Cảnh báo lừa đảo ăn theo vụ Công ty địa ốc Alibaba

NDĐT - Ngày 21-9, Công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông cho biết, đã ban hành thông báo số 15/TB-CAX về việc nghi vấn một số đối tượng lợi dụng vụ án Công ty địa ốc Alibaba để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Cùng ngày, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh có thành tích điều tra vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba.

Thông báo của Công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông về nghi vấn một số đối tượng lợi dụng vụ án Công ty địa ốc Alibaba để hoạt động vi phạm pháp luật.
Thông báo của Công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông về nghi vấn một số đối tượng lợi dụng vụ án Công ty địa ốc Alibaba để hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo thông báo của Công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông, sáng 21-9, Công an xã Đạo Nghĩa nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết, có hai đối tượng nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe gắn máy nhãn hiệu Honda Air Blade BKS 48H1-xx059 đã đến một cửa hàng photocopy trên địa bàn xã để đánh máy, sau đó in và photocopy 20 phiếu thu thập thông tin khách hàng với danh nghĩa Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có địa chỉ tại số 183, đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Nội dung trong phiếu thu thập thông tin nhằm thu thập hợp đồng, mã sản phẩm, phiếu chi photo, phiếu thu photocopy để sắp xếp thanh lý tài sản, hoàn tiền cho khách hàng.

Để tránh việc kẻ xấu lợi dụng “vụ án Công ty địa ốc Alibaba” nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Đạo Nghĩa đã đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, khuyến cáo người dân nếu phát hiện được hai thanh niên với các đặc điểm nêu trên hoặc các đối tượng khác nghi vấn cần kịp thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp để kiểm tra, xử lý vụ việc.

* Cùng ngày 21-9, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh có thành tích điều tra vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba.

Theo đó, các đơn vị được khen thưởng, gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), Phòng 15 thuộc C03, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TP Hồ Chí Minh), Phòng A07, PK02E thuộc Công an TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các đơn vị: Phòng PC03, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Thủ Đức và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh cũng nhận được thư khen của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan, kết luận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

* Bắt lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.