Cần trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy cho các em học sinh, sinh viên

Trước những cám dỗ của ma túy với lứa tuổi học sinh, sinh viên, việc trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy là hết sức cần thiết, là chìa khóa để bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy.

TS Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thảo.
TS Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội thảo.

Đây là những nội dung được các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu để triển khai nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học ngày 22-6, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hiện nay trên cả nước xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, gây ảo giác, hoang tưởng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Trong khi đó, đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên đang ngày càng nhiều. Nó đã gây ra nỗi đau, ám ảnh cho nhiều gia đình, hệ lụy kéo dài đến nhiều năm sau.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các chuyên gia đã có bài tham luận, nhấn mạnh tác hại của ma túy với thế hệ trẻ và đưa ra các giải pháp để ngăn chặn việc này.

Bài tham luận của ông Lê Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy gây ấn tượng với hội thảo. Ông đã kể lại hành trình ra đời của Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy bằng chính những trải nghiệm từng là nạn nhân của ma túy trong sáu năm.

Sau khi thoát khỏi ma túy bằng sự nỗ lực phi thường của bản thân, ông đã quyết tâm tìm các giải pháp để làm sao ngăn ngừa tệ nạn này. Viện Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy đã ra đời, đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp để phòng chống ma túy trong trường học, ngăn không cho ma túy xâm nhập học đường.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Bùi Văn Linh, thống kê mới nhất của Bộ Công an cho thấy nước ta có khoảng 235.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể cao hơn, trong đó có cả học sinh, sinh viên.

Còn PGS, TS Mai Văn Hưng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy thì lo ngại hiện nay tội phạm ma túy dùng rất nhiều cách thức tinh vi, ngụy trang để dụ dỗ, lôi kéo đối tượng học sinh, sinh viên. Các em lại thiếu kỹ năng về phòng ngừa ma túy.

Qua thực tế này, ông Hưng cho rằng, việc trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy là hết sức cần thiết, là chìa khóa để bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy. Do đó, với mục tiêu hình thành “vaccine” để phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên, Viện sẽ cùng ngành giáo dục thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, với học sinh THCS – lứa tuổi dậy thì – các em cần được trang bị các kiến thức sơ đẳng về ma túy, kỹ năng phòng ngừa, cách vượt qua tình huống khi bị lôi kéo sử dụng ma túy.

Với học sinh THPT, lứa tuổi vị thành niên, ham hiểu biết, nhưng cũng rất thích những thử thách, vì vậy rất dễ sa vào sự quyến rũ của ma túy. Các em cần nhận thức tác hại và hậu quả khôn lường của nó, từ đó rèn luyện kỹ năng, ý thức của bản thân trong phòng ngừa.

Thời gian tới, Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy cũng sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh trong trường học. Phối hợp thí điểm tại một số địa phương xét nghiệm ma túy có trong nước tiểu của học sinh và triển khai bộ tài liệu kỹ năng phòng chống ma túy, tập huấn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và nhiều chuyên gia đều cho rằng, cần đổi mới trong cách tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Trong đó có việc tích hợp kiến thức, nội dung giáo dục này vào các tiết học, với hình thức phù hợp, hấp dẫn. Đặc biệt, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả, rất cần sự vào cuộc, chung tay của cả xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.