Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố Cần Thơ, chiều 3/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ 2 từ bên phải qua) tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ 2 từ bên phải qua) tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ.

Hiện nay, Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ gồm 73 vị; trong đó, Ban Cố vấn 9 vị, Ban Thường trực 23 vị, Ủy viên Ban Chấp hành 37 vị và Ban Trợ lý Văn phòng Hội 4 vị.

Thời gian qua, Hội luôn là cầu nối giữa quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử Khmer với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp; là trung tâm đoàn kết, vận động bà con Phật tử Khmer tích cực học tập, lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Tại buổi thăm, chúc Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia xây dựng, trùng tu các cơ sở tôn giáo; tổ chức hiệu quả các lớp dạy chữ Khmer, Pali và giáo lý; góp phần nâng cao dân trí và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho người dân.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-7330.png
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi Lễ.

Đặc biệt, Hội tiếp tục phát huy vai trò trong việc bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với chư tăng và đồng bào Phật tử Khmer; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gửi tới quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng, sư sãi cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an lạc, hạnh phúc; đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, trang nghiêm, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2-4966.png
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tới thầy, cô giáo và tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ.

Đây là ngôi trường được thành lập với mục tiêu đào tạo sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer trở thành cán bộ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh chia sẻ: bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào thì các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, phát huy hiệu quả tích cực.

Hoạt động giáo dục trong vùng dân tộc được đẩy mạnh. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường tôn giáo đặc thù hoạt động hiệu quả; chính sách cử tuyển, dạy nghề, dạy chữ dân tộc được quan tâm; số lượng, chất lượng học sinh, sinh viên Khmer ngày càng tăng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị tập thể Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nâng cao trình độ văn hóa, đào tạo cán bộ tri thức người Khmer để đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác dân tộc ở các địa phương, cũng như tạo nguồn nhân lực tham gia phát triển văn hóa, kinh tế-xã hội cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.

Dịp này, Đoàn công tác cũng đã trao nhiều phần quà cho các vị chức sắc, tăng sinh mừng Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại các điểm đến.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.