Bước tiến mới của bóng đá nữ Thái Nguyên nhờ xã hội hóa

Năm 2019, khi đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể do không có đủ kinh phí, giấc mơ chơi bóng của nhiều nữ cầu thủ ở đội bóng đá nữ Thái Nguyên dần khép lại, nhiều cầu thủ đã phải từ giã sân bóng để đi làm công nhân hoặc các công việc khác. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc của T&T Group, giờ thì đội bóng đã "thay da, đổi thịt" và các nữ cầu thủ đã có thu nhập ổn định.
Thành tích của Thái Nguyên T&T có những kết quả tốt trong những năm gần đây.
Thành tích của Thái Nguyên T&T có những kết quả tốt trong những năm gần đây.

Không còn đau đáu với nỗi lo cơm, áo

Câu chuyện của đội bóng đá nữ Thái Nguyên có thể xem là mô hình điểm trong việc thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ngay trong văn kiện Đại hội VII, mặc dù chưa có cụm từ "xã hội hóa các hoạt động thể thao" nhưng đã có đề cập đến việc các câu lạc bộ, các hội thể thao sẽ tự chủ và chỉ sử dụng một phần ngân sách nhà nước. Đến Đại hội VIII, văn kiện đã đề cập đến việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao. Sau đó Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao.

Gần đây nhất, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới được đánh giá sẽ tiếp tục tạo bước đà thuận lợi cho công tác xã hội hóa khi cho phép tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao. Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/10 vừa qua cũng đề cập kỹ đến chủ trương này. Đây chính là căn cứ pháp lý quan trọng để những mô hình điểm như câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên được nhân rộng.

Câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T ăn mừng bàn thắng.

Câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T ăn mừng bàn thắng.

Giấc mơ đổi đời của nhiều nữ cầu thủ Thái Nguyên bắt đầu được tính từ ngày 21/11/2019 khi T&T Group ký thỏa thuận hợp tác, tài trợ tiền cho bóng đá nữ Thái Nguyên, để chung tay cùng lãnh đạo địa phương giúp câu lạc bộ vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo thỏa thuận này, T&T Group đã nâng thu nhập của các huấn luyện viên, vận động viên đạt mức cơ bản, phù hợp với mức thu nhập của các đội bóng khác trong cả nước; đồng thời, đầu tư đầy đủ trang thiết bị tập luyện, thi đấu theo yêu cầu huấn luyện, bảo đảm cung cấp đầy đủ kinh phí cho đội bóng tập huấn, tham gia các giải trong nước. T&T Group cũng cam kết đồng hành toàn diện với bóng đá Thái Nguyên, không chỉ với bóng đá nữ mà còn ở công tác đào tạo vận động viên trẻ.

Và từ ngày hôm ấy, nỗi lo cơm, áo, gạo tiền với các nữ cầu thủ đã không còn đau đáu. Từ mức thu nhập chỉ có 1,3 triệu đồng, giờ đã được cải thiện lên mức khoảng 10 triệu đồng/cầu thủ. Lần đầu tiên, các cô gái đá bóng của xứ gang thép được nhận tiền thưởng 50 triệu đồng cho 1 trận thắng và 20 triệu đồng cho một trận hòa. Đây là chuyện mà trước đây có mơ, các nữ cầu thủ cũng không dám nghĩ tới. Lương thưởng được bảo đảm, tâm lý ổn định chính là “chìa khóa” để mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá nữ Thái Nguyên.

Để vươn tới giấc mơ xa

Ổn định về thu nhập đã giúp cho các nữ cầu thủ yên tâm tập trung vào thi đấu, nỗ lực tập luyện nhằm nâng cao thành tích. Với sự tài trợ của Tập đoàn T&T, thành tích của đội bóng cũng ngày một tăng lên. Nếu như trước đây, đội bóng gần như không có vận động viên góp mặt ở đội tuyển quốc gia thì trước thềm SEA Games 32, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập 4 cầu thủ nữ Thái Nguyên T&T và sau đó 2 cầu thủ Mỹ Anh và Thúy Nga được giữ lại thi đấu. Ngoài ra, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T cũng có 3 cầu thủ trụ cột ở đội U20 Việt Nam, trong đó nổi bật là Ngọc Minh Chuyên – vừa đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc tại gala trao Quả bóng vàng 2023.

