Cấp phát thuốc methadone nhiều ngày mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân

Sáng 5-4, Cục phòng, chống HIV/AIDS phối hợp Sở Y tế Hải Phòng khởi động triển khai thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Việc cấp phát thuốc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận, duy trì và tuân thủ điều trị mà vẫn bảo đảm thời gian cho công việc.

PGS, TS Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS.
PGS, TS Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS.

PGS, TS Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS cho biết, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đang được coi là giải pháp ưu việt nhất, đã được triển khai từ năm 1965 và mở rộng ra hơn 80 quốc gia.

Tại Việt Nam, sau hơn 12 năm triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cũng đã bộc lộ một số hạn chế đó là tỷ lệ tiếp cận điều trị còn thấp cũng như tuân thủ điều trị rất khác nhau giữa các khu vực, tỷ lệ người bệnh bỏ điều trị khá cao.

Tại Việt Nam, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đã được triển khai từ năm 2008.

Tính đến nay, cả nước có hơn 52 nghìn người bệnh đang được điều trị methadone ở hơn 330 cơ sở điều trị tại 63 tỉnh/thành phố. Độ bảo phủ của chương trình đã đạt tới 28% tổng số người nghiện các chất dạng thuốc phiện, tỷ lệ tuân thủ điều trị sau 6 tháng đạt tới 83%, được đánh giá xếp loại tốt (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới là 80%).

"Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bỏ trị là do người bệnh không đủ kiên trì để tiếp tục điều trị khi phải đến cơ sở y tế uống thuốc hàng ngày trong một thời gian liên tục nhiều năm. Một số người bỏ điều trị do đặc thù công việc như là công nhân nên không có thời gian đi uống thuốc hằng ngày trong giờ hành chính; hoặc lái xe, ngư dân phải đi làm việc xa nhà thường xuyên không thể đến uống thuốc hằng ngày; hoặc một số người bệnh không thể tuân thủ điều trị do phải đi công tác, du lịch hoặc có việc đột xuất…", Phó Cục trưởng cho hay. 

Để giảm vấn đề bỏ điều trị do phải đến cơ sở y tế uống thuốc hàng ngày, các quốc gia trên thế giới đã triển khai cho người bệnh tuân thủ điều trị tốt được mang thuốc methadone về sử dụng tại nhà.

Theo PGS, TS Phạm Đức Mạnh, việc cho người bệnh mang thuốc methadone nhiều ngày sẽ giảm thời gian đi lại, giảm các chi phí liên quan đến đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận, duy trì và tuân thủ điều trị mà vẫn bảo đảm thời gian cho công việc, sinh hoạt, từ đó giúp cải thiện việc điều trị cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng sự hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với cơ sở điều trị methadone. Việc cấp thuốc methadone cho người bệnh mang về cũng rất có ý nghĩa trong tình hình có nhiều dịch bệnh mới nổi như Covid-19.

"Với những lý do đó, Bộ Y tế có chủ trương cấp thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh mang về điều trị. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới ở Việt Nam nên việc triển khai cần bảo đảm sự an toàn về sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, do vậy chúng ta cần phải triển khai thí điểm", ông Mạnh cho hay. 

Sau một thời gian dài tích cực chuẩn bị kể cả về khung pháp lý, hướng dẫn chuyên môn và được phép của Bộ Y tế, sáng nay, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp Sở Y tế Hải Phòng tổ chức sự kiện “khởi động cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện” tại TP Hải Phòng.

Cấp phát thuốc methadone nhiều ngày mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân -0
 TS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng.

TS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, hiện nay Hải Phòng đang quản lý hồ sơ của gần sáu nghìn người mang HIV/AIDS, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Năm 2008, Hải Phòng cũng triển khai điều trị methadone và đến nay đã điều trị hơn 40 nghìn người, đạt 85%. 

Việc tham gia chương trình triển khai thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị cai nghiện các dạng thuốc phiện là quyết tâm đổi mới công tác cai nghiện ma túy của TP Hải Phòng. Hải Phòng sẽ có 440 bệnh nhân được cấp phát thuốc về nhà. Trong đợt 1, có 25 người bệnh được mang thuốc về nhà từ 1-6 liều/tuần. Sau đó những người này được đánh giá tuân thủ điều trị. 

Anh Đặng Minh Tuấn, bệnh nhân hiện đang điều trị methadone tại cơ sở Lê Chân, Hải Phòng cho biết, chương trình cấp phát thuốc nhiều ngày sẽ giúp cho hành trình điều trị bệnh của anh và nhiều bệnh nhân khác sẽ có nhiều khởi sắc. "Chúng tôi sẽ được làm công việc phù hợp với bản thân mà không phải phụ thuộc việc lấy thuốc điều trị hàng ngày", anh Tuấn nói. 

Trong sáng nay, cùng với Hải Phòng, hai tỉnh khác là Lai Châu và Điện Biên cũng chính thức được lựa chọn khởi động và bắt đầu cấp thuốc cho người bệnh mang về. 

Điện Biên thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh sử dụng tại nhà

Ngày 5-4, tại trung tâm TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Sở Y tế Điện Biên tổ chức chương trình “Khởi động cấp phát thuốc thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện”.

(tin ghép) Điện Biên thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh sử dụng tại nhà -0
 Cán bộ y tế tư vấn, kê đơn cho người bệnh tham gia Đề án cấp thuốc Methadone. (Ảnh: LÊ LAN)

15 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở điều trị Methadone Noong Bua đã qua các khâu xét chọn kỹ càng được cấp thuốc cách ngày. Trong tháng khởi đầu thực hiện, người bệnh được nhận thuốc cách ngày một lần (tức nhận một liều mang về cho ngày hôm sau, một liều uống tại cơ sở). Cơ sở cấp thuốc theo dõi, nếu người bệnh thực hiện tốt, hằng tháng sẽ được tăng liều nhận lên đến sáu liều cho cả tuần.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án, từ nay đến hết năm 2021, toàn tỉnh Điện Biên sẽ có hơn 300 người bệnh của chín cơ sở điều trị, cấp phát thuốc thuộc TP Điện Biên Phủ và hai huyện Mường Ảng, Điện Biên được lựa chọn tham gia chương trình.

Thống kê của Công an tỉnh Điện Biên, thời điểm cuối năm 2019, toàn tỉnh có 9.130 người nghiện ma túy; trong đó 182 người nghiện đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; có 2.514 bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và 6.438 người nghiện ở ngoài xã hội.

Để hỗ trợ người nghiện ma túy có điều kiện cải thiện sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế gánh nặng cho gia đình, xã hội từ năm 2011 đến nay, tỉnh Điện Biên triển khai tám cơ sở điều trị (CSĐT) và 35 cơ sở cấp phát (CSCP) thuốc Methadone tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, TP Điện Biên Phủ, Trung tâm Chữa bệnh - Lao động xã hội tỉnh, Trung tâm Chữa bệnh - Lao động xã hội Điện Biên Đông.

Trong tổng số bệnh nhân đã tham gia điều trị từ năm 2011 (6.421 bệnh nhân) đến cuối năm 2020 có 3.219 bệnh nhân tự bỏ điều trị do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do gặp khó khăn trong đi lại, vì từ nhà đến các cơ sở điều trị cấp thuốc Methadone quá xa, không có phương tiện đi lại, đa số bệnh nhân không có công việc và thu nhập ổn định, phải đi làm ăn xa trong thời gian nông nhàn, trong khi quy định chỉ cấp thuốc trong ngày đã phần nào ảnh hưởng đến việc tham gia và tuân thủ điều trị. Do vậy, khi triển khai cấp thuốc Methadone dài ngày để người bệnh đem về được đánh giá tạo thuận lợi hơn cho người bệnh và hy vọng kết quả điều trị cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Cấp cứu làn da bị cháy nắng sau kỳ nghỉ ở biển

Sau những ngày vui chơi dưới nắng biển, không ít người rơi vào tình trạng da đỏ rát, bỏng nắng, thậm chí bong tróc và sạm màu. Theo các chuyên gia da liễu, đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu tổn thương viêm cấp do tia cực tím gây ra. 

