Bước khởi đầu khơi dậy khát vọng cho nhiệm kỳ mới

Sau sáp nhập, các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng khẩn trương tổ chức đại hội đảng bộ trong một vị thế mới. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, các xã, phường mới đã chủ động đặt ra yêu cầu kết nối tổng thể về quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, phù hợp thực tế của từng địa phương. Từ đó, mỗi địa phương xây dựng được các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ nhất.
Đại hội Đảng bộ phường Bàn Thạch lần thứ nhất.

Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Đà Nẵng không chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn là nơi hun đúc tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển trong từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Chuẩn bị chu đáo cho đại hội

Phường Tam Kỳ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của các phường An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ). Đây là một trong 10 xã, phường được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội trước nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn thành phố.

Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, Đảng ủy phường Tam Kỳ đã khẩn trương thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền phục vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành các kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường.

Ngoài ra, Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là một chủ trương chiến lược, một cuộc cách mạng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với các địa phương, trong đó có phường Tam Kỳ.

“Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường, Đảng ủy phường Tam Kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch đề ra; tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở thành lập mới trước ngày 7/7, đại hội các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường trước ngày 10/7 và đã tổ chức Đại hội Đảng bộ phường thành công tốt đẹp vào ngày 14/7 vừa qua”, đồng chí Thu Lan chia sẻ.

Xã Tây Giang được hình thành từ việc sáp nhập bốn xã miền núi cao của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) gồm các xã Lăng, Atiêng, Anông và Dang. Tây Giang được định vị là trung tâm kết nối các xã miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng, đóng vai trò đầu tàu phát triển vùng, gắn kết với các địa phương nước bạn Lào.

Với bề dày truyền thống cách mạng, văn hóa Cơ Tu đặc sắc và tiềm năng đất rừng, dược liệu, xã Tây Giang đang được kỳ vọng trở thành hình mẫu phát triển vùng cao.

Với 41 tổ chức cơ sở đảng và 930 đảng viên, Tây Giang cũng là một trong 10 xã, phường được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội đảng bộ trước.

Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã đã hình thành các tiểu ban phục vụ đại hội, tập trung xây dựng văn kiện với bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 12 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức thành công vào ngày 14/7 vừa qua.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia cho biết, dù tổ chức trong thời gian khá gấp rút và Đảng bộ địa phương vừa thành lập, song công tác chuẩn bị chu đáo, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức thành công đại hội đánh dấu bước khởi đầu mới của Tây Giang với tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển toàn diện.

Từ văn kiện đến thực tiễn

Thành công của đại hội nằm ở việc xây dựng văn kiện đại hội, đây được xem là “kim chỉ nam” chính trị của toàn nhiệm kỳ. Từ thành công của đại hội đảng bộ các xã, phường tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, văn kiện đại hội đã phản ánh đúng đặc thù địa phương, có tầm nhìn dài hạn và định hướng rõ ràng, nhưng quan trọng hơn cả là phải khả thi, có thể triển khai ngay sau đại hội.

Đây cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy Đà Nẵng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở sau sáp nhập.

Bí thư Đảng ủy xã Việt An Trần Thị Hằng khẳng định, việc xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong văn kiện đại hội được gắn liền với lộ trình triển khai cụ thể, lấy khả thi làm nguyên tắc, lấy phục vụ người dân làm mục tiêu.

Công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân được triển khai đồng bộ, từ các hội nghị của Mặt trận và các đoàn thể đến tận các khu dân cư, thôn xóm. Sự tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng văn kiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng mà còn tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã.

“Xây dựng văn kiện không phải là cộng dồn cơ học giữa các xã cũ, mà là cơ hội để mở ra một không gian phát triển mới, định hình tư duy mới. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở văn kiện đẹp, mà mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ đều phải gắn với hơi thở thực tiễn, phản ánh được mong muốn chính đáng của người dân và có lộ trình thực hiện cụ thể, có tính khả thi cao. Phải làm sao nhanh chóng biến văn kiện thành hành động, hướng đến mục tiêu phục vụ cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn”, đồng chí Trần Thị Hằng chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan, văn kiện đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Đây là văn bản có tính định hướng chiến lược, là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ. Vì vậy, việc xây dựng văn kiện không chỉ đơn thuần là tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới, mà còn thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, tư duy đổi mới và trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy của phường.

Quá trình xây dựng văn kiện cũng là dịp để phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi và sát với tình hình thực tế địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho hay: “Để bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tại 94 xã, phường, đặc khu, Thành ủy đã cử nhiều đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm trưởng đoàn, phối hợp các sở, ngành, cơ quan tham mưu làm việc với từng địa phương.

Qua đó, góp ý trực tiếp, giúp các cấp ủy hoàn thiện văn kiện. Các đảng ủy đã nghiêm túc tiếp thu, kế thừa có chọn lọc tinh thần chỉ đạo từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước đây, gắn với yêu cầu đặt ra trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đà Nẵng (mới)”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản từ cấp cơ sở, thành công của đại hội đảng bộ các xã, phường ở thành phố Đà Nẵng không chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn là nơi hun đúc tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển trong từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Từ nền tảng đó, từng địa phương sẽ có thêm động lực và định hướng để bứt phá, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và trở thành cực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.