Bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Phú Thọ đang nổi lên là một điểm sáng của khu vực trung du và miền núi phía bắc trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Công nhân Khu công nghiệp Bình Xuyên làm việc trong môi trường xanh, thân thiện môi trường.
Công nhân Khu công nghiệp Bình Xuyên làm việc trong môi trường xanh, thân thiện môi trường.

Với định hướng phát triển công nghiệp rõ ràng, cách làm chủ động, linh hoạt cùng sự đồng hành của chính quyền đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác này.

Hạ tầng đồng bộ

Xác định công nghiệp là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, tỉnh Phú Thọ đã chủ động đi trước một bước trong công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh được mở rộng, gắn với liên kết vùng và phát triển theo chuỗi giá trị. Tính hết năm 2025, tỉnh đã thành lập 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.800 ha.

Theo kế hoạch đến năm 2030, tỉnh tiếp tục phát triển 30 khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất trên 7.437 ha; trong đó, 8 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, 22 khu còn lại đang hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đây là quỹ đất công nghiệp quan trọng, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án đầu tư trong giai đoạn tới.

Sau sắp xếp lại địa giới hành chính, quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh được điều chỉnh theo hướng tập trung, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết vùng. Nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Phú Hà, Trung Hà, Phù Ninh, Thăng Long, Bá Thiện II, Sông Lô II... được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối, nguồn điện, cấp thoát nước, viễn thông và logistics, sẵn sàng tiếp nhận các dự án công nghiệp chế biến-chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Không chỉ mở rộng về quy mô, các khu công nghiệp tại Phú Thọ đang chuyển mạnh sang mô hình xanh-thông minh-bền vững. Điển hình, Khu công nghiệp Bá Thiện II có quy mô gần 309 ha, trong đó hơn 270 ha đã được bàn giao, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 98%.

Khu công nghiệp này hiện thu hút 76 nhà đầu tư, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế như Polaris (Hoa Kỳ), Nippon Paint (Nhật Bản), Assa Abloy (Thụy Điển), VPIC1 (Đài Loan - Trung Quốc)....

Theo ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc điều hành doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cùng với hạ tầng sản xuất, khu công nghiệp đặc biệt chú trọng yếu tố môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 10.000 m³/ngày/đêm, sử dụng công nghệ của Nhật Bản và Singapore, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đây là điều kiện quan trọng thu hút các dự án công nghệ cao, phát triển bền vững. Hiện khu công nghiệp tạo việc làm ổn định chủ yếu cho hơn 25 nghìn lao động địa phương.

Môi trường đầu tư thông thoáng

Song hành với phát triển hạ tầng, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu khảo sát, cấp phép đến triển khai và vận hành dự án. Nhờ đó, thu hút đầu tư của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2025, Phú Thọ thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 3,6 lần so với năm 2024. Có 41.870 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký hơn 450 nghìn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hơn 4.500 doanh nghiệp, tăng 44,2%, số vốn đăng ký hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2024.

Nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao được triển khai như Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Jahwa với vốn 100 triệu USD; Nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử Allied Circuit Meiko Việt Nam với vốn 77 triệu USD. Các dự án tăng vốn điển hình gồm JH Vina tăng thêm 150 triệu USD, Meiko tăng thêm 100 triệu USD.

Đối với đầu tư trong nước, tỉnh đã cấp mới 37 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 14.657 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực hạ tầng và sản xuất công nghiệp được triển khai, góp phần mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Theo ông Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, những con số nêu trên phản ánh rõ niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của địa phương. “Chúng tôi làm việc trực tiếp với từng dự án, tháo gỡ từng vướng mắc, với mục tiêu cao nhất là đưa nhà đầu tư đi vào sản xuất trong thời gian nhanh nhất”, ông Biên cho biết.

Nhiều doanh nghiệp FDI đánh giá cao lợi thế của Phú Thọ. Ông Lee Ju Hyoung, Phó Tổng Giám đốc Công ty HaNa (Hàn Quốc) cho biết, việc lựa chọn Phú Thọ xuất phát từ vị trí thuận lợi, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền. Khi đi vào hoạt động, dự án của doanh nghiệp này dự kiến tạo việc làm cho hơn 500 lao động.

Không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước cũng tận dụng tốt cơ hội từ môi trường đầu tư cải thiện. Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc cho rằng, các thủ tục đầu tư tại Phú Thọ ngày càng rõ ràng, thông thoáng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia chuỗi cung ứng.

Theo ông Lee Jong Young, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ: “Trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, các công ty nước ngoài nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi từ phía tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật cũng như điện đầu tư cho sản xuất được đầu tư đồng bộ, bảo đảm. Với vị trí thuận lợi, với sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền, chúng tôi thấy các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tại đây”.

Những kết quả tích cực trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư là minh chứng cho tính đúng đắn của các chủ trương dựa trên ba nền tảng cốt lõi: Đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ mục tiêu dài hạn và giải pháp phù hợp, khai thác tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Với quan điểm lấy nội lực là quyết định, ngoại lực là đột phá, doanh nghiệp và người dân là trung tâm, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics trong tương lai. Với những chuyển động tích cực hôm nay chính là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục bứt phá, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán không dùng tiền mặt trong căng-tin của Trường trung học cơ sở Nha Trang, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trường trung học cơ sở Nha Trang cung cấp)

Thái Nguyên: Chuyển đổi số phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác Đảng và ngành giáo dục

Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tăng cường tính minh bạch, kỷ luật và khả năng theo dõi, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Sẵn sàng khai giảng các trường nội trú trên biên giới Lào Cai

Sáng 20/8, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2026-2027, và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám, 100% học sinh các trường trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027.