Campuchia kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng

Hôm nay, nhân dân trên khắp Vương quốc Campuchia tưng bừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 7/1, ngày đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2024). Ở Thủ đô Phnom Penh, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Koh Pich với sự tham dự của hơn 20 nghìn người.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hiệp
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra dưới sự chủ trì của Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Nhóm Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền; Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Nhóm Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch danh dự CPP và Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng, Phó Chủ tịch CPP.

Tham dự sự kiện còn có đại diện của nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng.

Hơn 2 vạn đảng viên CPP và quần chúng tham dự mit-tinh kỷ niệm Chiến thắng 7/1. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Hơn 2 vạn đảng viên CPP và quần chúng tham dự mit-tinh kỷ niệm Chiến thắng 7/1. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Chiến thắng 7/1 đã mang lại cho người dân tất cả các quyền và tự do đã bị tước đoạt dưới chế độ diệt chủng Pol Pot; chấm dứt thời kỳ đen tối nhất của Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sau chiến thắng lịch sử này, CPP đã lãnh đạo, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để bảo vệ sự hồi sinh của nhân dân, khôi phục và xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn, tiến lên giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong hòa bình với niềm tự hào to lớn.

Quảng trường diễn ra sự kiện rực rỡ cờ hoa và những khẩu hiệu "Tinh thần 7/1 bất diệt", "7/1 là ngày sinh lần thứ hai của chúng ta", "Cảm ơn Hòa bình". Ảnh: Nguyễn Hiệp

Quảng trường diễn ra sự kiện rực rỡ cờ hoa và những khẩu hiệu "Tinh thần 7/1 bất diệt", "7/1 là ngày sinh lần thứ hai của chúng ta", "Cảm ơn Hòa bình". Ảnh: Nguyễn Hiệp

Chủ tịch CPP nêu lại quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi họa diệt chủng. Kết hợp với các lực lượng yêu nước của Samdech Heng Samrin, Samdech Chea Sim và nhân dân ở nhiều địa phương, những người yêu nước Khmer đã thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia vào ngày 2/12/1978. Đây là tổ chức chính trị duy nhất của nhân dân Campuchia lãnh đạo cuộc chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng.

“Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia được nhân dân cả nước ủng hộ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ to lớn, kịp thời của Quân tình nguyện Việt Nam cũng như sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đã đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng, lập nên chiến thắng lịch sử vào 7/1/1979, ngày được coi là sinh nhật lần thứ hai của người dân Campuchia”, Chủ tịch CPP nhấn mạnh.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày lễ mang tính lịch sử của dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày lễ mang tính lịch sử của dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Theo nhà lãnh đạo đảng cầm quyền, việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 7/1 là để tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng, các chiến sĩ Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và bảo vệ sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp.

Các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Campuchia đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, sau khi khống chế thành công dịch Covid-19 và mở cửa lại đất nước từ cuối năm 2021.

Nền kinh tế Campuchia đang phục hồi nhanh chóng và đang hướng tới khả năng tăng trưởng tương tự như giai đoạn trước đại dịch. Cùng với đó, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, với chiến thắng thuộc về CPP, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, lập ra thế hệ lãnh đạo trẻ kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẻ vang của Đảng.

Chính phủ nhiệm kỳ 7 của Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet đang nỗ lực bảo toàn các thành tựu của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm đưa Campuchia trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.