Vượt “cát nóng” hướng đến ASIAD 2026

Những tấm huy chương vàng của các vận động viên tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 6) đang diễn ra tại Trung Quốc thắp lên kỳ vọng cho điền kinh Việt Nam trước thềm ASIAD 20 (năm 2026).

Hà Thị Thúy Hằng (giữa) giành Huy chương vàng nhảy xa nữ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 6. (Ảnh: TTXVN)
Hà Thị Thúy Hằng (giữa) giành Huy chương vàng nhảy xa nữ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 6. (Ảnh: TTXVN)

Những bước chạy và cú bật nhảy trên nền cát tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 đang diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc (từ ngày 21/4 đến 1/5) không chỉ mang lại những tấm huy chương quý giá, mà còn gợi mở một viễn cảnh tích cực hơn cho điền kinh Việt Nam trên hành trình hướng tới đấu trường lớn hơn - ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10 tới.

Việc Hà Thị Thúy Hằng giành huy chương Vàng nhảy xa nữ với thành tích 6,16m, tiếp đó là Phạm Văn Nghĩa đăng quang nội dung nhảy xa nam với 7,44m không đơn thuần là những chiến thắng cá nhân. Đó là sự khẳng định năng lực thích ứng, bản lĩnh thi đấu và chiều sâu lực lượng của điền kinh Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở khu vực.

Trong điều kiện thi đấu đặc thù của điền kinh bãi biển - nơi kỹ thuật, thể lực và sự ổn định tâm lý đều bị thử thách rất lớn - các vận động viên Việt Nam đã chứng minh họ không chỉ có khả năng cạnh tranh, mà còn đủ sức vượt trội. Điều này mang ý nghĩa quan trọng, bởi thành công ở một môi trường khắc nghiệt như vậy thường phản ánh nền tảng thể chất và kỹ năng toàn diện, những yếu tố cốt lõi khi bước ra sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, những tấm huy chương Vàng ấy chỉ là điểm khởi đầu cho vấn đề lớn hơn: Làm thế nào để chuyển hóa thành công ở sân chơi bãi biển thành thành tích thực chất tại ASIAD, vốn sẽ quy tụ những cường quốc điền kinh hàng đầu châu Á. Lịch sử thi đấu gần đây của điền kinh Việt Nam cho thấy sự thiếu ổn định: Từ hai huy chương Bạc năm 2014, bùng nổ với hai huy chương Vàng năm 2018, rồi lại trắng tay ở kỳ gần nhất. Sự dao động này phản ánh khoảng cách chưa được thu hẹp một cách bền vững giữa Việt Nam và các nền điền kinh mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, mục tiêu giành ít nhất một huy chương Vàng tại ASIAD 20 không chỉ là tham vọng về thành tích, mà còn là phép thử cho tính hiệu quả của chiến lược đầu tư nhiều năm qua.

Những gương mặt chủ lực như Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh hay Nguyễn Trung Cường vẫn duy trì phong độ và đóng vai trò “xương sống” của đội tuyển. Tuy nhiên, bài toán then chốt nằm ở việc tạo ra sự đột phá - điều mà điền kinh Việt Nam từng làm được nhưng chưa duy trì liên tục. Chính vì vậy, sự xuất hiện của những nhân tố mới, từ Thúy Hằng, Văn Nghĩa đến các gương mặt trẻ khác, đang mở ra hy vọng về một chu kỳ thành tích mới, nơi sức trẻ và kinh nghiệm có thể bổ trợ lẫn nhau.

Ở góc độ chuyên môn, những tín hiệu tích cực không phải ngẫu nhiên mà có. Đằng sau đó là một quá trình chuẩn bị có hệ thống, từ tập trung lực lượng, thiết kế giáo án riêng cho từng nội dung đến tăng cường cọ xát quốc tế. Việc đưa vận động viên đi tập huấn và thi đấu tại các giải quốc tế đã giúp họ làm quen với áp lực, đồng thời cải thiện các chỉ số kỹ thuật, nhất là ở những nội dung vốn là điểm yếu như chạy tốc độ. Song song với đó, việc đầu tư vào trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý đang dần được cải thiện, tạo nên một môi trường tập luyện chuyên nghiệp hơn.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận hiện nay không chỉ tập trung vào các nội dung thế mạnh truyền thống, mà còn hướng tới mở rộng khả năng cạnh tranh ở những nội dung trước đây ít có cơ hội tranh huy chương. Dù vậy, thách thức vẫn còn đó: các nội dung như ném lao, ném tạ hay các cự ly dài vẫn đòi hỏi sự đầu tư dài hạn, trong khi khoảng cách về trình độ với nhóm đầu châu Á chưa thể thu hẹp trong ngày một ngày hai. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về nguồn lực, mà còn về tính kiên định trong chiến lược phát triển.

Nhìn về phía trước, ASIAD 20 không chỉ là một giải đấu, mà là cột mốc mang tính định hình cho tương lai của điền kinh Việt Nam. Thành công hay thất bại tại đây sẽ phản ánh mức độ trưởng thành của cả một hệ thống, từ công tác đào tạo trẻ, huấn luyện, đến quản lý và đầu tư. Những tấm huy chương Vàng trên bãi biển có thể chưa phải là bảo chứng cho thành công ở sân chơi lớn hơn, nhưng chắc chắn là một tín hiệu tích cực khẳng định điền kinh Việt Nam còn tiềm năng để bứt phá nếu đi đúng hướng.

Trong bối cảnh thể thao khu vực và châu lục ngày càng cạnh tranh, việc tận dụng những “cú huých” tinh thần như tại ABG 6 là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải biến chúng thành động lực dài hạn. Nếu làm được điều đó, hành trình từ những bước chạy trên cát đến bục vinh quang tại ASIAD sẽ không còn là giấc mơ xa vời, mà trở thành mục tiêu khả thi, mở ra một chương mới cho điền kinh Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Sở hữu trí tuệ trong ngành thể thao

Khi thể thao và các sự kiện giải trí bước vào giai đoạn thương mại hóa ở quy mô lớn, mỗi trận đấu, mỗi buổi biểu diễn, mỗi đường bóng trên sóng truyền hình đều trở thành điểm hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ đan xen.

Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân được tổ chức định kỳ hằng năm trong 43 năm qua và luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 tổ chức tại thành phố Hải Phòng

Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Hải Dương (thành phố Hải Phòng) vào đầu tháng 8. Giải đấu nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X và thành tích của các đoàn vận động viên được tính vào thành tích của Đại hội.