Campuchia thúc đẩy du lịch các địa phương ven sông

Giới chức Campuchia kỳ vọng, Lễ hội sông được tổ chức hằng năm là hoạt động quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy du lịch, tăng cường kết nối kinh tế-văn hóa và phát triển bền vững các cộng đồng ven sông.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội sông lần thứ 10 năm 2026 của Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội sông lần thứ 10 năm 2026 của Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Lễ hội sông lần thứ 10 năm 2026 của Campuchia được tổ chức từ ngày 27-29/3 tại tỉnh Kratie, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250km về phía tây bắc với chủ đề “Dòng sông xanh, di sản thiên nhiên và văn hóa”.

Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun chủ trì lễ khai mạc được tổ chức tối 28/3 tại Kratie; cùng dự có Bộ trưởng Du lịch Huot Hak, Tỉnh trưởng Kratie Va Thon, các lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, các khách mời trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người dân và du khách.

ndo_tr_photo-2026-03-29-19-58-16-2-2990.jpg
Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Neth Savoeun khẳng định tầm quan trọng của sông ngòi như là nguồn tài nguyên thiết yếu cho sinh kế, văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội; qua đó nhấn mạnh Lễ hội sông là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch các địa phương ven sông, đặc biệt là khu vực sông Mekong, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục coi du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thông điệp du lịch phát triển trong hòa bình; đồng thời kêu gọi các bên liên quan cùng chung tay bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

ndo_tr_img-9876-1936.jpg
Sự kiện thu hút nhiều gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm. (Ảnh: HUY VŨ)

Chia sẻ thông tin về tình hình chung của ngành du lịch, bao gồm những thách thức hiện tại và nỗ lực tập thể trong ngành du lịch để tổ chức sự kiện lớn này, Bộ trưởng Du lịch Huot Hak nhấn mạnh việc tổ chức Lễ hội sông lần thứ 10 tại tỉnh Kratie là một cơ hội quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của tài nguyên sông ngòi và thúc đẩy sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn một cách toàn diện.

Theo Bộ trưởng Huot Hak, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch liên quan sông ngòi không chỉ đáp ứng xu hướng thị trường toàn cầu mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh của Campuchia trong chuỗi giá trị du lịch ASEAN hướng tới sự bền vững và khả năng phục hồi.

ndo_tr_img-9971-1159.jpg
Các gian hàng với đa dạng thực phẩm, sản vật đến từ nhiều địa phương của Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Bộ trưởng Du lịch Campuchia kỳ vọng, các chương trình đặc biệt được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội năm nay như cúng dường cho các vị sư, nấu cơm lam Kralan, hoạt động thả cá, triển lãm, hội thảo, trồng cây, các chương trình từ thiện, thể thao du lịch, lễ thả đèn lồng, Chiến dịch “Campuchia sạch, Kratie sạch, Lễ hội sông không rác thải” và các tiết mục biểu diễn văn hóa góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Campuchia tới cộng đồng quốc tế.

Theo Ban tổ chức sự kiện, hơn 300 gian hàng triển lãm trưng bày những thành tựu trong phát triển xã hội, kinh tế, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch và sản phẩm địa phương đã được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội sông lần thứ 10 ở Kratie.

ndo_tr_img-9936-2017.jpg
Phó Thủ tướng Neth Savoeun và Bộ trưởng Du lịch Huot Hak chụp hình lưu niệm tại gian hàng quảng bá, trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia do Tham tán Nguyễn Hữu Phú dẫn đầu đã tổ chức gian hàng quảng bá, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hình ảnh du lịch Việt Nam và một số sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.