Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em: Tạo thay đổi từ những điều rất nhỏ

Không cần đến quá nhiều nguồn lực, việc thay đổi cách tiếp cận trong cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em từ chính những thực phẩm thường ngày đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp giảm tình trạng suy dinh dưỡng cho nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa .

Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bên ngoài, các chương trình khuyến khích gia đình sử dụng nông sản bản địa, kết hợp đa dạng nhóm chất để nâng cao giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh UNICEF
Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bên ngoài, các chương trình khuyến khích gia đình sử dụng nông sản bản địa, kết hợp đa dạng nhóm chất để nâng cao giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh UNICEF

Theo báo cáo “Trẻ em ở vị trí trung tâm của Kỷ nguyên mới Việt Nam: Tầm nhìn toàn diện cho phát triển trẻ em đến năm 2045”, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Việt Nam (UNICEF Việt Nam) công bố cuối năm 2025, cho thấy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tuy nhiên, vẫn còn những chênh lệch rất lớn. Suy dinh dưỡng, thấp còi vẫn cao một cách không cân xứng ở trẻ em nông thôn, trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số.

Khảo sát tại các tỉnh vùng cao cho thấy, nguyên nhân của việc trẻ nhẹ cân, suy dinh dưỡng không chỉ nằm ở thiếu lương thực, mà còn ở cấu trúc bữa ăn nghèo dinh dưỡng và tập quán nuôi dưỡng. Bữa ăn của trẻ nhỏ tại nhiều gia đình vẫn xoay quanh cơm hoặc cháo loãng, thiếu đạm, thiếu chất béo và vi chất.

Trước thực tế đó, các chương trình kết hợp giữa Bộ Y tế và UNICEF đã lựa chọn cách tiếp cận ngay từ cộng đồng. Tại nhiều xã vùng cao ở Lào Cai, mô hình “câu lạc bộ dinh dưỡng thôn bản” được triển khai, nơi các bà mẹ được hướng dẫn cách chế biến bữa ăn cho trẻ.

Trong đó, thực hành hiệu quả nhất chắc chắn phải kể tới việc các hướng dẫn viên của dự án đến tận từng nhà, cung cấp các thực đơn kết hợp nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từ gạo xay cùng đậu, bổ sung rau, trứng, cá hoặc thịt để tạo thành cháo dinh dưỡng. Cách làm này không đòi hỏi chi phí lớn nhưng cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn.

Cùng đó, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản được đào tạo để tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm suy dinh dưỡng cấp tính. UNICEF cũng hỗ trợ cung cấp sản phẩm điều trị chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng nặng, góp phần giảm nguy cơ tử vong.

Nhiều kết quả đáng chú ý đã được ghi nhận: hơn 100.000 trẻ em vùng cao được sàng lọc suy dinh dưỡng; hơn 5.300 trẻ được phát hiện và chuyển điều trị kịp thời; cung cấp 12 tấn sản phẩm dinh dưỡng điều trị cho địa phương.

Bên cạnh đó, các sáng kiến như dự án Fix My Food của UNICEF triển khai tại các nước trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương lại mở rộng tiếp cận đến gần hơn với chính trẻ em, trẻ vị thành niên.

Thông qua các workshop, hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu có sự tham gia của thanh thiếu niên, trẻ em được khuyến khích quan sát lại bữa ăn hằng ngày, chụp lại món ăn, phân tích thành phần dinh dưỡng và nguồn gốc thực phẩm.

Điểm cốt lõi của sáng kiến là đưa các món ăn quen thuộc trở lại trung tâm của dinh dưỡng, nhưng theo một cấu trúc cân bằng hơn. Thí dụ, món phở chua - đặc sản Cao Bằng đã được các đại sứ của chương trình lựa chọn để giới thiệu cho trẻ em tại các trường học phía bắc. Thông qua đó, khẳng định thông điệp: Vấn đề không phải là thiếu thực phẩm, mà là chưa khai thác đúng giá trị dinh dưỡng của chính những món ăn bản địa.

Từ các mô hình tại Lào Cai đến cách tiếp cận của Fix My Food, có thể thấy một điểm chung: Hiệu quả bền vững chỉ đến khi giải pháp phù hợp với điều kiện và văn hóa địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Cao Bằng được giới thiệu tại hội chợ du lịch. Ảnh: Hải Nam

Cần một “đường băng” chuyên nghiệp

Nông sản miền núi ngày càng được sản xuất bài bản, nhiều vùng đã đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP. Thế nhưng, từ ruộng nương ra thị trường vẫn là hành trình nhiều trắc trở. Việc thiếu kênh phân phối ổn định, thiếu liên kết trong chuỗi giá trị và hạn chế về logistics khiến không ít nông dân rơi vào cảnh “được mùa, vẫn lo đầu ra”.

