Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời gian gần đây, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Hải (sinh năm 1984, ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 1/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can: Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung, Nguyễn Khắc Nguyên về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…
Nhằm hoàn thiện khung pháp lý, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, mới đây Bộ Công an đã trình Chính phủ tờ trình chính sách xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, liên quan 12 đối tượng.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.
Ngày 30/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Ngày 1/5, Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) 2025 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Với rất nhiều điểm mới được sửa đổi, Luật Giám định tư pháp sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức với những người làm công tác giám định.
Sau hai ngày xem xét đơn kháng cáo, sáng 29/4, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.
Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.
Sáng 28/4, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ (nay là Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và các bị cáo khác trong vụ án nhận và đưa hối lộ để "chạy án".
Ngày 28/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Mường Lèo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.
Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội “Khủng bố”, quy định tại Điều 299 Bộ Luật Hình sự.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý các nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống giả, kém chất lượng.
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh), khởi tố 10 đối tượng. Đây là băng nhóm thứ 2 bị triệt phá thời gian gần đây.
Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Minh (sinh năm 1988, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và trong trường hợp đặc biệt.
Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất mì tươi sử dụng hóa chất cấm, với sản lượng tiêu thụ đặc biệt lớn trong nhiều năm.
Ngày 26/4, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn 1 người phụ nữ có ý định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” khi đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hơn 2.800 tấn mì tươi có chất cấm.