Campuchia bước vào cuộc tổng tuyển cử sôi động

Cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023 diễn ra hôm nay, ngày 23/7, với 18 chính đảng tham gia tranh cử. Hơn 9,7 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ quốc hội tại 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Những người ủng hộ đảng Nhân Dân Campuchia trong chiến dịch tranh cử.
Những người ủng hộ đảng Nhân Dân Campuchia trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, các chính đảng ở Campuchia kết thúc chiến dịch vận động tranh cử kéo dài ba tuần, diễn ra từ ngày 1 đến 21/7 và bước vào “ngày trắng” 22/7 của tiến trình bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử ở Campuchia được tiến hành hết sức khẩn trương và được phản ánh khá sinh động trên các phương tiện truyền thông đất nước Chùa Tháp. Theo đài VAYO, các phiếu bầu đã được in từ ngày 5/7 với hơn 13 triệu phiếu. Trong đó, hơn 11 triệu phiếu được chuyển đến các điểm bỏ phiếu, hơn 1 triệu phiếu bầu dự phòng được lưu giữ tại trụ sở Ban Bầu cử các tỉnh.

Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã chuẩn bị lực lượng với gần 100.000 cảnh sát cho công tác bảo vệ an ninh, an toàn và điều phối giao thông trong thời gian diễn ra vận động tranh cử và bầu cử. Trong đó, hơn 20.000 người phục vụ hoạt động vận động tranh cử, 70.000 người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong ngày bầu cử và kiểm phiếu.

Chiến dịch vận động tranh cử của 18 chính đảng đủ điều kiện tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra trong không khí hòa bình, an toàn và bảo đảm an ninh với các hoạt động tranh cử khá đa dạng. Báo điện tử ThmeyThmey của Campuchia cho biết, tính đến ngày 20/7, nhiều đảng đã kết thúc hoạt động tranh cử, trong khi năm đảng khác đang chuẩn bị cho màn biểu dương lực lượng quy mô lớn vào ngày cuối cùng của chiến dịch.

Báo điện tử có có lượng độc giả hàng đầu Campuchia hiện nay ghi nhận, ngày 21/7, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng đương nhiệm Samdech Techo Hun Sen, Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC của Hoàng thân Norodom Chakravuth, Đảng Khmer Đoàn kết Quốc gia của ông Nhek Bun Chhay tiến hành các hoạt động diễu hành cuối cùng tại Phnom Penh. Đảng Khmer Hợp nhất tổ chức diễu hành quy mô lớn ở tỉnh Siem Reap; trong khi ông Pich Sros, Chủ tịch Đảng Thanh niên Campuchia dẫn đầu đoàn diễu hành vận động tranh cử cuối cùng của đảng này tại tỉnh Prey Veng.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), trong hoạt động tổng tuyển cử ở Campuchia, sự có mặt, tham gia giám sát tiến trình bầu cử của gần 90.000 quan sát viên trong nước và hơn 200 quan sát viên quốc tế tại các điểm bầu cử trên phạm vi cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.