Cần xử lý dứt điểm các lò sấy cà-phê gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Nông

Lò sấy cà-phê tự phát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang hoạt động rầm rộ, kéo theo khói, bụi và mùi hôi khiến người dân vô cùng bức xúc. Chính quyền các cấp và ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Từ các lò sấy cà-phê tự phát, khói, bụi cùng với mùi khét bao trùm cả khu dân cư làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực.
Từ các lò sấy cà-phê tự phát, khói, bụi cùng với mùi khét bao trùm cả khu dân cư làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực.

Niên vụ 2021-2022, tỉnh Đắk Nông có hơn 130.000 ha cà-phê, sản lượng ước đạt trên 330.000 tấn. Cà-phê thường cho thu hoạch rộ vào các tháng 10, 11 và 12, đây cũng là thời điểm Tây Nguyên có mưa kéo dài.

Hiện, Đắk Nông đang vào chính vụ thu hoạch cà-phê nên hàng trăm lò sấy cà-phê tự phát cũng đang hoạt động hết công suất, chỉ tính riêng ở huyện Đắk Mil đã có khoảng 330 lò rang, sấy cà-phê, bình quân một lò sấy có công suất khoảng 14 tấn. Các lò sấy hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, nguyên liệu chủ yếu để đốt lò là các phụ phẩm nông nghiệp như cùi ngô, vỏ ngô, vỏ cà-phê,... kéo theo lượng lớn khói, bụi thải ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm xáo trộn cuộc sống của người dân chung quanh. Đặc biệt, tại khu vực có Quốc lộ 14 đi qua, khói bụi tràn cả ra đường khiến các phương tiện giao thông bị hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay, chính quyền các cấp và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, xử lý. Gần nhất, vào tháng 2 năm nay, các cơ quan chức năng đã xử phạt 3 chủ lò sấy với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện đối với các hoạt động sấy cà-phê nhưng đến nay thực trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý, có biện pháp giải quyết dứt điểm thì việc ô nhiễm về khói bụi, mùi hôi khét từ hoạt động của các lò sấy cà-phê tự phát vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.