Bộ Công an đề nghị Bạc Liêu cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh

Theo cơ quan chức năng Bạc Liêu, toàn tỉnh có 29 dự án trồng, chăm sóc, thi công các dự án cây xanh có liên quan đến Công ty Công Minh, bị Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ để điều tra, xem xét, làm rõ.
Nhiều tuyến đường ở Bạc Liêu hai hàng cây xanh đang rất đẹp, nhưng bị "bứng không thương tiếc" để thực hiện dự án trồng cây khác, gây lãng phí rất lớn, khiến nhiều cán bộ, nhân dân rất bức xúc, bất bình. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Nhiều tuyến đường ở Bạc Liêu hai hàng cây xanh đang rất đẹp, nhưng bị "bứng không thương tiếc" để thực hiện dự án trồng cây khác, gây lãng phí rất lớn, khiến nhiều cán bộ, nhân dân rất bức xúc, bất bình. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Theo tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ngày 8/5, cho biết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chính thức chỉ đạo Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Đông Hải, Phước Long, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu tổng hợp, cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện công văn ngày 24/4/2025 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, phê duyệt dự án; hồ sơ dự thầu; hợp đồng tư vấn, thi công; hồ sơ thi công, thanh quyết toán, ủy nhiệm chi, phiếu chi...) của các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Cây viết gần 40 năm tuổi đang xanh tốt, rất đẹp mắt tại tuyến đường Lý Thường Kiệt và một số tuyến đường khác ở trung tâm thành phố Bạc Liêu. Nhưng "đùng một cái" chính quyền và đơn vị chức năng nhổ lên thay hàng loạt bằng các cây trồng khác, trước sự nuối tiếc và ngỡ ngàng của nhân dân. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cây viết gần 40 năm tuổi đang xanh tốt, rất đẹp mắt tại tuyến đường Lý Thường Kiệt và một số tuyến đường khác ở trung tâm thành phố Bạc Liêu. Nhưng "đùng một cái" chính quyền và đơn vị chức năng nhổ lên thay hàng loạt bằng các cây trồng khác, trước sự nuối tiếc và ngỡ ngàng của nhân dân. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Được biết, chỉ riêng dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và lát vỉa hè khuôn viên quảng trường tại huyện này, do Công ty cây xanh Tây Nguyên thuộc hệ sinh thái cây xanh Công Minh thi công đã lên đến gần 100 tỷ đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Theo đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hồ sơ dự án liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do các đơn vị cung cấp, gửi về Ủy ban nhân dân chậm nhất trong ngày 14/5/2025.

Trước đó, Báo Nhân Dân ngày 12/6/2024 đã đưa tin: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị rà soát, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh để phục công tác điều tra.

Huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) được tỉnh "ưu tiên" nhất thực hiện các dự án cây xanh liên quan đến hệ sinh thái của Công ty Công Minh.

Huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) được tỉnh "ưu tiên" nhất thực hiện các dự án cây xanh liên quan đến hệ sinh thái của Công ty Công Minh.

Đồng thời, cũng trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được văn bản trả lời số 1742 và 2878/UBND-KT của Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp thông tin liên quan đến các dự án được thực hiện trên địa bàn thành phố từ năm 2019-2023. Tuy nhiên, được biết, qua xem xét, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa chấp thuận số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, vì số liệu mâu thuẫn, chưa khách quan, chính xác với thực tế các dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, tại địa phương có đến 29 dự án trồng, chăm sóc… cây xanh trong giai đoạn 2019-2023, với tổng số tiền lên đến trên 200 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Vĩnh Lợi đã lên đến gần 100 tỷ đồng, thị xã Giá Rai hơn 26 tỷ đồng, huyện Đông Hải hơn 20 tỷ đồng (không phải toàn tỉnh chỉ có một dự án cây xanh liên quan đến hệ sinh thái của công ty Công Minh như báo cáo trước).

Tại thành phố Bạc Liêu và các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Đông Hải, Phước Long, thị xã Giá Rai... nhiều tuyến đường cây xanh đang rất xanh tốt, có tuyến hàng cây xanh hai bên đường đã 30-40 năm tuổi, rất đẹp, nhưng chính quyền và ngành chức năng tỉnh vẫn nhổ bỏ, thay hàng loạt cây xanh, gây lãng phí rất lớn, khiến nhiều cán bộ, nhân dân trong tỉnh rất bức xúc, bất bình.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.