Cập nhật kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung

Ngày 28/8, tại thành phố Huế, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiến hành khai mạc lớp cập nhật kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).
Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện trong giai đoạn mới.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đồng Trung, Cục phó Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao; Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ của các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung.

Hoạt động đối ngoại-ngoại giao trong thời gian qua luôn được đánh giá là một trong những “điểm sáng”, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển lớn lao của đất nước và từng địa phương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trong giai đoạn hiện nay, để triển khai thành công đường lối đối ngoại được Đảng ta đề ra tại Đại hội XIII, việc xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, trong đó trọng tâm là phát triển đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chuyên môn, thông thạo kỹ năng, ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động và thích ứng với tình hình.

2-6123.jpg
Gần 150 học viên từ các sở, ngành, địa phương của thành phố Huế và từ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung tham dự tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 28 và 29/8, gần 150 học viên từ các sở, ngành, địa phương của thành phố Huế và từ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung sẽ cập nhật những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về lễ tân đối ngoại cho các đơn vị, cá nhân tham gia công tác đối ngoại.

Lớp học hướng tới việc trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức những kiến thức cập nhật về tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam; nâng cao năng lực triển khai hợp tác quốc tế tại địa phương.

Đây là những hành trang cơ bản quan trọng, không chỉ hỗ trợ đắc lực cho công tác đối ngoại của các cơ quan và các địa phương trên địa bàn thành phố Huế, mà còn góp phần thắt chặt sự gắn kết, phối hợp trong hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.