Campuchia kỷ niệm 48 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Ngày 20/6, tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, cách thủ đô Phnom Penh hơn 200km, Campuchia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 48 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2025) của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 48 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 48 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của hơn 600 đại biểu và khách mời; đại diện lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các cựu chiến binh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Campuchia tới dự.

Về phía Việt Nam, dự lễ, có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu.

Tới dự, còn có Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh; đại diện một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng dự.

ndo_tr_tea-seiha.jpg
Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của hành trình của Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Nhóm Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia sang Việt Nam tìm đường cứu dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot 48 năm về trước.

Ngày 20/6/1977, Samdech Techo Hun Sen, khi ấy là Trung tá, lãnh đạo Trung đoàn Vùng 21, khu đông Campuchia đã cùng các đồng đội bí mật băng qua biên giới sang Việt Nam để tìm đường cứu dân tộc khỏi sự diệt vong dưới chế độ diệt chủng tàn bạo.

Dù vừa trải qua chiến tranh khốc liệt, Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tận tình giúp đỡ bạn xây dựng lực lượng, tập hợp những người Campuchia yêu nước đồng lòng đứng lên đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, với thắng lợi lịch sử quyết định vào ngày 7/1/1979, từ đó đem lại nền hòa bình bền vững cho Campuchia.

z6726043807797-9fdc5587cfc4a4e58cdca09dac29e498.jpg
Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người bạn nước ngoài, nhất là nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh của Campuchia.

Thay mặt Chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia, Phó Thủ tướng Tea Seiha bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ, ủng hộ Campuchia; bày tỏ mong muốn hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được những hiệu quả thiết thực, toàn diện và phát triển lên tầm cao mới.

ndo_tr_dai-bieu.jpg
Hơn 600 đại biểu và khách mời tới sự kiện. (Ảnh: HUY VŨ)

Vào ngày 20/6 hằng năm, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử này nhằm tưởng nhớ công lao của các anh hùng và đóng góp to lớn của các chiến sĩ cũng như toàn thể nhân dân, những người đã xả thân chiến đấu và hy sinh anh dũng, đưa đất nước thoát khỏi khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, góp phần dựng xây đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo chính quyền tỉnh Tbong Khmum, hướng tới lễ kỷ niệm 48 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, tỉnh đã hoàn thành nhiều hạng mục, công trình, nhằm nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng cho Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16. Nhân dịp này, hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế đã tới thăm Khu di tích.

Chính quyền tỉnh Tbong Khmum bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển Khu di tích thành địa điểm du lịch, giáo dục lịch sử quân sự, là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

ndo_tr_trong-cay-48-nam.jpg
Các đại biểu, khách mời tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trước đó, ngày 19/6, cũng tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Bộ tư lệnh Quân khu 7 của Việt Nam đã tổ chức giao lưu bóng đá, góp phần thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.