Các nghệ sĩ "Chiến sĩ quả cảm" giao lưu với bạn đọc và sinh viên tại Báo Nhân Dân

Sáng 10/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân 71 Hàng Trống, dàn nghệ sĩ chương trình "Chiến sĩ quả cảm", đạo diễn Mai Thắm và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã có buổi giao lưu với bạn đọc và sinh viên.

Các nghệ sĩ "Chiến sĩ quả cảm" và Top 3 Hoa hậu Việt Nam giao lưu tại Báo Nhân Dân.
Các nghệ sĩ "Chiến sĩ quả cảm" và Top 3 Hoa hậu Việt Nam giao lưu tại Báo Nhân Dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Báo Nhân Dân - một tờ báo mà lâu nay, mọi người nghĩ rằng độc giả thường là những người lớn tuổi, thế nhưng, trong 2 năm vừa qua, tầm phủ sóng của tờ báo đến độc giả đã rộng hơn rất nhiều. Có thể thấy, giờ đây, tờ báo đã được các bạn trẻ đặc biệt quan tâm”.

Giới thiệu về lịch sử trong 74 năm hình thành và phát triển, đồng chí Lê Quốc Minh thông tin, Báo Nhân Dân đã đồng hành cùng nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Những chương trình mà Báo Nhân Dân tổ chức đã thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Chẳng hạn trong tối nay 10/8, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng dự kiến có khoảng hơn 50 nghìn khán giả. Hay sắp tới đây, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo công chúng tham gia.

ndo_br_giaoluu-tbt.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi giao lưu.

“Chương trình ‘Chiến sĩ quả cảm’ hiện đang được lượt xem rất cao. Chúng tôi cũng theo dõi chương trình này và thấy những hình ảnh mà các nghệ sĩ truyền tải vô cùng gần gũi. Đây cũng là chiến lược mà Báo Nhân Dân theo đuổi để tiếp cận gần hơn với những khán giả trẻ”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ thêm.

ndo_br_giaoluu-thuythanh.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, thông tin: “Chiến sĩ quả cảm” là chương trình nhằm ghi lại hình ảnh của những chiến sĩ Công an nhân dân đang ngày đêm căng mình chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của người dân, đất nước.

ndo_br_giaoluu3.jpg
Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về chương trình.

Tại buổi giao lưu, đạo diễn Mai Thắm chia sẻ, chương trình được thực hiện hoàn toàn thực tế, những cảm nhận và thể hiện của các nghệ sĩ hết sức chân thực. Thông qua chương trình, khán giả không chỉ hiểu thêm được về công việc, nhiệm vụ của các lực lượng mà còn thấy thêm được những góc cạnh hết sức đời thường, hết sức con người của các chiến sĩ phía sau nhiệm vụ...

Các nghệ sĩ cũng đã chia sẻ về những cảm xúc, kỷ niệm khi tham gia chương trình. Diễn viên Tiến Luật tiết lộ: "Ban đầu, nhận lời mời tham gia chương trình này, tôi có chút lo ngại vì không biết rằng mình có thể hoàn thành các nhiệm vụ hay không. Bên cạnh đó, bản thân tôi là một nghệ sĩ hài nên cũng đắn đo nhiều về cách truyền tải thông điệp đến khán giả sao cho phù hợp đối với một chương trình chính thống. Sau tất cả, được tham gia vào 'Chiến sĩ quả cảm' là niềm vinh dự lớn lao trong cuộc đời nghệ sĩ của tôi".

Tham gia chương trình “Chiến sĩ quả cảm”, đạo diễn, rapper Neko Lê cho hay, ban đầu, anh đồng ý tham gia chương trình này vì sự tò mò trước format truyền hình thực tế rất mới lạ và hấp dẫn. Nhưng càng quay các tập, khi đã trải qua hành trình làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ và ê-kíp thực hiện, Neko Lê càng cảm thấy may mắn.

“Tôi nhận ra rằng, các chiến sĩ công an không chỉ quả cảm, dũng cảm và rắn rỏi, họ còn là những sống rất tình cảm với mọi người. Và những gì được trải qua trong chương trình là những trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ đâu”, đạo diễn, rapper Neko Lê nói thêm.

ndo_br_giaoluu4.jpg

Còn với ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh - người lần đầu tiên tham gia vào chương trình truyền hình thực tế, “Chiến sĩ quả cảm” để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghệ thuật.

“Khi hóa thân vào các chiến sĩ công an, thực hiện các nhiệm vụ mà họ thường được giao, dường như, chính tôi cũng được sống một phần cuộc đời của họ. Và sau chương trình này, chúng tôi trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn về sự vất vả của những con người cao cả mà thầm lặng”, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh xúc động chia sẻ.

"Chiến sĩ quả cảm" là chương trình Truyền hình thực tế đầu tiên do Bộ Công an chỉ đạo sản xuất, chính thức lên sóng truyền hình VTV3 vào đúng dịp 27/7.

Dựa trên những câu chuyện có thật và tư liệu quý giá từ Bộ Công an, chương trình tái hiện sinh động các hoạt động nghiệp vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân - từ những giờ huấn luyện căng thẳng đến những khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy trong thực chiến.

ndo_br_giaoluu2.jpg

Dưới sự dẫn dắt của các chỉ huy dày dạn kinh nghiệm từ các đơn vị tinh nhuệ, các nghệ sĩ không chỉ rèn luyện thể chất mà còn tôi luyện ý chí, chạm đến giới hạn bản thân, để hiểu rằng đằng sau mỗi huy hiệu là một trái tim kiên định, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Góp mặt trong chương trình là dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Nguyễn Hải Long, MONO...

Dàn nghệ sĩ nam nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực hóa thân thành chiến sĩ Công an nhân dân, trải nghiệm thực thụ vai trò của hai lực lượng tiêu biểu: lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát cơ động.

Các nghệ sĩ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt: từ huấn luyện thể lực chuyên sâu, học cách sử dụng khí tài hiện đại, đến tham gia những nhiệm vụ "nóng" đầy căng thẳng như giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.

Chương trình được thực hiện hoàn toàn thực tế, không có thông tin hay kịch bản báo trước. Đây là cơ hội để khán giả chứng kiến sự lột xác đầy ngoạn mục của các nghệ sĩ.

ndo_br_giaoluu.jpg

Chương trình được đầu tư quy mô chưa từng có, với hơn 500 nhân sự, bao gồm đội ngũ sản xuất, nghệ sĩ, diễn viên và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Hơn 70 máy quay được huy động đồng loạt, ghi lại từng khoảnh khắc khói lửa, hành động và cảm xúc - từ những góc cận cảnh đầy kịch tính đến những pha hành động mãn nhãn từ trên cao.

Đặc biệt, chương trình lần đầu tiên công khai hình ảnh khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân - từ vũ khí, phương tiện chuyên dụng đến thiết bị kỹ thuật đặc chủng như xe bọc thép, súng trường, đến robot cứu hộ và thiết bị bay không người lái,

Có thể bạn quan tâm

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô tại Sa Pa. (Ảnh LỮ MAI)

Điểm đến vùng cao và nghệ thuật thực cảnh

Sa Pa (Lào Cai) vừa biểu diễn thành công hai chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc cùng diễn viên chuyên nghiệp, bồi đắp thêm hệ sinh thái du lịch văn hóa cộng đồng ở vùng cao.

Các bạn trẻ hào hứng xem phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã chính thức phát hành rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Tác phẩm điện ảnh âm nhạc này chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.