Cử tri Thái Lan tham gia bầu cử sớm

Ngày 7/5, khoảng 2,35 triệu cử tri trên khắp Vương quốc Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu sớm một tuần trước ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử chính thức 14/5 để bầu Hạ viện khoá mới.
Việc bỏ phiếu sớm được Ủy ban bầu cử Thái Lan cho phép nhằm tạo điều kiện cho những cử tri không thể thực hiện quyền công dân của mình vào ngày bầu cử chính thức.
Việc bỏ phiếu sớm được Ủy ban bầu cử Thái Lan cho phép nhằm tạo điều kiện cho những cử tri không thể thực hiện quyền công dân của mình vào ngày bầu cử chính thức.

Văn phòng Chính quyền quận Huay Khwang ở Thủ đô Bangkok là một trong số những điểm bỏ phiếu sớm có số lượng cử tri đăng ký nhiều nhất với hơn 28 nghìn cử tri.

Ông Paitoon Ngammuk – đại diện Văn phòng Chính quyền quận Huay Khwang tại Thủ đô Bangkok cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị phòng sơ cứu ở phía trong tòa nhà. Chủ nhật tuần này thời tiết nóng. Mọi người có thể bị sốc nhiệt. Bạn thấy đấy, cử tri có thể phải xếp hàng dài cả phía bên trong và bên ngoài khu vực bầu cử”.

Theo ông Ngammuk, những cử tri cao tuổi xếp hàng cuối thì sẽ được mời đưa vào bên trong xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. Trường hợp cử tri gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được đưa vào phòng có máy lạnh, nước uống và nhân viên y tế. Việc cử tri, nhất là người cao tuổi bị ngất xỉu thường xảy ra hàng năm.

Nhằm bảo đảm trật tự an ninh và an toàn giao thông, Thủ đô Bangkok đã triển khai gần 3.000 cảnh sát tại các địa điểm bỏ phiếu và trên các tuyến đường trung tâm. (Ảnh: TUẤN ANH)

Nhằm bảo đảm trật tự an ninh và an toàn giao thông, Thủ đô Bangkok đã triển khai gần 3.000 cảnh sát tại các địa điểm bỏ phiếu và trên các tuyến đường trung tâm. (Ảnh: TUẤN ANH)

Khác với cuộc bầu cử năm 2019, trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ nhận 2 phiếu bầu gồm: phiếu bầu hạ nghị sỹ theo danh sách đảng và phiếu bầu hạ nghị sỹ theo khu vực bầu cử. Dù có thể đã nghiên cứu kỹ từ trước, song rất đông cử tri đều nghiên cứu nhanh các quy định bầu cử cũng như danh sách số thứ tự của các chính đảng và số thứ tự của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử.

Có mặt tại địa điểm bỏ phiếu ở Thủ đô Bangkok, bạn Don Reekasem, đến từ Chiang Mai, cho biết: “Ngày 14/5 tới, tôi không thể trở về Chiang Mai để tham gia bỏ phiếu. Do đó, tôi đã đăng ký bỏ phiếu sớm. Tôi đang làm việc ở Bangkok nên sẽ rất khó cho tôi để nghỉ làm và trở về Chiang Mai.”

Nhiều cử tri có mặt từ rất sớm tại các điểm bỏ phiếu ở Thủ đô Bangkok trong ngày 7/5. (Ảnh: TUẤN ANH)

Nhiều cử tri có mặt từ rất sớm tại các điểm bỏ phiếu ở Thủ đô Bangkok trong ngày 7/5. (Ảnh: TUẤN ANH)

Bạn Intouch Jaroenkornburi, một sinh viên Y khoa 20 tuổi quê ở Khon Kaen, chia sẻ: “Tôi đang là sinh viên của Trường Đại học Chulalongkorn. Tôi đang học chuyên ngành y. Tôi nghĩ sẽ có rất đông người ở đây nếu tôi đến vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Vì thế, tôi đã đến đây vào thời điểm này. Tôi không thể chia sẻ với các bạn về lựa chọn bầu cử của tôi; tuy nhiên tôi mong rằng lá phiếu của tôi sẽ góp phần xây dựng tương lai của Thái Lan tươi sáng hơn”.

Có mặt tại Văn phòng chính quyền quận Huay Khwang vào sáng 7/5 để tham gia bầu cử sớm, bạn Nareenee Duangmala, một phiên dịch viên 24 tuổi quê ở tỉnh Narathiwat, nhận định: “Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử lần này sẽ làm thay đổi tình hình hiện nay của đất nước, nhất là việc phát triển nền kinh tế, cải thiện điều kiện sống của người dân Thái Lan”.

Các cử tri đang tra cứu thông tin tại điểm bầu cử quận Huai Khwang, Thủ đô Bangkok. (Ảnh: TUẤN ANH)

Các cử tri đang tra cứu thông tin tại điểm bầu cử quận Huai Khwang, Thủ đô Bangkok. (Ảnh: TUẤN ANH)

Các địa điểm bầu cử sớm sẽ mở cửa cho đến 17 giờ ngày 7/5. Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Thủ đô Bangkok đã triển khai gần 3.000 cảnh sát tại các địa điểm bỏ phiếu và trên các tuyến đường trung tâm. Ngoài ra, Thái Lan cũng thực hiện lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 18 giờ ngày 6/5 đến 18 giờ ngày hôm nay.

Sau đó đúng 1 tuần, vào ngày 14/5, khoảng 50 triệu cử tri còn lại sẽ tham gia bầu cử tại gần 100 nghìn địa điểm trên toàn quốc.

Nhiều cử tri trẻ tuổi bày tỏ niềm tin về một đất nước Thái Lan ngày càng phát triển và tươi sáng hơn. (Ảnh: TUẤN ANH)

Nhiều cử tri trẻ tuổi bày tỏ niềm tin về một đất nước Thái Lan ngày càng phát triển và tươi sáng hơn. (Ảnh: TUẤN ANH)

Tại thủ đô Bangkok, số cử tri đăng ký bỏ phiếu trước là 809.748 người. Đáng chú ý, một số nơi như Trung tâm mua sắm Siam Paragon thuộc Khu vực bầu cử 2 hay Ramkhamhaeng thuộc Khu vực bầu cử 14 có số lượng cử tri đăng ký bầu cử trước cao nhất, lần lượt là 40.750 và 52.771 người. Công tác phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự cho những khu vực này do đó được chú ý hơn.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã gửi tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan đến bầu cử đến hai sân vận động ở khu vực Din Daeng để bảo quản an toàn trước khi chúng được phân phối đến tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok trước rạng sáng nay nhằm phục vụ việc bỏ phiếu sớm.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.