Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh thành phố Hà Tĩnh đến Lâm Đồng

Trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 16/11 đến 18 giờ ngày 17/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các địa phương có mưa to đến rất to như: Cẩm Yên 146,4mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 617,6mm (Quảng Trị); Bình Điền 980,8mm (thành phố Huế); Sông Trà 776mm (thành phố Đà Nẵng); Sơn Long 433,2mm (Quảng Ngãi); Buôn Tăng Krông Năng 189,8mm (Gia Lai); Sông Hinh 707,6mm (Đắk Lắk), Măng Dai - Suối Hành 308,6mm (Khánh Hòa); D'Ran - Đơn Dương 131,2mm(Lâm Đồng),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị và Khánh Hòa 0-10mm, có nơi trên 30mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai 30-60mm, có nơi trên 100mm; thành phố Huế, Đắk Lắk và Lâm Đồng 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Hà Tĩnh: Cẩm Lạc, Hương Khê, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Sông Trí, P. Vũng Áng; Cẩm Hưng, Cổ Đạm, Hương Xuân, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, P. Hải Ninh, P. Nam Hồng Lĩnh, Sơn Kim 2; Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hồng Lộc, Hương Đô, Hương Phố, Mai Phụ, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Hà Huy Tập, P. Hoành Sơn, Phúc Trạch, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Tùng Lộc.

Quảng Trị: A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt, Tân Lập; Cồn Tiên, Hiếu Giang, Lệ Ninh, P. Quảng Trị, Phong Nha, Trường Phú, Trường Sơn; Ái Tử, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, P. Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tân Thành, Triệu Phong, Trường Ninh, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú.

Thành phố Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài, Phú Lộc; P. Hương An, P. Kim Long; P. Kim Trà, Vinh Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Đắc Pring, Đông Giang, Hiệp Đức, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Tam Mỹ, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Vân, Việt An; Bến Hiên, Đức Phú, Hà Nha, Hùng Sơn, Nông Sơn, P. Hải Vân, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Thạnh Bình, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập; Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, P. Hòa Khánh, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thu Bồn.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng; Cà Đam, Đăk PLô, Măng Ri, Nguyễn Nghiêm, Thanh Bồng; Ba Gia, Đăk Rve, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, P. Đức Phổ, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Tu Mơ Rông, Xốp.

Gia Lai: An Hòa, Chư Krey, Ia Dreh, Kim Sơn, Krong, Ya Ma; An Vinh, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đak Pơ, Đak Rong, P. An Bình, P. An Khê, Sơn Lang, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh; Ân Hảo, An Lão, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, Ayun, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Đak Đoa, Đak Sơmei, Đăk Song, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, Ia Băng, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Lâu, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KBang, KDang, Kon Gang, Kông Bơ La, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, P. An Phú, P. Bồng Sơn, P. Hoài Nhơn, P. Hoài Nhơn Đông, P. Hoài Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn Tây, P. Quy Nhơn Đông, P. Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phú Thiện, Phú Túc, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vạn Đức, Ya Hội.

Đắk Lắk: Cư Pui, Dang Kang, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Ea Ning, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Bông, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Yang Mao; Cư Prao, Cư Yang, Dliê Ya, Dray Bhăng, Ea Hiao, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Na, Ea Ô, Hòa Mỹ, Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk, Tây Sơn, Vụ Bổn; Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Pơng, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Đồng Xuân, Dur KMăl, Ea Drăng, Ea Drông, Ea H’Leo, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea M’Droh, Ea Nuôl, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Phú, Hòa Thịnh, Ia Lốp, Krông Búk, Krông Năng, Liên Sơn Lắk, Nam Ka, P. Buôn Hồ, P. Buôn Ma Thuột, P. Cư Bao, P. Ea Kao, P. Tân An, P. Tân Lập, P. Thành Nhất, Phú Hòa 1, Phú Mỡ, Phú Xuân, Pơng Drang, Quảng Phú, Sơn Hòa, Vân Hòa, Xuân Lãnh.

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Ninh Hải, Ninh Sơn, P. Ba Ngòi, P. Bắc Cam Ranh, P. Cam Linh, P. Cam Ranh, P. Đô Vinh, P. Nam Nha Trang, P. Nha Trang, P. Tây Nha Trang, Phước Dinh, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Thuận Bắc, Thuận Nam, Trung Khánh Vĩnh; Bắc Ninh Hòa, Cà Ná, P. Bắc Nha Trang, P. Đông Ninh Hòa, P. Hòa Thắng, Phước Hà, Tân Định, Tây Ninh Hòa; Hòa Trí, P. Ninh Hòa, Vạn Hưng.

Lâm Đồng: D'Ran; Bắc Bình, Đam Rông 4, Đơn Dương, Hàm Kiệm, Ka Đô, Lạc Dương, Liên Hương, Nam Đà, P. Cam Ly - Đà Lạt, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Rí Cửa, Quảng Lập, Sông Lũy, Tuy Phong, Vĩnh Hảo; Bảo Thuận, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đinh Văn Lâm Hà, Đông Giang, Đức Trọng, Gia Hiệp, Hải Ninh, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hiệp Thạnh, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Hồng Thái, Krông Nô, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nam Hà Lâm Hà, Ninh Gia, P. Bình Thuận, P. Hàm Thắng, P. Mũi Né, P. Phan Thiết, P. Phú Thủy, P. Phước Hội, P. Tiến Thành, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Sơn Điền, Sơn Mỹ, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Tân Thành, Tuyên Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; thành phố Huế và Khánh Hòa: Cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó thiên tai.

Nhiều hình thái thiên tai có thể xuất hiện trong 10 ngày tới

Từ ngày 1/7, một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể phát triển thành bão. Đồng thời, từ ngày 4/7 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo mưa cường suất lớn tại Bắc Bộ

Từ ngày 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển.

Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục xuất hiện các vụ cháy rừng, chủ yếu các rừng phòng hộ ven biển. Đáng chú ý, nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Dự báo khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

Đêm qua và sáng nay (29/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/6 đến 8 giờ ngày 29/6 có nơi trên 100mm. Từ hôm nay đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. (Ảnh:nhandan.vn)

Mưa dông trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ lũ quét và áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở; Trung Bộ còn nắng nóng đầu tuần; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa do gió mùa Tây Nam. Trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới...