Campuchia kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1

Sáng 7/1, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra mít-tinh trọng thể kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1 (7/1/1979-7/1/2025), ngày toàn thể nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot nhờ sự đấu tranh anh dũng của những người yêu nước Campuchia và sự giúp đỡ to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam.
Mít-tinh kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh, Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Mít-tinh kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh, Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tham dự sự kiện đặc biệt quan trọng này, có Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia; Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cùng khoảng 20.000 cán bộ đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất tham dự lễ kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen tái khẳng định, Chiến thắng 7/1 lịch sử đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi sự diệt vong và đem cuộc sống trở lại cho dân tộc. Chiến thắng 7/1/1979 mở ra trang sử độc lập-hòa bình-tự do-dân chủ và tiến bộ xã hội cho đất nước Campuchia.

“Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm với tinh thần ghi sâu tội ác tày trời của chế độ diệt chủng Pol Pot. Đồng thời, đời đời nhớ ơn công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên chiến trường trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc”, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia nêu rõ.

Khoảng 20.000 cán bộ, đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Khoảng 20.000 cán bộ, đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Ngược dòng lịch sử, trong 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền, từ ngày 17/4/1975 đến ngày 7/1/1979, tập đoàn phản động Pol Pot (Khmer Đỏ) đã phản bội ý nguyện dân tộc, cướp đoạt thành quả đấu tranh của nhân dân, thi hành chính sách diệt chủng, giết hại hơn 3,3 triệu người Campuchia; đồng thời tiến hành xâm lược, tàn sát dã man nhiều người dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới tây nam.

Trước nguy cơ đe dọa sự sống còn của dân tộc, ngày 20/6/1977, ông Hun Sen và đồng đội đã quyết định bí mật vượt biên giới sang Việt Nam tìm sự giúp đỡ xây dựng lực lượng đấu tranh, cứu nhân dân thoát khỏi chế độ diệt chủng. Với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, Lực lượng vũ trang Đoàn kết cứu nước Campuchia đã ra đời ngày 12/5/1978.

Ở trong nước, khi ấy, quân và dân các tỉnh phía đông Campuchia dưới sự lãnh đạo của các vị tiền bối là Samdech Heng Samrin và Samdech Chea Sim cũng nổi dậy chống Pol Pot. Sau đó, các lực lượng kháng chiến trong cả nước hợp nhất lại thành Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, chính thức thành lập ngày 2/12/1978.

Lực lượng của Mặt trận lớn mạnh nhanh chóng, được sự giúp đỡ chí tình của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã tiến hành đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng với những chiến công chói lọi mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử vào ngày 7/1/1979.

Niềm vui Chiến thắng 7/1 vô bờ bến còn đọng mãi trong trái tim những người dân Campuchia được cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Từ đó, nhân dân đất nước Chùa Tháp đã tôn vinh ý nghĩa to lớn của Chiến thắng 7/1/1979, coi đó là ”ngày sinh lần thứ hai” của mình.

Hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đang đưa đất nước đi lên giành được nhiều thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực.

Theo đó, Chính phủ của Thủ tướng Hun Manet phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Bài viết ”Kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1: Sự thật lịch sử không thể lãng quên” của tác giả Uch Leang đăng ngày 3/1/2025.

Bài viết ”Kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1: Sự thật lịch sử không thể lãng quên” của tác giả Uch Leang đăng ngày 3/1/2025.

Kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1 lịch sử, báo chí Campuchia đăng nhiều tin, bài về những cột mốc trong khôi phục và phát triển đất nước, cũng như quan hệ hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giữa nhân dân hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam.

Bài viết ”Kỷ niệm 46 năm Chiến thắng 7/1: Sự thật lịch sử không thể lãng quên” của tác giả Uch Leang đăng trên trang điện tử có số lượng độc giả đông đảo Khmer Times, cho biết, Chiến thắng lịch sử 7/1 đã kịp thời giải cứu hơn 5 triệu người dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo do Pol Pot cầm đầu.

“Chiến thắng lịch sử 7/1 thể hiện sự đoàn kết quốc tế to lớn giữa quân dân hai nước Campuchia và Việt Nam. Chiến thắng này đã thấm sâu vào trái tim của người dân Campuchia. Nếu không có ngày 7/1/1979 thì cũng không có ngày hôm nay. Đây là sự thật lịch sử không một ai có thể thay đổi và xuyên tạc được”, nhà nghiên cứu Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.