Campuchia chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.

Campuchia tổ chức triển lãm cây trồng và phát miễn phí cho người dân tại Phnom Penh vào giữa tháng 7/2026. (Ảnh Fresh News)
Campuchia tổ chức triển lãm cây trồng và phát miễn phí cho người dân tại Phnom Penh vào giữa tháng 7/2026. (Ảnh Fresh News)

Bộ Môi trường Campuchia cho biết đang triển khai dự án trồng thử nghiệm cây năng lượng trong các khu bảo tồn nhằm mang lại nguồn thu bền vững cho người dân địa phương và cắt giảm nạn phá rừng. Tỉnh Pursat được chọn là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc trồng cây cỏ voi (cỏ Napier) với sự tham gia của người dân địa phương.

Theo phát ngôn viên Bộ Môi trường Khvay Atitya, dự án trồng cỏ voi cùng người dân địa phương phản ánh cam kết chung của Chính phủ và nhân dân trong việc thực hiện chiến lược tuần hoàn về môi trường bằng cách bảo vệ di sản thiên nhiên phong phú của Campuchia, bao gồm rừng và động vật hoang dã; ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện sinh kế cũng như thu nhập của cộng đồng địa phương.

Ông Khvay Atitya cũng cho biết, cỏ voi trồng đóng vai trò như nhiên liệu thay thế để làm giảm việc thu gom củi trong các gia đình. Đồng thời, giống cây trồng phát triển nhanh này hấp thụ Carbon dioxide (CO2), ngăn ngừa xói mòn đất, cải thiện chất lượng đất và tăng độ phủ xanh. Ngoài việc sử dụng trong gia đình, cỏ voi có thể được chế biến thành nhiên liệu sinh khối cho các ứng dụng công nghiệp, hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo.

Theo Bộ Môi trường Campuchia, cỏ voi sinh trưởng cao hơn 4m và có thể sản xuất tới 400 tấn sinh khối tươi trên mỗi héc-ta mỗi năm, tạo ra thu nhập khoảng 20 triệu riel (5.000 USD) mỗi héc-ta cho người trồng. Dự án này là một phần trong chiến lược bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ mục tiêu đạt trung hòa carbon của Campuchia vào năm 2050.

Từ năm 2023 đến nay, Chính phủ Campuchia đẩy mạnh thực hiện chiến dịch “Mầm xanh” nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, tạo ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò là lá chắn môi trường, đồng thời cải thiện đời sống bền vững cho người dân.

Theo thống kê, năm 2024, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Môi trường Campuchia đã phát 1,3 triệu cây giống cho người dân các địa phương trên cả nước. Năm 2025, Bộ và các Sở Môi trường tỉnh đã trồng và phân phối hơn 3,4 triệu cây giống. Năm 2026, chiến dịch "Mầm xanh" dự kiến phân phát 5 triệu cây giống cho người dân để trồng trong mùa mưa.

Hiện nay, hơn 5,3 triệu cây giống, bao gồm cọ, cây ăn quả, cây cảnh và cây gỗ quý đã được trồng tại các vườn ươm thuộc Sở Môi trường các tỉnh và thành phố trên cả nước, cùng 5 vườn ươm khu vực ở các tỉnh: Tbong Khmum, Siem Reap, Kampong Speu, Mondulkiri và Koh Kong. Trong đó, hơn 1 triệu cây giống đã được phân phát miễn phí cho người dân.

Tại cuộc họp với lãnh đạo và người đứng đầu các Sở Môi trường trên cả nước, ngày 29/7, Bộ trưởng Môi trường Eang Sophallet đã chỉ đạo cán bộ môi trường các cấp tăng cường việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm khắc đối với mọi hành vi vi phạm.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với chính quyền các cấp, lực lượng cảnh sát, quân đội, các tổ chức đối tác và người dân nhằm mục đích bảo vệ rừng, mở rộng mảng xanh và khuyến khích trồng thêm nhiều cây xanh.

Nhờ những nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và chính sách phát triển bền vững, mới đây Campuchia được U.S. News & World Report xếp hạng là quốc gia số một thế giới về môi trường tự nhiên năm 2026.

Bảng xếp hạng toàn cầu này đánh giá các quốc gia dựa trên quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời đánh giá cách các quốc gia cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển bền vững môi trường.

Bộ trưởng Eang Sophalleth coi sự công nhận này là một thành tựu quan trọng đối với đất nước và nhân dân Campuchia trên trường quốc tế. Điều này phản ánh các chính sách bảo vệ môi trường lâu dài và các nền tảng thể chế được thiết lập dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia.

Hiện, Bộ Môi trường Campuchia quản lý 73 khu vực thiên nhiên được bảo vệ với diện tích hơn 7 triệu héc-ta, chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.