có công, thể hiện truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc người có công, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, ngành, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện hiệu quả, chu đáo chính sách của Nhà nước đối công tác này; tiếp tục rà soát để không bỏ sót người có công với cách mạng mà chưa được hưởng chính sách của Nhà nước, nhưng cũng không để tình trạng chính sách hỗ trợ không đúng đối tượng. Tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, để cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người có công luôn được quan tâm chăm sóc chu đáo, bảo đảm cuộc sống.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải làm tốt công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, chăm lo thương binh, bệnh binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Cùng với việc tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển, qua đó có điều kiện chăm sóc người có công tốt hơn, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ và tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta phải làm tốt công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, chăm lo thương binh, bệnh binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Không để người có công bị lãng quên hoặc bỏ lại phía sau trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Việc thực hiện tốt chính sách người có công cũng là một biện pháp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tại Trà Vinh có nhiều đồng bào dân tộc cống hiến, hy sinh cho cách mạng.

Đánh giá cao, biểu dương nhiều người, nhiều gia đình có công với nước của tỉnh Trà Vinh luôn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Chủ tịch nước mong muốn người có công tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, giáo dục, động viên con cháu, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.