Sản phẩm na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, được quảng bá trong Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền diễn ra tại Hà Nội.

Mở rộng kênh phân phối

Bài toán lớn nhất của nông sản miền núi hiện nay không chỉ là sản xuất, mà là tìm đường ra thị trường một cách ổn định, bền vững. Khi sản lượng và chất lượng từng bước được cải thiện, việc đa dạng hóa kênh phân phối trở thành yếu tố quyết định để nâng cao giá trị sản phẩm.

Các bạn trẻ xã Bản Bo tập văn nghệ để biểu diễn tại Lễ hội. (Nguồn: Trang thông tin điện tử Xã Bản Bo)

Tin tức

• Trong hai ngày 28 và 29/3, Lễ hội truyền thống Bun Vốc Nặm của đồng bào người Lào sinh sống tại bản Coóc Noọc, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, được tổ chức với phong phú hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa.

Một phiên livestream bán nông sản ở Tây Bắc. Ảnh: NVCC

“ Chợ phiên số” gỡ nhiều rào cản

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và kết nối internet, nhiều nông dân và hợp tác xã đã chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng như Facebook, YouTube hay TikTok. Những “chợ phiên số” ấy giúp người bán kết nối trực tiếp với người mua ở khắp nơi, rút ngắn đáng kể khâu trung gian trong chuỗi phân phối.

Chi đoàn Cơ quan Tỉnh ủy và Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ra quân Ngày chủ nhật Xanh tại đoạn đường trước cổng Cơ quan Tỉnh ủy

Tin tức

• Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”.

Nhờ hương ước, người dân bản Bướt giữ được rừng nguyên sinh.

Hương ước giữ rừng, giữ suối ở bản Bướt

Ở bản Bướt (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La), chặt một cây rừng hay bắt một con cá suối bị phạt bằng 20 cân thóc. Đằng sau quy ước tưởng như khắt khe ấy là câu chuyện người Thái giữ rừng, giữ suối và gìn giữ cách sống thuận theo tự nhiên suốt nhiều năm qua.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy cùng nhân dân tham gia trồng 1.200 cây sa mộc xây dựng “Vành đai biên giới xanh”.

Tin tức

• Đồn Biên phòng Bản Máy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Bản Máy tổ chức Lễ phát động trồng cây “Vành đai biên giới xanh” năm 2026 tại khu vực Mốc 218.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tin tức

• Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cập nhật chính sách thuế mới, hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025, giải đáp vướng mắc chính sách về thuế, hóa đơn cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh với gần 3.000 đại biểu tham dự.

Nhiều chương trình hội thảo trực tuyến được tổ chức để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

“Nút thắt” lớn của giáo dục vùng cao

Những năm gần đây, giáo dục khu vực trung du và miền núi phía bắc đạt nhiều chuyển biến tích cực. Song, tình trạng thiếu giáo viên vẫn là một “nút thắt” lớn chưa được tháo gỡ triệt để, đặt ra nhiều thách thức cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo Sở Tài chính.

13.795 km2

Tỉnh Tuyên Quang vừa chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, với tổng diện tích tự nhiên lên tới 13.795,6 km2, thuộc 124 đơn vị hành chính cấp xã.

Tuyên truyền, tập huấn cho các hộ nông dân tham gia mô hình.

Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa thông minh

Sản xuất lúa hiện chiếm 48% lượng phát thải khí nhà kính, hơn 75% lượng khí thải metan của ngành nông nghiệp. Áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính là giải pháp bền vững, phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp xanh, ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Điện Biên.

Cuộc sống mới về với Tủa Thàng.

Xanh miên man sắc chàm Huổi Lóng

Xe đang băng băng qua những con dốc dài của miền cực tây Tổ quốc, trời bỗng tối sầm lại, mây ào ào xuống thấp đến mức tưởng chừng chỉ cần với tay là chạm được.

Nhờ bà con trong bản hiến đất, con đường nội bản Thái Hưng đã được mở rộng. Ảnh: CHÂU LINH

Từ tấm gương hiến đất mở đường

Ở phường Mộc Châu (Sơn La), việc phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi diện mạo vùng quê. Từ những con đường đất lầy lội, việc đi lại khó khăn, đến nay hệ thống giao thông nội bản đã được bê-tông hóa khang trang.

Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm để khám phá năng lực bản thân.

