Ảnh: Blackpink Official.
Ảnh: Blackpink Official.

Cẩn trọng trước "thông tin ảo" bán vé đêm nhạc Blackpink

Từ 1,2 triệu đồng cho mức vé thấp nhất tới gần 10 triệu đồng cho vị trí Vip để ngắm nhìn thần tượng, nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đang khiến nhiều bạn trẻ "đứng ngồi không yên" trước ngày mở bán vé chính thức.

Nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất Hàn Quốc Blackpink với chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink” và dừng tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào cuối tháng 7 khiến người hâm mộ mong chờ suốt những ngày qua.

Cũng từ đây, một số vấn đề đã nảy sinh trong quá trình chờ đợi đến ngày mở bán vé chính thức của chương trình.

Giá vé bị đội 3-4 lần, cảnh giác hành vi lừa đảo

Dù chưa đến ngày mở bán vé (7/7), rất nhiều người đã tìm mọi cách để sở hữu vé sớm nhất. Chính vì vậy, không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng tin của người hâm mộ, đăng bài rao bán hay thanh lý vé với mức giá cao "chót vót" dù không biết những cá nhân này có thực sự quảng cáo đúng hay không.

Thậm chí, còn có tài khoản đăng bài "Thanh lý vé concert Blackpink" với giá 10-25 triệu đồng, từ hạng thường tới hạng VIP và khẳng định người mua có thể nhận vé trước ngày mở bán (7/7).

Đã có những người hâm mộ thông tin về việc mình bị lừa mua vé buổi biểu diễn.

Đã có những người hâm mộ thông tin về việc mình bị lừa mua vé buổi biểu diễn.

Những khoản tiền không hề nhỏ cũng đã được người hâm mộ bỏ ra với mong muốn sở hữu tấm vé sớm. Tuy nhiên, rất có thể đây là những trường hợp "tiền mất, tật mang".

Dù rất nhiều các bài đăng cảnh báo hành vi lừa đảo nhưng trong nhiều hội nhóm, các khán giả vẫn nhẹ dạ, rơi vào bẫy lừa đảo, mất tiền đặt cọc vì muốn nhanh tay có vé.

Bên cạnh đó, nhờ vào sức nóng của sự kiện mà dịch vụ đặt vé/săn vé thuê hay còn gọi “camp” vé đã xuất hiện. Đây là hình thức xếp hàng, trực và mua vé giúp người có nhu cầu. Sau đó người "camp' sẽ nhận chi phí là tiền công, từ 200 nghìn - 3 triệu đồng/vé.

Các dụng cụ cổ vũ cũng được quảng cáo cho thuê có đặt cọc.

Các dụng cụ cổ vũ cũng được quảng cáo cho thuê có đặt cọc.

Ngay cả việc cho thuê lightstick (dụng cụ cổ vũ) giá rẻ, cần cọc trước một khoản tiền từ 100 nghìn - 300 nghìn đồng, cũng được các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi cá nhân. Rất có thể, khi người hâm mộ chuyển tiền xong, các đối tượng lừa đảo sẽ khóa sim, chặn tài khoản...

Tính xác thực của các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động này là điều người hâm mộ cần hết sức chú ý. Bởi các nhóm này có thể tạo website, lập page và quảng cáo hết sức chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo.

Có nguy cơ “ế” vé vì giá chính thức quá cao

Đơn vị tổ chức Born Pink World Tour tại Hà Nội cũng đã chính thức công bố giá vé cho tất cả các hạng ghế vào sáng ngày 4/7 cách 3 ngày trước khi cổng bán vé được mở. Cũng trong sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cấp phép những bài hát nhóm nhạc biểu diễn.

Sơ đồ và giá vé buổi diễn chính thức (Nguồn: ime.vn)

Sơ đồ và giá vé buổi diễn chính thức (Nguồn: ime.vn)

Theo đó, giá vé dao động từ 1.200.000 VNĐ cho đến 9.800.000 đồng, chia làm 7 hạng ghế và chương trình sẽ có 13 bài hát được trình bày.

Theo nhận định chung, so sánh với giá vé Born Pink của Blackpink tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, giá vé cho 2 đêm diễn ở Việt Nam là khá tương đồng. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này là quá đắt so với chương trình chỉ có 13 tiết mục và kéo dài trong khoảng một tiếng rưỡi.

Nhìn vào số lượng 13 bài hát, nhiều người băn khoăn liệu số tiền ấy có xứng đáng với lượng ca khúc ít ỏi mà Blackpink trình diễn hay không.

Sức hút không thể bàn cãi

Dù đã xuất hiện việc người hâm mộ đòi "quay xe" trước giá vé và danh sách bài hát của concert nhóm nhạc, thế nhưng đây vẫn sẽ là một cuộc săn vé vô cùng khốc liệt. Bởi không chỉ có người hâm mộ trong nước mà "fan" quốc tế cũng vô cùng háo hức mua vé đến Việt Nam xem thần tượng biểu diễn.

Bởi vậy, một số lưu ý và thông tin dưới đây sẽ rất hữu ích để người hâm mộ Việt dễ dàng săn vé thành công và an toàn.

  • Tiếp tục theo dõi thông tin chính thức trên các trang mạng xã hội của nhóm nhạc cũng như đơn vị tổ chức tại Việt Nam.

  • Vé mở bán chính thức vào 12 giờ và 14 giờ ngày 7/7 trên ticketbox.vn

  • Vé được Ban tổ chức bán trực tiếp và ghi thông tin của người mua nên các loại vé hình thức sang nhượng đều không hợp lệ và có thể bị vô hiệu hóa.

  • Mỗi giao dịch chỉ được mua tối đa 4 vé.

  • Không đặt cọc tiền vé/dịch vụ trước với những các nhân/nhóm không xác minh được thông tin cụ thể.

  • Nếu giao dịch trực tuyến cần kiểm tra, bảo đảm trao đổi với tài khoản chính chủ, yêu cầu thông tin cá nhân của hai bên (họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ,…) để xác thực và làm bằng chứng.

    Theo kinh nghiệm của cộng đồng đam mê K-pop, tất cả concert lớn của Blackpink tổ chức ở những điểm hot như Bangkok, Hàn Quốc... mặc dù vé luôn bán hết từ rất sớm nhưng sẽ luôn có những vé giờ chót bởi nhiều người sẽ thay đổi kế hoạch hoặc những lý do khác.

    Vì vậy, người hâm mộ nên bình tình, kiểm tra chính xác thông tin bên bán, từ đó có những quyết định phù hợp.

    Concert Born Pink của Blackpink diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến mỗi ngày, ban tổ chức sự kiện sẽ phát ra 26.000 vé.

    Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, phòng chống cháy nổ… để bảo đảm 2 đêm diễn được diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

    Có thể bạn quan tâm

    Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

    Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

    Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

    Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

    Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

    Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

    Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

    Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

    Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

    Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

    Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

    Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

    Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

    Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

    Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

    Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

    Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

    Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

    Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

    Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

    Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.