Cập nhật những thay đổi trong điều trị các bệnh lý thường gặp

Nhằm cập nhật kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động điều trị, chăm sóc người bệnh, Bệnh viện Trưng Vương tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2023 với chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa và điều dưỡng
Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trưng Vương 2023 nhằm cập nhật những kĩ thuật, phương pháp điều trị bệnh tiên tiến nhất hiện nay.
Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trưng Vương 2023 nhằm cập nhật những kĩ thuật, phương pháp điều trị bệnh tiên tiến nhất hiện nay.

Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trưng Vương tổ chức ngày 15/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2 phiên Ngoại khoa và Nội khoa, 11 báo cáo của bác sĩ các khoa, phòng của bệnh viện.

Hội nghị nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập bệnh viện (1963-2023).

Hội nghị thu hút sự quan tâm của người bệnh, các chuyên gia trong ngành y tế.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của người bệnh, các chuyên gia trong ngành y tế.

Báo cáo tại Hội nghị với chuyên đề Kỹ thuật giãn mô điều trị cho người bị hói, phỏng vùng đầu, mất da đầu do tai nạn… bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Kế Đạt, Khoa Bỏng -Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương cho biết, tính đến nay, bệnh viện đã điều trị cho khoảng trên 30 trường hợp, hầu hết bệnh nhân đều có kết quả khả quan. Giãn mô là phương pháp được chỉ định để tái tạo vùng da đầu không thể có tóc, kết quả thẩm mỹ cao, được áp dụng điều trị cho người bị hói, phỏng vùng đầu, mất da đầu do tai nạn… để phục hồi thẩm mỹ.

Bệnh nhân từ 1 tuổi đến tuổi trung niên đều có thể thực hiện kỹ thuật này. Điển hình như ca bệnh của bé gái 13 tuổi, tóc bị cuốn vào một động cơ của xuồng máy đang chạy, bé may mắn được cứu sống nhưng bị mất gần như toàn mảng da đầu.

Khi đó, các bác sĩ buộc phải dùng vạt da ở đùi của bé, che phủ vết thương từ trên đỉnh đầu đến thái dương trái của bé.

Vì vậy, hơn một nửa phần da đầu bên trái của bé bị sẹo, tưởng chừng không thể mọc tóc trở lại.

Kết quả sau khi thực hiện kỹ thuật giãn mô để điều trị cho bé
Kết quả sau khi thực hiện kỹ thuật giãn mô để điều trị cho bé

Sau quá trình điều trị tích cực, các vết thương đã lành hoàn toàn, phần mô tiếp tục mọc tóc bình thường. Hiện tại gần như toàn bộ phần đầu của bé đã có tóc trở lại.

Báo cáo Cập nhật các thay đổi trong điều trị bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường theo khuyến cáo mới của hội tim mạch châu Âu 2023 của Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thanh Hiền, Khoa Nội tiết - Tổng hợp, Bệnh viện Trưng Vương cũng là một trong nhiều báo cáo nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.

“Hội nghị Khoa học Điều dưỡng năm 2023- Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Trưng Vương” sẽ được tiếp tục tổ chức vào 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 16/11.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.