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Từ ngày hôm nay 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là dấu mốc của một công trình y tế trọng điểm. Mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

Thẻ bảo hiểm y tế thực sự là "phao cứu sinh" giúp giảm gánh nặng tài chính rất lớn cho người bệnh, đặc biệt là những người thường xuyên phải thăm khám.

Bảo hiểm y tế - Phao cứu sinh cho người bệnh

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại thành phố Đà Nẵng, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã và đang trở thành "lá chắn" bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau điều trị.

Suýt mất đoạn ruột vì tập gập bụng cường độ cao

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận một trường hợp hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm: một người đàn ông ngoài 40 tuổi suýt đối mặt với nguy cơ hoại tử ruột sau khi tập gập bụng. Bệnh nhân vốn khỏe mạnh, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia và không có bệnh lý đáng chú ý.

Bác sĩ sử dụng robot CUVIS-Joint phục dựng cấu trúc khớp 3D và thay khớp thành công cho bệnh nhân N.

Robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam giúp phục dựng khớp gối biến dạng phức tạp

Ứng dụng robot thay khớp tích hợp trí tuệ nhân tạo CUVIS-Joint, các bác sĩ đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân có khớp gối biến dạng nặng sau nhiều năm thoái hóa và phẫu thuật thất bại. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, công nghệ này đã ghi nhận gần 100 ca phẫu thuật thành công và mang về 3 chứng nhận quốc tế cho Việt Nam.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Cảnh báo ung thư hốc mắt sau nhiều năm tự chữa

Từ một khối u nhỏ ở mí mắt phải, sau nhiều năm điều trị bằng thuốc nam và các phương pháp dân gian, người đàn ông 61 tuổi đã bị tổn thương xâm lấn nghiêm trọng cả hai hốc mắt, làm suy giảm thị lực và lan đến nhiều hạch trong cơ thể.

Diễn tiến điều trị ca zona tại Bệnh viện quốc tế City.

Không chủ quan với biến chứng zona chỉ sau 48 giờ

Nhiều người vẫn cho rằng zona thần kinh chủ yếu gây nổi mụn nước trên da và đau kéo dài sau bệnh. Tuy nhiên, một trường hợp vừa được điều trị tại Bệnh viện quốc tế City cho thấy các biến chứng nhiễm trùng có thể diễn tiến rất nhanh, ngay cả ở người trẻ tuổi, khỏe mạnh và không có bệnh nền.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hải Đăng khám lại cho người bệnh sau ghép gan.

Ghép gan cứu sống thiếu niên 16 tuổi mắc xơ gan di truyền, suy hô hấp nặng

Sau khi hai anh chị ruột lần lượt qua đời vì xơ gan di truyền, Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, Cổ Đô, Hà Nội) cũng nhiều lần cận kề cái chết bởi những biến chứng nặng nề. Ca ghép gan thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp em giành lại cơ hội sống và mở ra hy vọng cho người cha nghèo sau nhiều năm gồng gánh đau thương.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao. (Ảnh: MẠNH DƯƠNG)

Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc tim mạch toàn diện

Chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ từ việc việc ứng dụng công nghệ cao, hướng tới điều trị chính xác, đến nâng cao hiệu quả dự phòng và cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, mục tiêu bảo đảm sức khỏe tim mạch cho cộng đồng đòi hỏi hệ thống y tế có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc khóa huấn luyện.

Nâng cao chất lượng lực lượng y tế trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức khai mạc khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho Bệnh viện dã chiến cấp 1, Đội công binh số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu khai mạc khóa huấn luyện.

Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026 (Ảnh: BẢO LONG)

Thống nhất trong khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Luật Phòng bệnh, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nhất là việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất công tác này.