“Cầu nối” chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 540 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm 25% số dân toàn tỉnh. Với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống như: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Hrê, Co, Ca Dong, Brâu, Rơ Măm... đã tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú.

Cán bộ xã, hội đoàn thể xã Bờ Y trao đổi kinh nghiệm trồng cây nông nghiệp.
Cán bộ xã, hội đoàn thể xã Bờ Y trao đổi kinh nghiệm trồng cây nông nghiệp.

Toàn tỉnh có 912 người có uy tín ở 68 xã, phường, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới phía tây.

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc gắn kết miền núi, biên giới với đồng bằng, hải đảo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh-quốc phòng bền vững.

Tinh thần mới, đổi thay mới

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành lập xã mới, người có uy tín, già làng, trưởng bản ở miền núi, biên giới nhanh chóng thích nghi với yêu cầu trong tình hình mới. Những ngày đầu triển khai bộ máy chính quyền hai cấp, họ chủ động tiếp cận, nắm bắt chủ trương, chính sách để truyền đạt, hướng dẫn, giải thích cho bà con trong thôn, làng.

Tại làng Tang, xã Mô Rai, nơi có 160 hộ dân gồm các dân tộc Gia Rai, Rơ Măm, Xơ Đăng và Kinh cùng sinh sống, anh A Líu, người Gia Rai, được bà con tin tưởng bầu làm người có uy tín suốt nhiều năm qua. Khi địa phương triển khai các chính sách mới về sáp nhập tỉnh và xã, anh A Líu càng bận rộn hơn với công việc làng. Anh tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền cơ sở. Thích nghi với hoàn cảnh, yêu cầu mới, anh tự học hỏi, trang bị kiến thức, kỹ năng để nâng cao uy tín trong cộng đồng dân cư. Anh A Líu bày tỏ: “Mấy tháng nay tôi thường xuyên cập nhật thông tin, quy định mới đến bà con. Chính quyền cấp xã hiện nay phải giải quyết nhiều việc hơn cho nên tôi góp sức cùng địa phương để giải quyết khó khăn ở cơ sở”.

Nhiều năm qua, anh Lương Văn Biêng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Ia Đal luôn gương mẫu đi đầu phong trào hướng dẫn người dân tăng gia sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, thôn 2 xã Ia Đal có 135 hộ, chủ yếu là người Kinh, Thái, Mường. Để dân hiểu, dân tin, anh Biêng tiên phong ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; vận động nhà nông tích cực tăng gia, chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, năng suất cao. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn, sửa chữa trường, lớp, đường liên thôn. Cùng với nhiều chính sách của địa phương, sự góp sức của anh Biêng, một số mô hình kinh tế hộ gia đình được mở rộng mang lại thu nhập cao, từ 50- 100 triệu đồng/năm.

“Hiện nay, do việc nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp cho nên địa bàn xã ở xa trung tâm tỉnh hơn. Vì vậy, trách nhiệm của già làng, người có uy tín, trưởng thôn nặng nề hơn. Chúng tôi cùng với chính quyền cơ sở bám sát thôn, làng hỗ trợ người dân mở rộng diện tích cây trồng để giảm nghèo bền vững”, anh Biêng chia sẻ.

Trong tình hình mới, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng thôn và người có uy tín yêu cầu ngày càng cao hơn. Tinh thần đổi mới, sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín tiếp thêm động lực để đồng bào miền núi Quảng Ngãi đoàn kết, vươn lên xây dựng quê hương.

Vì làng, xã bình yên

Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, người có uy tín có vai trò quan trọng trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là nòng cốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới. Trước những đổi thay lớn của đất nước, chính quyền cơ sở và đội ngũ người có uy tín là điểm tựa cho đồng bào vùng cao thích nghi hoàn cảnh mới.

Nhiều năm qua, đội ngũ người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi là cầu nối giữa chính quyền với làng, bản miền núi và biên giới. Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, người có uy tín cùng chính quyền địa phương nỗ lực xây dựng xã mới vững mạnh hơn. Để hỗ trợ cán bộ địa bàn thực hiện tốt dịch vụ hành chính công, già làng, người có uy tín tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, trợ cấp xã hội, vay vốn… Đồng thời, là lực lượng tiên phong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Tôi và nhiều già làng trong xã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự đổi mới. Chúng tôi nỗ lực gắn kết làng, bản với chính quyền và bảo vệ an ninh trật tự khu vực miền núi, biên giới”, anh A Huế, người có uy tín ở xã KonBRaih chia sẻ.

Hiện nay, già làng, người có uy tín tại 40 xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với nhiều mô hình hay, cách làm mới. Bên cạnh đó, người có uy tín phối hợp các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội luôn đi đầu và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước với các mô hình tiêu biểu như “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Tổ đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự”, “Dòng họ gương mẫu”, “Thôn không có người vi phạm pháp luật”. Sự tham gia tích cực của người có uy tín tại địa phương đã góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Xiêng Thanh Phúc khẳng định: Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và trang bị kiến thức cho người có uy tín. Đồng thời, xây dựng đội ngũ người có uy tín thật sự là những tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, là điểm tựa gắn kết giữa chính quyền và nhân dân ở vùng cao, biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.