Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)
Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Các địa phương hân hoan đón giao thừa Tết Quý Mão 2023

Người dân nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước đang cùng nhau chờ đón giây phút giao thừa. Rất đông người ra đường tới các khu trung tâm vui chơi, tận hưởng không khí đêm 30 Tết và chuẩn bị đón Xuân mới.

Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhộn nhịp người dân đi chơi Tết

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, rất đông người dân đã tập trung tại đây. Năm nay, Hà Nội có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Riêng tại quận Hoàn Kiếm có hai trận địa bắn pháo hoa.

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Người dân tập trung tại khu vực trước Tràng Tiền Plaza, phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đêm 30 Tết. (Ảnh: Thành Đạt)

Người dân tập trung tại khu vực trước Tràng Tiền Plaza, phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đêm 30 Tết. (Ảnh: Thành Đạt)

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp trước thời khắc giao thừa. (Ảnh: Thành Đạt)

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp trước thời khắc giao thừa. (Ảnh: Thành Đạt)

* Thành phố Cần Thơ rộn ràng đón chào năm mới Quý Mão 2023

Chào mừng năm mới Qúy Mão 2023, thành phố Cần Thơ trang hoàng rực rỡ cờ, hoa khắp các tuyến đường trung tâm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi.

Đường phố Cần Thơ lung linh sắc màu trong đêm giao thừa. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đường phố Cần Thơ lung linh sắc màu trong đêm giao thừa. (Ảnh: Thanh Tâm)

Tối 30 Tết, tại sân khấu công viên Lưu Hữu Phước ở quận Ninh Kiều diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới và đón giao thừa Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Quý Mão 2023. Với chủ đề “Xuân Cần Thơ An khang, Thịnh Vượng”, chương trình gồm nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của thành phố Cần Thơ… thu hút đông đảo người dân tham dự.

Biểu diễn văn nghệ chào năm mới ở công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Tâm)

Biểu diễn văn nghệ chào năm mới ở công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đón giao thừa năm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở trung tâm quận Ninh Kiều và các điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ thu hút người dân xuống đường xem pháo hoa, tạo không khí vui tươi, lan tỏa từ thành thị đến nông thôn trong năm mới.

Một trong những điểm thu hút đông người dân Cần Thơ và du khách tham quan, vui chơi trong những ngày Tết là Vườn hoa nghệ thuật ở công viên sông Hậu với hàng chục tiểu cảnh, mô hình linh vật Mèo, các nét đẹp phong tục Tết cổ truyền. Cùng với đó, Đường đèn nghệ thuật ở đại lộ Hòa Bình với công nghệ ánh sáng hiện đại, đa sắc màu làm cho “Tây Đô” lung linh, bừng sáng ngày Xuân.

Xem chi tiết tại: Thành phố Cần Thơ rộn ràng đón chào năm mới Quý Mão 2023

* Tại Đà Nẵng, rất đông người dân về các điểm tham quan công cộng

Từ 19 giờ tối, tại thành phố Đà Nẵng, đã đông người dân và du khách đi trên các tuyến đường chính, ghé các điểm tham quan công cộng như Công viên vườn tượng APEC, đôi bờ sông Hàn, Chợ đêm Helio, các quán cà-phê, nhà hàng để tận hưởng khoảng thời khắc cuối năm.

Đông người dân check-in bên linh vật mèo. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đông người dân check-in bên linh vật mèo. (Ảnh: Thanh Tâm)

Thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, du xuân xuyên Tết để đón và phục vụ người dân, du khách. Nổi bật nhất là không gian đường hoa Xuân với chủ đề “Hội tụ và phát triển” tại 12 điểm tạo nên cảnh quan đặc sắc dịp Tết, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Thành phố thăm, tặng quà các đơn vị làm việc trong đêm giao thừa. (Ảnh: Thanh Tâm)

Thành phố thăm, tặng quà các đơn vị làm việc trong đêm giao thừa. (Ảnh: Thanh Tâm)

Lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Đà Nẵng, thăm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng là đơn vị làm nhiệm vụ bắn pháo hoa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi và lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng. Đây là những đơn vị vẫn duy trì làm việc xuyên Tết.

Bên nhau. (Ảnh: Thanh Tâm)

Bên nhau. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đà Nẵng cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Màn pháo hoa chào đón năm mới này có thời lượng 15 phút, được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật và sử dụng các loại pháo nổ tầm cao cùng tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Người dân đi dạo đường hoa Xuân. (Ảnh: Thanh Tâm)

Người dân đi dạo đường hoa Xuân. (Ảnh: Thanh Tâm)

Xem chi tiết tại: Đà Nẵng: Đông người dân và du khách tận hưởng thời khắc cuối năm

Người dân biên giới Lào Cai đón chào năm mới Quý Mão 2023

Thời tiết rét lạnh, khô ráo nên từ sớm, người dân thành phố Lào Cai và vùng lân cận đã đổ về khu phố Đinh Lễ, ngay sát bờ sông Hồng để chào đón năm mới Quý Mão 2023.

Nhiều bạn trẻ đón giao thừa ở Cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu (Trung Quốc). (Ảnh: Quốc Hồng)

Nhiều bạn trẻ đón giao thừa ở Cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu (Trung Quốc). (Ảnh: Quốc Hồng)

Chương trình văn nghệ chào Xuân mới, với nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao, biên giới Lào Cai đã thu hút đông đảo người dân đón giao thừa năm mới.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu kéo dài 15 phút, tỏa sáng trên bầu trời, soi bóng xuống dòng sông Hồng lung linh tô đẹp thêm thành phố trẻ Lào Cai đang trên đường phát triển, cất cánh bay cao, bay xa trong năm mới 2023.

Pháo hoa rực sáng ở thành phố Lào Cai biên giới đón chào năm mới Quý Mão. (Ảnh: Quốc Hồng)

Pháo hoa rực sáng ở thành phố Lào Cai biên giới đón chào năm mới Quý Mão. (Ảnh: Quốc Hồng)

Sau màn pháo hoa mừng năm mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người dân thành phố Lào Cai đã đến Đền Thượng thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương bắc ra khỏi bờ cõi, bảo vệ độc lập tự do của Đại Việt. Giới trẻ đổ dồn về đường Thủy Hoa, khu vực đầu cầu biên giới Hồ Kiều để chứng kiến những màn pháo hoa từ nước bạn Trung Quốc, đón giao thừa sớm 1 tiếng do lệch múi giờ.

Xem chi tiết tại: Người dân biên giới Lào Cai đón chào năm mới Quý Mão 2023

* Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đổ ra đường đón giao thừa

Tối 21/1 (30 Tết), đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đổ về trung tâm để vui chơi, giải trí chờ đón thời khắc giao thừa.

Người dân đổ về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo-Thế Anh)

Người dân đổ về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Linh Bảo-Thế Anh)

Tại trung tâm Thành phố, người dân tập trung đông tại Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết trên đường Lê Lợi. Do lượng người đổ về quá đông nên người dân, du khách di chuyển khá khó khăn.

Ngoài việc tham quan đường hoa, đường sách, lý do nhiều người dân tập trung đông tại khu vực này là để chuẩn bị xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật vào thời khắc giao thừa.

Du khách nước người tham quan đường sách Tết trong đêm giao thừa. (Ảnh: Linh Bảo-Thế Anh)

Du khách nước người tham quan đường sách Tết trong đêm giao thừa. (Ảnh: Linh Bảo-Thế Anh)

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó, điểm bắn ở đầu đường hầm Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) là điểm bắn tầm cao duy nhất giao thừa năm nay.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Hoàng ghi lại khoảnh khắc đêm giao thừa tại khu vui chơi ở Phú Mỹ Hưng (quận 7).

Gia đình anh Nguyễn Xuân Hoàng ghi lại khoảnh khắc đêm giao thừa tại khu vui chơi ở Phú Mỹ Hưng (quận 7).

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài khu vực trung tâm, tại các khu vực khác như Phú Mỹ Hưng (quận 7), Bình Chánh… người dân cũng tập trung khá đông tại các khu vực vui chơi giải trí để đón giao thừa.

Xem chi tiết: Đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đổ ra đường đón giao thừa

* Tại Kon Tum, từ đầu giờ tối đêm 30 Tết, hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đổ xô về chợ hoa Xuân Quý Mão và Quảng trường 16/3 để chọn mua hoa và chờ đón màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Càng về thời khắc giao thừa thì đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại hai địa điểm trên nhưng nhanh chóng được lực lượng cảnh sát giao thông giải quyết để bảo đảm giao thông thông suốt.

Người dân thành phố Kon Tum thích thú chụp hình với linh vật mèo tại Quảng trường 16/3. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Người dân thành phố Kon Tum thích thú chụp hình với linh vật mèo tại Quảng trường 16/3. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tại Quảng trường 16/3, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ hội chào năm mới Quý Mão 2023 chủ đề “Chào Kon Tum - 110 mùa Xuân quê hương” với nhiều tiết mục mừng Đảng, mừng xuân và Lễ hội pháo hoa đón Giao thừa đêm chào Xuân Quý Mão 2023.

Anh A Cường, ngụ xã Đăk Cấm, tâm sự năm nào anh và gia đình cũng đến để cùng nhau đón mừng năm mới, vì dịch Covid-19 nên việc bắn pháo hoa bị gián đoạn, nên càng quý hơn những giây phút bên nhau thế này, hy vọng năm Quý Mão sẽ thành công hơn về mọi mặt cho gia đình anh và tỉnh nhà.

Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên “Lắng nghe Làng Hồ kể”. (Ảnh: Phúc Thắng)

Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên “Lắng nghe Làng Hồ kể”. (Ảnh: Phúc Thắng)

Xem chi tiết: Hàng nghìn người dân Kon Tum ra đường chào đón năm mới

* Rộn ràng sắc xuân đêm giao thừa miệt sông nước Cà Mau

Cùng với cả nước, người dân miệt sông nước Cà Mau đã toả ra các đô thị để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và màn bắn bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng năm mới.

Người dân đổ dồn ra thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xem pháo hoa mừng năm mới. (Ảnh: Hữu Tùng)

Người dân đổ dồn ra thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xem pháo hoa mừng năm mới. (Ảnh: Hữu Tùng)

Đêm 30 Tết, sau màn khai cuộc pháo hoa lúc 21 giờ tại Trung tâm Văn hoá-Truyền thông và Thể thao huyện Ngọc Hiển thì tại công viên Dương Thị Cẩm Vân ở thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, người dân địa phương cũng đã mãn nhãn với màn pháo hoa mừng xuân mới lúc 21 giờ 20 phút.

Ở miệt rừng U Minh hạ rộn ràng sắc xuân với màn pháo hoa lúc 22 giờ. Tại thành phố Cà Mau, màn pháo hoa chào xuân mới bắt đầu lúc 22 giờ 20 phút tại khu vực quảng trường phường 5.

Trên các tuyến đường dẫn vào nội ô thành phố Cà Mau, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực tại các khúc cua, ngã rẻ để điều tiết giao thông giúp mọi người vui xuân, đón Tết an lành.

Xem chi tiết: Rộn ràng sắc Xuân đêm giao thừa miệt sông nước Cà Mau

* Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023

Đêm 21/1 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022), thời tiết ở Đắk Lắk mát mẻ rất thuận lợi cho các hoạt động chào đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023.

Chương trình bắn pháo hoa tầm trung kéo dài 15 phút tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đêm Giao thừa ở Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Chương trình bắn pháo hoa tầm trung kéo dài 15 phút tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đêm Giao thừa ở Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trong đêm Giao thừa ở Đắk Lắk năm nay, cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa… tại khu vực trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột như khu vực Ngã 6, Quảng trường 10/3... có đông đảo người dân đến vui chơi, chụp hình lưu niệm trong thời khắc chào đón năm mới.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023” trong đêm Giao thừa ở thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023” trong đêm Giao thừa ở thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tại khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột, anh Y Kiêm Niê ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar cùng vợ con lên chơi, chụp hình lưu niệm kể: “Biết năm nay tỉnh tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới nên tôi chở vợ con lên vui chơi, trong khi chờ xem bắn pháo hoa vợ chồng tôi tranh thủ đến khu vực trung tâm Ngã 6 Buôn Ma Thuột để chụp hình làm kỷ niệm, bởi chỉ có những ngày Tết tại khu vực Ngã 6 mới được trang trí đẹp như vậy.

Người dân phấn khởi khi xem chương trình bắn pháo hoa. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Người dân phấn khởi khi xem chương trình bắn pháo hoa. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sau chương trình nghệ thuật và nghe lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh chúc Tết, người dân Đắk Lắk được thưởng thức chương trình bắn pháo hoa tầm trung kéo dài 15 phút chào đón giờ khắc giao thừa đất trời vào xuân.

Xem chi tiết tại: Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023

* Bình Dương đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm

Tại Bình Dương, đêm giao thừa Xuân Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi và đầm ấm. Hàng trăm nghìn người dân náo nức đổ về công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương để vui chơi, giải trí ở Hội hoa Xuân, Đường hoa Xuân, tham gia các hoạt động mừng Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm 2023 và xem bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới.

: Hàng nghìn người đến tham gia các chương trình Đêm hội Giao thừa tại công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. (Ảnh: Trịnh Bình)

: Hàng nghìn người đến tham gia các chương trình Đêm hội Giao thừa tại công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương và xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. (Ảnh: Trịnh Bình)

Chỉ mới 22 giờ tối 21/1 (30 Tết), trên các tuyến đường của thành phố Thủ Dầu Một đã nhộn nhịp hẳn lên khi hàng chục nghìn người đổ về Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) để thưởng ngoạn Hội hoa Xuân, Đường hoa Xuân Bình Dương 2023, thưởng thức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân do tỉnh tổ chức với các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn; sau đó xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, ngoài việc bắn pháo hoa chào mừng năm mới trong thời khắc giao thừa còn diễn ra chương trình Đêm hội Giao thừa tại Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương với các chương trình văn nghệ, biểu diễn âm thanh ánh sáng nghệ thuật từ 22 giờ ngày 21/1 đến 1 giờ ngày 22/1, nhằm phục vụ cho người dân vui chơi, giải trí trong đêm giao thừa.

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa 7/9 huyện, thị xã, thành phố tại khu vực các Trung tâm hành chính cấp huyện. Riêng thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát không tổ chức bắn pháo hoa do có vị trí sát với địa điểm bắn pháo hoa của tỉnh ở khu vực Trung tâm hành chính tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.