“Cánh tay” nối dài của chính quyền cơ sở

Nhằm giúp cấp xã khắc phục khó khăn ban đầu về nhân lực, vừa qua Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cử cán bộ có trình độ, tâm huyết về hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Ma Thị Sa (áo vàng), cán bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng.
Đồng chí Ma Thị Sa (áo vàng), cán bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng.

Phan Đình Phùng là phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên với 121 nghìn dân và hàng nghìn doanh nghiệp, bình quân mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận khoảng 100 thủ tục hành chính, một số lượng rất lớn. Trong khi đó, trung tâm chỉ có Phó Giám đốc và năm cán bộ chuyên trách cho nên chưa đáp ứng được. Khắc phục khó khăn này, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo mỗi phòng chuyên môn cử một cán bộ, đề nghị Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cử hai cán bộ hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Là cán bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được cử làm nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại trung tâm, chị Ma Thị Sa cho biết: “Bình quân mỗi ngày có từ 50 đến 60 người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, chúng tôi hướng dẫn bổ sung thành phần hồ sơ nếu còn thiếu, tiếp nhận khi đủ rồi chuyển cho Phòng Kinh tế-Hạ tầng đô thị giải quyết và viết giấy hẹn sau ba ngày đến nhận kết quả”.

Trong tháng 7, tháng đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chỉ có duy nhất một trường hợp chậm giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, nguyên nhân do lỗi phần mềm của cơ quan thuế. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công này, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên còn cử cán bộ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo thống kê, trong tháng 7, trung tâm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết gần 2.000 thủ tục hành chính, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực tư pháp, hộ tịch (giải quyết trong ngày), cấp giấy đăng ký kinh doanh (giải quyết trong 3 ngày), nhưng chỉ có vài trường hợp bị chậm; nguyên nhân chính là do chuyển nhầm, lỗi phần mềm và đã được khắc phục ngay từ giữa tháng 7, sau đó tất cả các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng thời hạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Trần Đình Thìn cho biết, có được thành công đó là do người dân, doanh nghiệp hài lòng, ghi nhận đội ngũ cán bộ làm việc tại trung tâm và cán bộ các phòng chức năng của Ủy ban nhân dân được bồi dưỡng, tập huấn, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực; trong đó có đóng góp của 2 cán bộ Bưu điện tỉnh biệt phái về, họ thật sự là “cánh tay” nối dài của chính quyền phường.

Tỉnh Thái Nguyên có 92 xã, phường, thời gian vừa qua, Bưu điện tỉnh cử 102 cán bộ làm việc ở tất cả các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hỗ trợ chính quyền cơ sở trong việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên Trần Cao Hoài chia sẻ: “Bưu điện tỉnh dành toàn bộ cơ sở vật chất và trụ sở Bưu cục La Hiên cho xã La Hiên làm Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất”.

Giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cử cán bộ túc trực ở Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường để tiếp nhận, luân chuyển, vận chuyển hồ sơ đến địa chỉ giải quyết, tiếp nhận kết quả và chuyển về địa chỉ ban đầu để trả cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ Bưu điện tỉnh được cử biệt phái về làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh thật sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".