Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 27/9 đến 19 giờ ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 10.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Những nơi có mưa to như Na Mèo 56,8mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 217,4mm (Nghệ An); Hương Quang 189,4mm (Hà Tĩnh); Hướng Sơn 300,4mm (Quảng Trị); Hồng Trung 337,2mm (thành phố Huế); Suối Lương 213,6mm (thành phố Đà Nẵng),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 60-120mm, có nơi trên 150mm; thành phố Huế từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; thành phố Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lam Sơn, Luận Thành, Mậu Lâm, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Bình, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Yên Thọ.

Nghệ An: Kim Bảng, Xuân Lâm, Bích Hào, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hoa Quân, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân Kỳ, Vạn An; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Con Cuông, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Vĩnh Tường, Yên Xuân.

Hà Tĩnh: Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Lạc, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Vũ Quang; Đức Đồng, Hà Linh, Kỳ Hoa, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Mai Hoa, phường Hải Ninh, phường Nam Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ; Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, Thạch Khê, Thạch Xuân, Tùng Lộc.

Quảng Trị: A Dơi, Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Nam Trạch, P. Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Lập, Tân Thành, Triệu Phong, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm; Bắc Trạch, Đông Trạch, Hiếu Giang, Nam Gianh, Thượng Trạch, Tuyên Phú, Tuyên Sơn.

Thành phố Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Bà Nà, Hòa Vang, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Tây Giang; Avương, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Êê, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phú Thuận, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Liên, Việt An; Đắc Pring, Đồng Dương, Đức Phú, Hiệp Đức, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tân.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.