Canoeing Việt Nam giành 10 Huy chương Vàng tại ba giải đấu lớn

Với 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng giành được tại các giải đấu quốc tế vừa diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển Canoeing Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thể thao khu vực, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc cả về bản lĩnh lẫn chiều sâu lực lượng.

Đội tuyển Canoeing Việt Nam thi đấu thành công tại các giải đấu diễn ra ở Thái Lan.
Đội tuyển Canoeing Việt Nam thi đấu thành công tại các giải đấu diễn ra ở Thái Lan.

Chiều 15/6, tin vui liên tiếp đến với thể thao nước nhà khi đội tuyển Canoeing Việt Nam thi đấu xuất sắc tại ba giải đấu tầm cỡ: Giải vô địch trẻ, Giải vô địch U23 châu Á và Giải vô địch Đông Nam Á – cùng được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15/6.

Tổng cộng, đoàn Việt Nam giành được 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Riêng tại Giải vô địch Đông Nam Á, các tay chèo Việt Nam mang về 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Những tấm Huy chương Vàng quý giá đến từ các nội dung thế mạnh: Phạm Hồng Quân giành Huy chương Vàng nội dung C1 500m; cặp Nguyễn Thị Hương–Diệp Thị Hương thi đấu ăn ý ở nội dung C2 500m và giành chiến thắng thuyết phục; trong khi Ma Thị Thùy–Nguyễn Thị Hương đem về tấm Huy chương Vàng ở nội dung 200m thuyền đôi nữ.

Điều đặc biệt, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu liên tiếp tại ba giải đấu trong vòng một tuần mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao – minh chứng cho nền tảng thể lực vững vàng, sự chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu kiên cường. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, Indonesia đều là những nền thể thao mạnh trong khu vực, càng làm nổi bật bản lĩnh của các tay chèo Việt Nam.

Nhiều gương mặt trẻ như Diệp Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thùy, Phùng Ngọc Diễm, Mạc Thị Thanh Thủy, Ma Thị Diệu Ngọc, Trần Thị Quỳnh đã thi đấu xuất sắc và cho thấy tiềm năng lớn trong việc kế cận thế hệ đàn anh, đàn chị.

Đặc biệt, đội thuyền bốn nữ đã làm nên cột mốc lịch sử tại Giải vô địch U23 châu Á khi lần đầu tiên giành Huy chương Bạc, với thành phần gồm Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Nguyễn Thị Mai.

Những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của quá trình khổ luyện, mà còn phản ánh chiến lược đầu tư đúng đắn và dài hơi của Canoeing Việt Nam – một trong những môn thể thao trọng điểm được xác định sẽ tranh chấp huy chương tại đấu trường SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic.

SEA Games 33, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2025 tại Thái Lan, tiếp tục đưa Canoeing vào chương trình thi đấu chính thức. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và mở ra hành trình chinh phục những mục tiêu lớn trong khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.