An Giang truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao thưởng cấp nhà nước đối với các tập thể, cá nhân.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ.

Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các tập thể, cá nhân nhận thưởng.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà Lâm Thị Chính, ngụ xã Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên và bà Mai Thị Măng, ngụ xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Dương Văn Năm, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; tặng thưởng Huy chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Hiền Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đối với ông Ngô Quốc Tiến, Huấn luyện viên trưởng môn xe đạp, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục-thể thao, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch An Giang đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Campuchia từ năm 1999 đến 2019; 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến 2021.

Bên cạnh đó, tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với 4 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh; 3 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2021-2022.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.