HLV Park: “Tuyển Việt Nam chỉ cần cầu thủ Việt kiều tài năng thật sự”

NDĐT – Ngày 23-9, trước thềm đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo đã có buổi chia sẻ với truyền thông về tình hình của đội cũng như nhận định về các đối thủ tới đây của Việt Nam tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park chia sẻ nhiều thông tin tại buổi gặp gỡ truyền thông.
HLV Park chia sẻ nhiều thông tin tại buổi gặp gỡ truyền thông.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ báo giới, HLV Park đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm cá nhân về việc có nên gọi cầu thủ Việt kiều về khoác áo đội tuyển hay không: “Hiện nay, một số cầu thủ Việt kiều có bố hoặc mẹ là người Việt Nam nhưng họ hoàn toàn không nói được câu tiếng Việt nào. Các cầu thủ ấy không sinh ra tại Việt Nam mà ở nước ngoài nên phần lớn không hiểu về văn hoá Việt. Họ có dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen, hành động của họ lại là của công dân nước bản địa, cách tư duy, suy nghĩ không phải kiểu Việt Nam mà hoàn toàn là người nước ngoài. Tôi có hơi nghi ngại rằng cầu thủ Việt kiều với cách tư duy khác biệt cùng những bất đồng ngôn ngữ nhiều khả năng sẽ rất khó hoà nhập vào tinh thần chung của tuyển Việt Nam. Khả năng hoà nhập của họ ra sao? Tất nhiên, chúng ta chỉ nói đó là vấn đề thủ tục thôi. Nếu cầu thủ Việt kiều thực sự tài năng thì tuyển Việt Nam mới cần, còn nếu trình độ của họ chỉ ngang bằng cầu thủ trong nước thì nên cân nhắc”.

Vào ngày 10-10 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ rất khó chịu trong khu vực là Malaysia trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đánh giá về đối thủ mà chúng ta đã đánh bại tại chung kết AFF Cup 2018, thầy Park cho biết: “Tại lượt trận vừa qua, tôi đã đi theo dõi trận đấu của đội tuyển Indonesia, còn trợ lý Lee Young Jin theo dõi đội tuyển Malaysia và tôi cũng theo dõi băng hình trận đấu này. Malaysia đang được dẫn dắt bởi HLV cũ nhưng đã có thay đổi một số cầu thủ trong đội hình. Hàng tấn công của họ hiện nay so với AFF Cup tỏ ra sắc bén hơn rất nhiều”.

Vị chiến lược gia kỳ cựu người Hàn Quốc cũng cho rằng, sau quãng thời gian khá dài vừa qua, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều bị các đối thủ khác nghiên cứu và tìm cách “bắt bài”. “Tôi đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ thi đấu thế nào. Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng ban huấn luyện sẽ cố gắng tìm ra những sự thay đổi tốt nhất để khiến đối phương bất ngờ. Bản thân tôi đang cố gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã “để lộ” và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 có những khác biệt gì. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của CLB Hà Nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật", HLV Park nói.

Chia sẻ thêm về bản danh sách tập trung gồm 32 cầu thủ, thầy Park cho biết sở dĩ đợt triệu tập này có nhiều cầu thủ như vậy là để phù hợp với việc điều chỉnh lịch thi đấu của V-League phục vụ cho CLB Hà Nội thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Bên cạnh đó, ban huấn luyện mong muốn triệu tập một lực lượng dày dặn, trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới, qua đó kiểm tra, đánh giá phong độ cũng như khả năng thích ứng của họ.

“Mỗi HLV thường có một tiêu chí riêng trong việc huấn luyện cầu thủ. Tôi không thể nói chính xác, chi tiết từng tiêu chí tuyển chọn của tôi. Quan trọng nhất vẫn là năng lực của cầu thủ, kế đến là năng lực vận hành chiến thuật, khả năng hiểu và tiếp nhận chiến thuật mới. Về thể lực thì tùy vào từng vị trí mà tôi có những yêu cầu khác nhau", HLV Park nhấn mạnh.

Về trường hợp xuất hiện những ý kiến thắc mắc về quyết định không gọi Văn Quyết dù anh đang có phong độ cao trong màu áo CLB chủ quản, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định điều này không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay tiền đạo của Hà Nội không đủ năng lực. Ông nói: “Tôi tôn trọng và thừa nhận tài năng của Văn Quyết. Nhưng vấn đề là chiến thuật của CLB và đội tuyển có những sự khác biệt. Chúng ta đều biết rằng, rất nhiều cầu thủ thi đấu tốt ở CLB không đồng nghĩa với việc anh ta cũng giữ được phong độ đó khi lên ĐTQG. Tôi cũng đã nghe nhiều ý kiến thắc mắc vì sao vua phá lưới nội không được lên tuyển? Tuy nhiên, như tôi đã nói, mỗi HLV có những tiêu chí riêng về tuyển chọn cầu thủ, trong đó quan trọng là khả năng tiếp nhận và hòa nhập với chiến thuật của đội tuyển”.

Cùng ngày, thầy trò HLV Park tại đội tuyển quốc gia đã bước vào buổi luyện quân đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện đến ngày 16-10 tới, trong đó phải tới ngày 6-10 đội tuyển mới có thể tập trung đầy đủ quân số khi các cầu thủ Hà Nội thi đấu xong tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.