Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

“Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” là một trong hai chương trình trọng điểm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước trao sữa tặng trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh KIÊN MINH)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước trao sữa tặng trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh KIÊN MINH)

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo các tỉnh hội xây dựng kế hoạch với các mục tiêu cụ thể, triển khai đa dạng các hoạt động như hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại trường học, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tập trung; hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình “Bếp sạch, cơm ngon” ở điểm trường bán trú, nội trú tại các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, biên giới; truyền thông về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người chăm sóc trẻ…

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp các đơn vị tổ chức bàn giao công trình Bếp ăn bán trú tại điểm trường mầm non Pù Lườn, thuộc Trường mầm non Cao Tân, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm. Trước đây, bếp ăn bán trú tại đây là bếp tạm, diện tích nhỏ, do nhà trường, địa phương và người dân xây dựng.

Qua khảo sát thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng để đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác bán trú. Bếp ăn với tổng diện tích hơn 50 m2, bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, phục vụ công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em trong môi trường học đường.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn cho biết, đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Việc khánh thành bếp ăn bán trú không chỉ giúp cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa.

Công trình này còn giúp giảm bớt khó khăn cho các bậc phụ huynh, tạo điều kiện để trẻ em học tập trong môi trường thuận lợi hơn và duy trì thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh.

Ngoài việc sửa chữa, xây dựng những bếp ăn bán trú bảo đảm vệ sinh, các cấp hội cũng đã đẩy mạnh việc vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trao những phần quà, hộp sữa dinh dưỡng tặng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bình Phước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, giúp đỡ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng, duy trì và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng giúp các em thực hiện ước mơ học tập, từng bước thay đổi chất lượng cuộc sống.

Anh Điểu Bơ, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, con thì còn nhỏ. Vì vậy, được các nhà hảo tâm tặng sữa, gia đình tôi cảm thấy vui, phấn khởi lắm, các cháu đều thích thú”.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2024, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã hỗ trợ hơn 6.000 trẻ em nghèo, khuyết tật tại địa phương.

Qua 3 năm triển khai trong toàn hệ thống Hội, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho hơn 3.581.000 trẻ em, tổng trị giá hơn 447,691 tỷ đồng; chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực tổ chức triển khai xây dựng và vận hành mô hình “Bếp sạch, cơm ngon”, xây mới, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ đồ dùng cho 119 bếp ăn, tổng trị giá hơn 29,465 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ cho chương trình còn nhiều khó khăn, chưa bền vững; nguồn kinh phí cho công tác truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho người chăm sóc trẻ còn hạn chế; việc hỗ trợ dinh dưỡng cho đối tượng hưởng lợi mới chỉ thực hiện được trong thời gian ngắn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

[Video] Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

Rời quân ngũ trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục giữ vững ý chí, bản lĩnh của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Văn Phú là một điển hình tiêu biểu. 

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

[Video] Hành khách qua các bến xe của TP Hồ Chí Minh dự báo tăng 6%

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu đi lại tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Sở Xây dựng Thành phố dự báo lượng khách qua các bến xe liên tỉnh đạt gần 90.000 lượt mỗi ngày, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 4.700 lượt xe xuất bến.