Thu hút học sinh nước ngoài đến Việt Nam

Xu hướng các gia đình mong muốn con cái theo học chương trình chuẩn nước ngoài nhưng ở gần nhà đang gia tăng. Trường Ardingly College Việt Nam tại Lào Cai chính thức hoạt động từ ngày 7/5 tại phường Cam Đường, đánh dấu sự xuất hiện mô hình trường nội trú Anh quốc tại Việt Nam.

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt tham gia thúc đẩy dịch vụ hành chính công đến với người dân.

Gỡ “nút thắt” hành chính ở vùng cao

Ở nhiều xã vùng cao thuộc khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, chuyện hoàn tất một bộ hồ sơ hành chính đồng nghĩa với thực hiện một hành trình dài đối với người dân. Cùng với tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia trong vài năm trở lại đây, tình hình đã dần thay đổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu tham quan các khu trưng bày giới thiệu nét đẹp văn hoá, sản phẩm, món ăn đặc sắc của địa phương.

Tin tức

• Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng (Phú Thọ) vừa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lực sĩ Quàng Thị Tâm giành Huy chương Đồng tại SEA Games 33.

Dấu ấn của sự hợp lực

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng của tỉnh Lào Cai với việc hợp nhất hai địa phương, mở ra không gian phát triển mới. Vượt qua những khó khăn ban đầu về khoảng cách địa lý và cơ sở vật chất, thể thao Lào Cai đã ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt thành tích ấn tượng trên đấu trường trong nước và quốc tế, để hướng tới năm 2026 bứt phá.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại lễ phát động.

Tin tức

• Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Kinh (Lạng Sơn) tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Nghệ nhân Phương Thanh Hiền (ngồi giữa) - Nhóm trưởng Văn Ca Chúc Thánh trong một vấn hầu tại Quang Minh điện (Sóc Sơn, Hà Nội).

Bảo tồn tinh thần cốt lõi của di sản

Ở không ít nơi, nhất là khu vực đồng bằng và miền núi Bắc Bộ, các buổi hầu đồng đầu xuân diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tiếng phách, tiếng đàn nguyệt cất lên nhịp nhàng. Lời văn vang lên tha thiết, không phô trương mà trầm lắng. Người dự lễ tập trung, dõi theo từng động tác uyển chuyển, từng ánh mắt của thanh đồng.

Thanh đồng Phạm Thị Bằng Ly thực hiện các động tác múa theo hướng dẫn của đồng thầy.

Những người giữ lửa

Một buổi sáng đầu xuân tại Quang Minh điện (xã Sóc Sơn,TP Hà Nội), trong làn khói hương bảng lảng, nghệ nhân Khúc Tâm Anh - Chủ tịch Chi hội Di sản Văn hóa Hồng Châu (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam), cũng là một đồng thầy đã gần năm mươi năm thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu, đang cùng các đệ tử chuẩn bị cho một vấn hầu năm mới.

Đồng bào dân tộc ở Sơn La trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Nâng cao độ che phủ rừng, tạo sinh kế bền vững

Dưới chân những dãy núi trập trùng và bầu trời Tây Bắc, tỉnh Sơn La đang viết tiếp một câu chuyện về rừng - xanh hơn, bền vững hơn và gắn chặt với cuộc sống của người dân. Tại đây, từng hecta đất trống, đồi trọc dần được phủ xanh, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn mở ra những sinh kế mới cho cộng đồng.

Hoạt động Tết trồng cây được tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 23/2.

Cánh én gọi mùa xanh

Kể từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, các bản kế hoạch tổ chức Tết trồng cây do chính quyền cơ sở, từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay.

58.000 tỷ đồng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, phản hồi đề xuất của địa phương về việc đầu tư dự án đường giao thông liên vùng Sơn La - Lào Cai.

Bà con Suôi Thầu tưng bừng đón xuân.

Sức sống mới trên thảo nguyên Suôi Thầu

Từ trung tâm xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang đi về hướng Tây Nam khoảng 5 km, thảo nguyên Suôi Thầu nằm ở độ cao hơn 1.200 m so mặt nước biển. Cảnh sắc độc đáo giữa vùng núi Đông Bắc của Tổ quốc đang mở ra nhiều cơ hội du lịch, đầu tư hấp dẫn đang mang lại nhịp sống mới cho cả vùng thảo nguyên.

Hàng A Của đã hình thành mạng lưới du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc H’Mông.

Khởi nghiệp từ bản sắc ở Pa Khen

Tận dụng lợi thế cảnh quan nổi tiếng của Mộc Châu và kho tàng văn hóa đặc sắc của dân tộc H’Mông, Hàng A Của - một thanh niên trẻ ở Tổ dân phố Pa Khen (phường Thảo Nguyên, tỉnh Lạng Sơn) đã xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng.