Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam tổ chức tại xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình nạn nhân trên địa bàn.
Tại đây, đồng chí Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh, việc chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm và hành động nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân để kịp thời hỗ trợ thiết thực; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất giúp các nạn nhân và gia đình ổn định đời sống, từng bước vươn lên.
Cùng thời gian trên, các đoàn lãnh đạo tỉnh cũng đã đến nhiều địa phương thăm hỏi, trao quà. Trực tiếp thăm các nạn nhân tại ấp Cái Sắn và Tân Bằng (xã Biển Bạch), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đúng chính sách an sinh, nhất là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em gia đình nạn nhân được học tập đầy đủ, không để trường hợp nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình nạn nhân tại xã Đầm Dơi.
Tại xã Châu Thới, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Bùi Tấn Bảy đã trao 52 suất quà và trực tiếp đến thăm các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi hoàn cảnh là một sự nhắc nhở về trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc chung tay chia sẻ bằng những hành động cụ thể.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, toàn tỉnh Cà Mau đang quản lý và chi trả chế độ ưu đãi cho 6.425 nạn nhân chất độc da cam (gồm 3.771 người hoạt động kháng chiến và 2.654 trường hợp là con đẻ của họ).
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được hơn 2,8 tỷ đồng, quy đổi thành 1.840 suất quà, 91 xe lăn và hỗ trợ xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn.
Thời gian tới, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng 368 căn nhà cho nạn nhân; đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo điểm tựa vững chắc giúp các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.