Cập nhật nhiều kỹ thuật mới điều trị bệnh da liễu

NDĐT - Với 94 bài báo cáo của các diễn giả trong và ngoài nước quanh các chủ đề được quan tâm hàng đầu hiện nay về sinh bệnh học da liễu; thẩm mỹ không xâm lấn; thẩm mỹ tái tạo; ứng dụng công nghệ tế bào gốc... Hội nghị Da liễu cấp cao thế giới tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày sẽ cập nhật nhiều kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh về da liễu cho các bác sĩ Việt Nam.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương.
PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Sáng nay, 1-12, Hội nghị Da liễu Đông Dương mở rộng và Hội nghị Da liễu cấp cao thế giới tại Hà Nội đã diễn ra tại Hà Nội do Hội Da liễu Việt Nam và Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp tổ chức.

Hội nghị Da liễu Đông Dương là Hội nghị sinh hoạt thường kỳ 2 năm/lần của các hội viên Hội Da liễu thuộc ba nước Đông Dương. Tiếp theo sự thành công của Hội nghị lần I tại Viêng Chăn (2013) và lần II tại Xiêm Riệp (2015), ban tổ chức quyết định tổ chức Hội nghị Da liễu Đông Dương mở rộng tới các quốc gia Đông Nam Á và thế giới.

Trong dịp này, gần 1.000 chuyên gia da liễu từ khắp mọi miền Tổ quốc và từ các nước và vùng lãnh thổ: Lào, Campuchia, Mỹ, châu Âu, Italia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc... tới tham dự Hội nghị để được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kỹ thuật, cập nhật thông tin, kiến thức, công nghệ mới nhất hiện nay trong chăm sóc, chẩn đoán, điều trị và làm đẹp thuộc chuyên ngành da liễu.

Hội nghị Da liễu cấp cao thế giới được tổ chức cùng với Hội nghị Da liễu Đông Dương mở rộng sẽ dành cho các bác sĩ/chuyên gia da liễu trẻ một số khóa học về rối loạn sắc tố, bệnh da tự miễn... Hội nghị này là sự kiện lớn nhất về học tập và trao đổi kinh nghiệm thuộc chuyên ngành Da liễu trong thời gian gần đây.

PGS. TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị lớn mang tầm khu vực và thế giới. Ông chia sẻ: “Trước đây, chúng ta hay quan tâm đến bệnh nhiễm trùng về da. Đến nay, các bệnh lý viêm da mãn tính và các bệnh tự miễn là bệnh mới nổi. Các bệnh tự miễn có liên quan đến các kháng thể chống lại trong cơ thể mình, chính vì vậy việc quản lý điều trị các bệnh này gặp nhiều khó khăn. Việc chia sẻ kỹ thuật mới, từ việc sử dụng điều trị các kháng thể đơn dòng, các thuốc sinh học cũng như đề ra các nghiên cứu, đặc biệt cơ chế tự sinh điều trị bệnh lý này rất quý báu đối với Việt Nam trong việc điều trị các bệnh tự miễn”.

Hội nghị lần này sẽ giúp Việt Nam và các nước Đông Nam Á nâng tầm hợp tác về da liễu với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.