Cantho Catfish chiến thắng áp đảo

Cặp đấu bán kết 2 của VBA 2024 diễn ra tối 16/9, Cantho Catfish gây bất ngờ khi giành chiến thắng đậm 75-59 trước Hanoi Buffaloes.
Cantho Catfish thi đấu vượt trội hơn hẳn đối thủ. (Ảnh: VBA)
Cantho Catfish thi đấu vượt trội hơn hẳn đối thủ. (Ảnh: VBA)

Trận đầu tiên của cặp bán kết 2, Cantho Catfish có sự bổ sung quan trọng khi chào đón sự trở lại của Yevgen Sakhniuk. Đồng thời, huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa cũng gây chú ý khi điền tên tài năng trẻ Lê Hoàng Quân vào danh sách đánh chính. Chiều ngược lại, Hanoi Buffaloes ra quân với công thức cũ gồm ngôi sao gốc Việt Hassan Thomas, bộ đôi ngoại binh và hai công thần Đinh Tiến Công và Nguyễn Tiến Dương.

Hiệp 1, sự tái xuất của Yevgen Sakhniuk giúp Cantho Catfish khởi sắc ở cả hai đầu sân. Trên mặt trận phòng ngự, trung phong người Ukraine là hạt nhân ở hệ thống thủ liên phòng cũng như những đợt phát bóng phản công nhanh. Ở phương diện tấn công, sự hiện diện của ngôi sao này giúp "Cá Basa" gia tăng áp lực lên khu vực hình thang. Nhập cuộc công thủ toàn diện giúp đội khách nhanh chóng vươn lên 25-15.

Yevgen Sakhniuk giúp Cantho Catfish thi đấu khởi sắc. (Ảnh: VBA)
Yevgen Sakhniuk giúp Cantho Catfish thi đấu khởi sắc. (Ảnh: VBA)

Hiệp 2, những phút đầu tiên, lối chơi tấn công đa dạng cùng phong độ dứt điểm vòng ngoài cao giúp Cantho Catfish gia tăng cách biệt. Để đáp trả, huấn luyện viên Erik Rashad đưa 2 "ngòi nổ" dự bị quen thuộc Nguyễn Huy Hoàng và Jimmy Nguyễn vào sân. Tuy nhiên, sự góp mặt của bộ đôi hậu vệ này không mang lại hiệu quả như thường lệ. Thiếu bứt phá trên hàng công, Hanoi Buffaloes bị bỏ xa với cách biệt 25 điểm 26-51.

Trở lại sau giờ nghỉ, Hanoi Buffaloes siết chặt phòng ngự, đồng thời đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm điểm số gỡ hòa. Tuy nhiên, dù nỗ lực, các đầu tàu của "Trâu Thủ đô" như Hassan Thomas hay Ruot Monyyong đều ghi điểm vô cùng vất vả. Dù có phần khởi sắc nửa đầu trận, thầy trò huấn luyện viên Erik Rashad vẫn bị gác trước gần 20 điểm 42-60.

Ruot Monyyong chật vật ở khu vực cận rổ. (Ảnh: VBA)
Ruot Monyyong chật vật ở khu vực cận rổ. (Ảnh: VBA)

Hiệp quyết định, Cantho Catfish chủ động giảm nhịp độ và sử dụng hết thời gian của mỗi đợt lên bóng. Càng trôi về quãng cuối, đấu pháp này của "Cá Basa" càng gây tâm lý ức chế cho "Trâu Thủ đô". Áp lực thời gian cùng tâm lý căng cứng khiến đội nhà bế tắc với chênh lệch mênh mông. Khi đồng hồ điểm còn hơn 1 phút, nhận thấy không thể lay chuyển cách biệt 20 điểm 75-55, huấn luyện viên Erik Rashad rút các trụ cột ra ngoài. Chung cuộc, Cantho Catfish giành chiến thắng dễ dàng 75-59.

Dakota Zinser, tay ghi điểm số một của Cantho Catfish, là chủ nhân của danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 18 điểm, 3 kiến tạo và 3 cướp bóng. "Đây là trận đấu khó khăn với nhiều va chạm quyết liệt. Dẫu vậy, có được chiến thắng ngay trên sân khách của đối thủ là bước đệm tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục thể trạng nhanh nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận sân nhà sắp tới", Dakota Zinser chia sẻ.

Dakota Zinser lên rổ ghi điểm cho Cantho Catfish. (Ảnh: VBA)
Dakota Zinser lên rổ ghi điểm cho Cantho Catfish. (Ảnh: VBA)

Trận này, sự trở lại của Yevgen Sakhniuk sau thời gian dài nghỉ chấn thương giúp Cantho Catfish tái hiện lại hình ảnh thăng hoa như đầu mùa. Bên cạnh lối chơi tấn công giàu tính tập thể, đại diện miền Tây còn thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng khi ép đối thủ chỉ ghi được 26 điểm sau 2 hiệp đầu tiên. Bên kia chiến tuyến, Ruot Monyyong là đầu tàu của Hanoi Buffaloes với 18 điểm. Trong ngày dàn đánh chính chơi dưới sức, các ngôi sao dự bị của "Trâu Thủ đô" cũng đóng góp hạn chế với tổng cộng 7 điểm.

Sau kết quả ở cặp bán kết 2, Cantho Catfish tạm vươn lên dẫn trước Hanoi Buffaloes với tỷ số 1-0.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Sở hữu trí tuệ trong ngành thể thao

Khi thể thao và các sự kiện giải trí bước vào giai đoạn thương mại hóa ở quy mô lớn, mỗi trận đấu, mỗi buổi biểu diễn, mỗi đường bóng trên sóng truyền hình đều trở thành điểm hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ đan xen.