Không những thế, năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T tiên phong trong việc chuyển nhượng vận động viên có phí lót tay với 3 bản hợp đồng của Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh. Và gần đây nhất, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T tiếp tục tạo điều chưa từng có trong tiền lệ bóng đá nữ Việt Nam khi ký hợp đồng với Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu.

Những bản hợp đồng đánh dấu cột mốc mới của bóng đá nữ Việt Nam.

Những bản hợp đồng đánh dấu cột mốc mới của bóng đá nữ Việt Nam.

Những bản hợp đồng này nói lên giá trị của các nữ cầu thủ đã được ghi nhận, phần nào giống với các đồng nghiệp nam - điều mà bóng đá nữ luôn mơ ước. Đồng thời cũng tạo cú hích cho công tác đào tạo khi nhiều tài năng trẻ nhìn vào đó sẽ yên tâm hơn và chọn con đường theo bóng đá nữ. Khi cầu thủ nữ sống được với nghề và tốt hơn nữa là làm giàu được từ bóng đá, chắc chắn sẽ có nhiều gia đình không phản đối con em theo nghiệp bóng đá.

Giờ thì đội bóng đá nữ Thái Nguyên đã không còn phải èo uột mỗi khi tham gia các giải đấu quốc gia và phải chờ vào kinh phí hỗ trợ của ban tổ chức. "Túi tiền" của nhà tài trợ đã giúp cho đội bóng không chỉ ổn định mà còn dần hướng tới sự chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu. Với sự tài trợ của T&T Group, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên đã mang đến một luồng gió mới cho giải nữ vô địch quốc gia. Trong công tác đào tạo trẻ, sau 13 năm mới tham gia trở lại giải U19, đội U19 nữ Thái Nguyên T&T đã đạt được thành tích lịch sử là tấm huy chương đồng năm 2022.

Thái Nguyên T&T vừa giành chức vô địch Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội 2024.

Thái Nguyên T&T vừa giành chức vô địch Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội 2024.

Xác định mục tiêu hàng đầu là đưa bóng đá nữ Thái Nguyên hiện diện trên bản đồ quyền lực của bóng đá nữ Việt Nam, có khả năng cạnh tranh chức vô địch, T&T Group sẽ tiếp tục đầu tư cho đội bóng này trong thời gian tới. "Năm 2019, điểm xuất phát của chúng tôi là giúp đời sống cầu thủ ổn định. Công việc năm 2020 và 2021 rất tiếc bị đình trệ bởi dịch Covid-19. Sau đó, niềm vui của chúng tôi đến từ những trận đấu nhỏ lẻ dù kế hoạch vào Top 3 chưa hoàn thành. Năm 2022, đội lần đầu đánh bại Than khoáng sản Việt Nam, rồi hoà câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I. Đến năm 2023, đội lần đầu đánh bại Phong phú Hà Nam.

Tầm nhìn cao hơn của tôi là giúp câu lạc bộ cạnh tranh sòng phẳng với những “bà lớn” như câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I. Tuy nhiên, những đối trọng như câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh I và Hà Nội I có bề dày lịch sử, thành tích với lực lượng đều là nòng cốt của đội tuyển quốc gia được rèn giũa trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Họ vừa là đối thủ vừa là hình mẫu để Thái Nguyên học hỏi. Sau khi có những bản hợp đồng mới, tôi kỳ vọng Thái Nguyên sẽ cạnh tranh được huy chương ở các giải trong năm 2024, và có thể vô địch trong ba năm tới", Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc T&T Group Đỗ Vinh Quang kỳ vọng cho sức vươn mới của câu lạc bộ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.