Giải Vô địch Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam-Cúp Millennium Tiles lần thứ VII năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26/8 tại Nhà thi đấu Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, quy tụ gần 2.000 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố, hơn 50 võ đường, câu lạc bộ, môn phái và trung tâm võ thuật.
Theo Ban tổ chức, giải năm nay tranh 150 bộ huy chương, trong đó 70 bộ huy chương biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam, 20 bộ huy chương Thái cực và Dân vũ, cùng 60 bộ đối kháng ở nhiều nội dung, hạng cân và lứa tuổi. Việc tổ chức đồng thời các nội dung biểu diễn, đối kháng và rèn luyện thể chất tạo điều kiện để võ sinh, vận động viên ở nhiều trình độ có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.
Giải được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung phát huy giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đồng thời chú trọng phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng, trong đó có tài năng thể thao.
Từ định hướng này, Ban tổ chức xác định võ thuật có giá trị trong rèn luyện thể chất, giáo dục kỷ luật, ý chí, bản lĩnh và tinh thần thượng võ. Giải cũng hướng tới việc khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện, qua đó nâng cao sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là thể thức thi đấu được tổ chức theo hướng chặt chẽ hơn. Phát biểu tại buổi họp báo, võ sư, trọng tài quốc tế Đặng Tam Thuận, Chủ tịch Học viện quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: mùa giải thứ bảy này dự kiến có hơn 2.000 vận động viên, thi đấu ở các hệ phong trào, bán chuyên và chuyên nghiệp. So với một số mùa trước từng có hơn 3.000 vận động viên, quy mô số lượng năm nay được kiểm soát để tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.
Theo võ sư Đặng Tam Thuận, Học viện đã chuyển giao các giải phong trào cho hệ thống chi nhánh tại 25 tỉnh, thành phố trong nước và 5 quốc gia châu Âu quản lý. Học viện cũng ký kết hợp tác với nhiều quốc gia, tham gia các Liên đoàn võ thuật thế giới, hướng tới đưa võ cổ truyền Việt Nam tiếp cận các sân chơi quốc tế. Sau giải đấu, đơn vị dự kiến tiếp tục tổ chức các sự kiện quốc tế ở nước ngoài.
Đáng chú ý, Ban tổ chức quyết định sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt trong công tác điều hành của trọng tài, coi đây là cách khẳng định bản sắc Việt Nam trong một giải đấu võ thuật mang tên Việt Nam. Hệ thống luật thi đấu cũng được điều chỉnh theo hướng tiệm cận các môn võ hiện đại, đồng thời giữ những đặc trưng của võ thuật Việt Nam.
Song song với các nội dung thi đấu ban ngày, 3 đêm VMMA Champion CS1, CS2 và CS3 sẽ diễn ra trên võ đài lục giác VMMA. Đây là chuỗi sự kiện dành cho các võ sĩ có thành tích nổi bật ở các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế, tập trung vào những trận đấu xếp hạng và tranh đai. Mỗi tối dự kiến có từ 7 đến 8 trận đấu.
Điểm mới của hệ thống VMMA Champion nằm ở cơ chế tích lũy điểm và nâng thứ hạng. Theo quy định được công bố, một trận thắng bằng tính điểm mang về 10 điểm, trong khi chiến thắng bằng knock-out được 12 điểm, gồm 2 điểm thưởng. Võ sĩ tích lũy từ 30 điểm trở lên và đứng thứ nhất hoặc thứ hai ở hạng cân mới đủ điều kiện bước vào trận tranh đai vô địch.
Đối với võ sĩ trên 18 tuổi thuộc hệ bán chuyên và chuyên nghiệp, điều kiện tranh đai là đang giữ đai ở một bộ môn võ thuật hoặc sở hữu tối thiểu 3 Huy chương Vàng cấp quốc gia hay quốc tế. Những võ sĩ chưa đủ điều kiện tranh đai phải có từ 1 đến 2 Huy chương Vàng cấp quốc gia hoặc quốc tế để tham gia hệ thống thi đấu xếp hạng. Thể thức hợp nhất đai được Ban tổ chức xác định là một trong những điểm đáng chú ý. Võ sĩ đang giữ đai có thể nhận lời thách đấu từ đối thủ đủ điều kiện. Nếu thất bại, đai vô địch sẽ thuộc về người thách đấu. Võ sĩ giành được 3 chiếc đai sẽ bước vào trận đấu quyết định thứ tư để tranh vương miện “Vua Kungfu” (King of Kungfu).
Các trận xếp hạng thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Trận tranh đai gồm 5 hiệp, mỗi hiệp 5 phút; trận hợp nhất đai có thể kéo dài tới 10 hiệp. Thể thức này đặt yêu cầu cao về thể lực, khả năng kiểm soát trận đấu và năng lực thi đấu liên tục của võ sĩ. Các trận đấu tập trung vào kỹ thuật đánh đứng, nhịp độ cao. Trọng tài sẽ can thiệp khi hai võ sĩ ôm ghì quá lâu, qua đó yêu cầu các võ sĩ chủ động tấn công, di chuyển, thay đổi khoảng cách và tìm kiếm cơ hội ghi điểm.
Ông Trần Thanh Lương, Chủ tịch danh dự Học viện quốc tế Võ thuật Việt Nam, Chủ tịch Millennium Việt Nam cho biết: giải đấu đã bước sang năm thứ bảy và quy mô tiếp tục được mở rộng. Theo ông, định hướng của Học viện là đưa võ cổ truyền Việt Nam tiếp cận các đấu trường lớn như SEA Games và Olympic, Giải năm nay có sự tham gia của một số võ sư đến từ Brazil và Ba Lan, tạo thêm cơ hội giao lưu chuyên môn với các đơn vị võ thuật quốc tế.
Với việc kết hợp hệ thống thi đấu trẻ, phong trào, bán chuyên, chuyên nghiệp cùng cơ chế xếp hạng và tranh đai, Giải vô địch Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 7 đặt trọng tâm vào phát hiện lực lượng, nâng chất lượng thi đấu và tạo tuyến phát triển từ võ sinh trẻ đến võ sĩ chuyên nghiệp. Đây cũng là định hướng được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của võ cổ truyền Việt Nam với các sân chơi khu vực và quốc tế.