Cầu thủ Việt kiều Brandon Ly: “Tôi muốn cùng Việt Nam dự World Cup”

Cầu thủ Việt kiều gốc Cộng hòa Ireland Brandon Ly bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng “Những chiến binh sao Vàng” tham dự World Cup trong tương lai.
Cầu thủ Việt kiều Brandon Ly khoác áo câu lạc bộ Burnley. (Ảnh: Câu lạc bộ Burnley)
Cầu thủ Việt kiều Brandon Ly khoác áo câu lạc bộ Burnley. (Ảnh: Câu lạc bộ Burnley)

Brandon Ly là cầu thủ Việt kiều có tiềm năng phát triển rất lớn. Tháng 11/2023, hậu vệ sinh năm 2005 này chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với Burnley, câu lạc bộ giàu truyền thống từng nhiều năm chinh chiến tại Premier League. Đáng chú ý, ở mùa giải 2025/26 sắp tới, đội chủ sân Turf Moor sẽ trở lại sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh sau khi giành vé thăng hạng đầy thuyết phục tại Championship 2024/25.

Hiện tại, Brandon Ly đang chơi cho đội U21 Burnley. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm và được đánh giá cao ở khả năng thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Ngoài ra, cầu thủ Việt kiều này cũng có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ biên phải nhờ sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng.

Lần gần nhất hậu vệ 19 tuổi này ghi bàn cho U21 Burnley là vào tháng 3 năm nay sau pha lập công đẹp mắt vào lưới Hull City. Trong vài ngày vừa qua, có thông tin cho rằng Brandon Ly đang đàm phán với một vài câu lạc bộ tại Việt Nam với mong muốn có thể trở về quê hương chơi bóng tại V-League.

Chia sẻ về điều này, hậu vệ Việt kiều gốc Ireland thừa nhận rất muốn trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, anh không tiện chia sẻ việc đàm phán với các câu lạc bộ tại V-League, vì quá trình thương thảo vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu và chưa có gì chắc chắn để công bố.

“Tất nhiên rồi, tôi muốn trở về quê hương của bố thi đấu trong tương lai. Tôi còn theo dõi cả V-League. Còn việc đàm phán với một vài câu lạc bộ của Việt Nam thì theo quy định, tôi chưa thể tiết lộ được”, Brandon Ly chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai, Brandon Ly không giấu được sự hào hứng: “Chắc chắn rồi! Tôi mang trong mình dòng máu Việt, bố tôi là người Việt Nam. Tôi luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam và đóng góp vào thành công của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.”

Brandon Ly khẳng định anh đã xem trọn vẹn hành trình lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Trong tương lai, anh muốn cùng “Những chiến binh sao Vàng” tham dự World Cup.

“Tôi đã dõi theo dõi trọn vẹn hành trình đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, và luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của tập thể này . Hy vọng trong tương lai, tôi có thể cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục giấc mơ World Cup”, hậu vệ thuộc biên chế Burnley chia sẻ.

Brandon Ly có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cộng hòa Ireland. Anh có nhiều họ hàng sinh sống tại Việt Nam và từng nhiều lần trở về quê hương. Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm 2024, hậu vệ Việt kiều này từng chia sẻ rằng bản thân chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Việt Nam từ bố mình.

Do chưa từng ra sân một trận nào cho đội tuyển Cộng hòa Ireland, Brandon Ly vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Cơ hội thi đấu cho “Những chiến binh sao Vàng” sẽ lớn hơn nếu Brandon Ly trở về V.League thi đấu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.