Cà Mau: Nhiều đơn vị tổ chức họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 4. Đón Tết Chôl Chnăm Thmây truyền thống, đồng bào Khmer ở Cà Mau rất vui được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Tại buổi họp mặt, đại diện Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu trao tặng quà một số hộ Khmer tiêu biểu.
Tại buổi họp mặt, đại diện Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu trao tặng quà một số hộ Khmer tiêu biểu.

Theo số liệu của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 26.832 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với 116.319 khẩu, chiếm hơn 5% dân số của tỉnh, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer.

img-9618-6535.jpg
Đồng chí Trần Hoàng Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu tặng quà các hộ Khmer tiêu biểu.

Đặc biệt, trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây truyền thống của đồng bào, tại các nơi có nhiều cán bộ, viên chức, người dân tộc Khmer, nhiều đơn vị phường, xã, cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp mặt, đồng thời tặng quà, liên hoan, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc, cụ thể đến đồng bào dân tộc.

img-9619.jpg
Ông Lý Khol (thứ 5 từ trái sang) là người dân tộc Khmer có uy tín và lãnh đạo xã Vĩnh Hậu tặng quà các hộ Khmer của xã.

Tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu, đây là xã có đông người dân tộc Khmer, Tiến sĩ Trần Hoàng Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu cho biết, ngày 12/4, xã đã tổ chức họp mặt, đồng thời tặng quà, liên hoan cho hơn 120 cán bộ, đồng chức và một số người dân là người Khmer tiêu biểu trên địa bàn xã.

Cũng tại buổi họp mặt, đại diện Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, viên chức là người Khmer trong thời gian qua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

img-9620.jpg
Đại diện Đồn Biên phòng (đóng tại địa phận xã Vĩnh Hậu) trao quà cho các hộ Khmer tiêu biểu.

Ngoài ra, nhiều hộ đồng bào Khmer của xã còn tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống; đồng thời luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh…

Được biết, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân nhiều xã, phường trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, chúc Tết tại các chùa và địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn tiết mục sân khấu Dù kê phục vụ người dân xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long rộn ràng lễ hội mừng năm mới, mùa vụ mới, cùng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vui chơi, giải trí, tạo sự gắn kết phum sóc, cộng đồng.

Một góc của khu A1, Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hiệu quả phục hồi hệ sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim

Gần đây, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, nhiều loài chim quý hiếm tìm về. Môi trường sống nơi đây cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Vườn đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi hệ sinh thái đất ngập nước dần được phục hồi.

Nông dân Vĩnh Long phấn khởi thu hoạch cam sành.

Nông dân trồng cam sành ở Vĩnh Long phấn khởi vì giá lên từng ngày

Sau một thời gian dài đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, những ngày đầu tháng 4, người trồng cam sành tại tỉnh Vĩnh Long đang sống trong bầu không khí phấn khởi khi giá cam liên tục “nhảy múa” theo chiều hướng tăng mạnh. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người nông dân khi thành quả lao động được đền đáp xứng đáng.

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Thăm, tặng quà Tết Chôl Chnăm Thmây tại Vĩnh Long

Ngày 11/4, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu tham dự tại hội nghị sức khỏe thường niên năm 2026.

Tập trung đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y tế

Sáng 11/4, Trường Y Dược (Đại học Trà Vinh) tổ chức Hội nghị khoa học sức khỏe thường niên năm 2026 với trọng tâm định hướng các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Hòn Đất hỗ trợ người dân xây dựng cầu dịp Tết quân-dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Nối dài mạch sống phum, sóc

Không chỉ đơn thuần là những hoạt động an sinh xã hội thường nhật, chương trình “Tết quân-dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã trở thành một biểu tượng của lòng dân và ý Đảng, viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa bộ đội Cụ Hồ và vùng có đồng bào dân tộc Khmer.

Quang cảnh buổi làm việc của Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh Prey Veng.

Thắm tình hữu nghị giữa Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an 2 tỉnh Prey Veng, Kandal

Trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026 của dân tộc Khmer, Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Tháp do Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ty Công an tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Đồng chí Trương Thị Yến Ngọc tại đơn vị.

Nữ quân nhân “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Gần 20 năm gắn bó với quân ngũ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Yến Ngọc, nhân viên Thư viện kiêm Nhà Truyền thống (Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác xã hội.

Nông dân Cần Thơ thu hoạch lúa đông xuân.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ lúa đông xuân

Hiện nay, nông dân thành phố Cần Thơ đang vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân, năng suất khá cao. Tuy nhiên, giá lúa lại thấp hơn vụ trước và khó bán trong khi chi phí sản xuất tăng, làm giảm lợi nhuận. Ngành chức năng thành phố đang tìm cách hỗ trợ nông dân tiêu thụ lúa theo hướng có lợi nhất.