Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Bhutan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/8.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 13 năm; đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ song phương, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều nét tương đồng khi nền văn hóa Phật giáo thấm nhuần vào phong tục tập quán, lối sống, tình cảm của nhiều người dân. Hai nước cùng là những quốc gia yêu chuộng hòa bình và kiên trì hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày 19/1/2012, Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra dấu mốc quan trọng trong hợp tác song phương. Tháng 9/2024, Đại sứ Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam lần đầu trình Ủy nhiệm thư lên Chủ tịch nước. Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa Bộ Ngoại giao và ký một số thỏa thuận nền tảng như Hiệp định hợp tác dịch vụ hàng không, Bản ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan hàng không dân dụng.

Hai nước phối hợp tốt, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bhutan ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Liên minh Viễn thông quốc tế nhiệm kỳ 2015-2018, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Trong khi đó, Việt Nam ủng hộ Bhutan ứng cử vào Ủy ban Công ước quyền trẻ em nhiệm kỳ 2025-2029.

Việt Nam và Bhutan còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là khi Bhutan đang mở cửa, thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư với dự án Đặc khu kinh tế Gelephu Mindfulness City. Bhutan khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đây với nhiều ưu đãi, đồng thời mong muốn nhập khẩu nông sản, may mặc, thực phẩm, điện tử từ Việt Nam. Hai nước cũng hướng tới hợp tác về tôn giáo, nhất là Phật giáo, giáo dục, trao đổi nhân lực, cùng đẩy mạnh giao lưu học thuật, văn hóa và nhân dân.

Du lịch, nhất là du lịch tâm linh, là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Bhutan. Nằm trên dãy Himalaya, Bhutan có cảnh quan hùng vĩ, văn hóa gắn liền với Phật giáo và mô hình phát triển dựa trên chỉ số Tổng Hạnh phúc quốc gia (GNH) làm thước đo, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn truyền thống, với chỉ số phát thải âm duy nhất thế giới. Người dân đề cao khiêm nhường, đạo đức cộng đồng và sự hài hòa với thiên nhiên, tạo nên xã hội gắn kết, tin cậy. Những giá trị này khiến Bhutan trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách, trong đó có Việt Nam, mở ra cơ sở thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Việc đón tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đây cũng là lời khẳng định về chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Nam Á, trong đó có Bhutan.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch bền vững, tôn giáo…, qua đó thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân

Chiều qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khép lại thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình lập pháp và giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.