Cần Thơ phát động thi đua giải ngân đầu tư công

Thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào thi đua đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra công trình còn vướng mắc.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra công trình còn vướng mắc.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai đến hết ngày 31/1/2027, áp dụng đối với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị xác định giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Các sở, ngành được giao tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán các dự án nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026, thành phố yêu cầu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao, kể cả nguồn vốn kéo dài từ năm 2025. Các dự án chuyển tiếp phải tăng tốc thi công, xử lý khó khăn về vật liệu xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Riêng các dự án khởi công mới cần khẩn trương hoàn tất thiết kế, dự toán, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai ngoài thực địa.

Trong phân công nhiệm vụ, Sở Tài chính được giao rà soát, tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn trước ngày 15/11/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để đề xuất hướng xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm về tiến độ bàn giao mặt bằng tại địa phương.

Thành phố Cần Thơ cũng sẽ xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đặc biệt là các chủ đầu tư quản lý dự án có vốn từ 50 tỷ đồng trở lên và đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% vào cuối kỳ thi đua.

Năm 2026, tổng vốn đầu tư công được Thủ tướng giao cho thành phố hơn 19.266 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 21/5, địa phương mới giải ngân hơn 2.532 tỷ đồng, đạt 13,15% kế hoạch. Tiến độ chậm chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, tái định cư, thủ tục đất đai và biến động giá vật liệu xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Anh Trần Văn Được bên cơ sở sản xuất nước tinh khiết của gia đình. (Ảnh: KIỀU DUYÊN)

Điểm tựa tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở Vĩnh Long

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn vốn quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Tại Vĩnh Long, nguồn vốn vay ưu đãi này đã và đang khẳng định vai trò là “bệ phóng” vững chắc, nâng đỡ hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư sản xuất, tạo việc làm, vươn lên làm giàu.

Đại học Trà Vinh được công nhận là điểm du lịch mới của tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vĩnh Long công nhận Đại học Trà Vinh là điểm du lịch

Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười vừa ký quyết định công nhận Đại học Trà Vinh (Khu I) là điểm du lịch của tỉnh, góp phần phát triển du lịch học đường, kết hợp trải nghiệm giáo dục, văn hóa, khoa học-công nghệ và không gian xanh.

Đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình dầu khí trên biển. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình dầu khí trên biển

Sáng 20/10, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động ngư dân bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Huỳnh Thị Như Ngọc luôn chủ động ứng dụng công nghệ số, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. (Ảnh: NGUYỄN HUYỀN)

Dấu ấn nữ cán bộ “hai giỏi”

Nhiều năm qua, Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Hóa (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) Huỳnh Thị Như Ngọc, luôn chủ động ứng dụng công nghệ số, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất tại đơn vị.

Ông Lương Quốc Toản tại vườn xoài còn vài ngày nữa bắt đầu thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Nông dân trồng xoài keo mong sớm được cấp mã số vùng trồng

Hộ dân trồng xoài keo tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp có đơn đề nghị chính quyền địa phương cấp mã số vùng trồng cho biết, vẫn đang chờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Do chưa có mã số vùng trồng, nhiều diện tích xoài chỉ được bán tại thị trường nội địa, với giá hiện tại chỉ bằng khoảng 1/3 so với kênh xuất khẩu.