Cầu thủ Việt kiều Zan Nguyễn tự tin với khả năng nói tiếng Việt

Trung vệ Việt kiều Zan Nguyễn đang nỗ lực học tiếng Việt với mục tiêu gắn bó lâu dài và xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam.
Zan Nguyễn ngồi cạnh cô giáo dạy tiếng Việt tại sân vận động Hàng Đẫy. (Ảnh: PHONG VŨ)
Zan Nguyễn ngồi cạnh cô giáo dạy tiếng Việt tại sân vận động Hàng Đẫy. (Ảnh: PHONG VŨ)

Zan Nguyễn là một trong 3 cầu thủ Việt kiều đã cập bến sân chơi V-League mùa này cùng với Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Kyle Colonna và Piere Lamothe (Hà Nội FC). Trung vệ 19 tuổi đã trải qua hơn một tháng thử việc tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi được đội bóng thành phố mang tên Bác ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027.

Zan Nguyễn sinh năm 2006, thi đấu ở vị trí trung vệ và sở hữu chiều cao lên đến 1m91. Anh có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Với màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải, Zan Nguyễn đã được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thi đấu tại V-League.

Mặc dù mới ra sân được vỏn vẹn 6 phút ở mùa giải năm nay nhưng việc được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng đến năm 2027 đã chứng tỏ Zan Nguyễn sẽ nằm trong kế hoạch dài hạn của “Chiến hạm đỏ”.

Theo chia sẻ của Zan Nguyễn, hiện anh đang sống tại căn chung cư nhỏ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trung vệ 19 tuổi có bà con, họ hàng tại Long Xuyên (An Giang). Sau khi trở về Việt Nam, bà nội chính là người đồng hành cùng Zan Nguyễn trong phần lớn thời gian anh sinh sống và chơi bóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, vốn tiếng Việt của anh cũng ngày một tốt hơn nhờ giao tiếp hằng ngày cùng bà nội.

Cầu thủ Zan Nguyễn trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

Cầu thủ Zan Nguyễn trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

Với định hướng sau này sẽ sinh sống và chơi bóng lâu dài tại Việt Nam, Zan Nguyễn hiện cũng đang tích cực học tiếng Việt. “Tôi thường học tiếng Việt 3 buổi một tuần, bắt đầu từ tháng 11/2024. Cô giáo đang dạy tôi đã từng dạy tiếng Việt cho Hendrio Araujo và Patrik Lê Giang. Hiện tại, tôi có thể giao tiếp cơ bản với các đồng đội trên sân bóng với các đồng đội. Tôi cần phải học thêm nhiều về cách phát âm, nghe hiểu. Nhìn chung, tôi khá tự tin với vốn tiếng Việt của mình ở thời điểm hiện tại”, Zan Nguyễn chia sẻ.

Theo chị Quyên Lê - cô giáo dạy tiếng Việt của Zan Nguyễn, trung vệ 19 tuổi có sự cầu tiến rất cao và luôn nỗ lực học tập tiếng Việt nhằm phục vụ cho công việc chơi bóng và làm quen với văn hóa, phong tục tập quán của người Việt.

“Khả năng nói tiếng Việt của Zan Nguyễn đã tốt lên từng ngày. Cách phát âm, nghe hiểu và phản xạ của cậu ấy khá tốt. Nếu chăm chỉ học thêm từ vựng, cậu ấy sẽ tiến bộ rất nhanh”, chị Quyên Lê cho biết.

Zan Nguyễn chia sẻ về kế hoạch trở về thăm Việt Nam của gia đình: “Gia đình tôi đã sang Mỹ từ 40 năm trước. Gia đình tôi có 4 người. Tôi có một em trai cao 1m95 và hiện đang theo đuổi sự nghiệp bóng rổ tại Mỹ. Dự kiến vào năm sau, họ sẽ trở về để thăm tôi và họ hàng. Thêm nữa bố mẹ tôi cũng rất muốn theo dõi quá trình phát triển sự nghiệp của tôi tại Việt Nam. Họ sẽ trở về Việt Nam sớm nhất có thể".

Cùng với việc học tiếng Việt, gia đình Zan Nguyễn và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục và xin quốc tịch Việt Nam cho trung vệ sinh năm 2006. Chia sẻ với truyền thông, Zan Nguyễn thừa nhận việc được khoác áo đội tuyển Việt Nam là ước mơ lớn nhất của anh.

Dự kiến vào cuối năm nay, trung vệ Việt kiều Mỹ này sẽ có quốc tịch Việt Nam. Nếu thể hiện tốt trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở cuối mùa giải 2024/25 và đầu mùa 2025/26, Zan Nguyễn hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang Sik đưa vào danh sách cho đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan.

Zan Nguyễn có tên đầy đủ là Zan Hoyt Lê Cao Nguyên, sinh ra tại Mỹ. Anh hiện đang có quốc tịch Hoa Kỳ. Trước khi về Việt Nam thi đấu, trung vệ 19 tuổi từng thi đấu chơi cho Seacoast United U17 và đầu quân cho đội bóng của Trường trung học Medomak Valley. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, Zan Nguyễn cho rằng bố anh đang trong quá trình nhập quốc tịch Việt Nam và sau đó sẽ đến anh. Dự kiến thời gian sẽ mất hơn 1 năm hoặc có thể sớm hơn.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.