Bước đột phá để từng bước khẳng định vị thế của dược liệu Việt

Dược phẩm Thái Minh vừa khánh thành Phòng nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng, một cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng năng lực nghiên cứu khoa học, hướng tới làm chủ tri thức khoa học từ dược liệu bản địa.

Hệ thống Real-time PCR tại Phòng nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng giúp đánh giá tác dụng sinh học của các hoạt chất trên mô hình tế bào.
Hệ thống Real-time PCR tại Phòng nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng giúp đánh giá tác dụng sinh học của các hoạt chất trên mô hình tế bào.

Phòng nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng, trực thuộc Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam được tài trợ chiến lược bởi Thái Minh Hi-Tech và Tập đoàn Dược phẩm Thái Minh, là một nền tảng nghiên cứu thế hệ mới, kết nối giữa di sản y học bản địa và các tiến bộ y sinh học hiện đại.

Phòng nghiên cứu không chỉ sàng lọc hoạt chất sinh học từ dược liệu, mà còn tập trung vào việc phát triển thuốc điều trị ung thư chi phí hợp lý, thông qua: phát hiện hợp chất mới từ dược liệu bản địa và tái định vị các thuốc hiện có.

Đặc biệt, với định hướng phát triển về sàng lọc và thử nghiệm trên tế bào, sẽ mở ra những cơ hội mới với các định hướng tác dụng sinh học bài bản, từ những nghiên cứu nhỏ ở cấp độ tế bào, từng bước nâng lên thành những nghiên cứu tiền lâm sàng và định hướng tương lai là nghiên cứu lâm sàng, giúp tham gia một cách đầy đủ vào mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm từ dược liệu cũng như thuốc hóa dược.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược phẩm Thái Minh Nguyễn Quang Thái chia sẻ, trong bối cảnh doanh nghiệp dược còn thưa vắng những đầu tư bài bản vào nghiên cứu khoa học, Thái Minh lựa chọn đi con đường khó, làm điều ít ai làm, đầu tư nghiêm túc vào một phòng thí nghiệm sinh học với đầy đủ năng lực nghiên cứu từ cơ bản đến tiền lâm sàng.

tm2.jpg
Hệ thống máy đọc hình ảnh gel và màng lai hóa Chemidoc để đánh giá biểu hiện gene và protein từ đó xác định cơ chế tác dụng.

Với năng lực nghiên cứu sẽ giúp doanh nghiệp tự chủ trong quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường và cơ quan quản lý.

“Từ nay, sản phẩm Thái Minh không chỉ được sản xuất bằng máy móc hiện đại, mà còn được hậu thuẫn bởi dữ liệu khoa học rõ ràng, minh bạch, đạt tiêu chuẩn quốc tế”, ông Thái nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam Phạm Hà Thanh Tùng chia sẻ, Việt Nam sở hữu nguồn dược liệu phong phú và quý giá, nhưng chỉ khi làm chủ được công nghệ và nghiên cứu, chúng ta mới thực sự khai mở tiềm năng ấy.

Với đội ngũ nhân sự chất lượng cao và hệ thống thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm này sẽ là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn: sàng lọc-thử nghiệm-phát triển thuốc từ tế bào đến lâm sàng. Đây không chỉ là nơi nghiên cứu, mà còn là nền tảng để khẳng định năng lực nội tại của Việt Nam trên bản đồ khoa học và y học thế giới.

tm3.jpg
Đội ngũ cán bộ Phòng Nghiên cứu Sinh học và Lâm sàng.

Cũng trong buổi lễ, Dược phẩm Thái Minh bổ nhiệm Tiến sĩ Võ Thụy Lữ Tâm làm Giám đốc Dự án Phát triển thuốc. Tiến sĩ Võ Thụy Lữ Tâm là nhà khoa học có bề dày nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và dược lý phân tử. Các nghiên cứu của chị tập trung vào cơ chế phân tử ung thư, tín hiệu tế bào, checkpoint miễn dịch và phát triển thuốc đích.

Với sự đồng hành của Tiến sĩ Võ Thụy Lữ Tâm cùng định hướng chiến lược, Phòng thí nghiệm Sinh học và Lâm sàng hứa hẹn sẽ trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trong tương lai gần, Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác với các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các liệu pháp điều trị từ thảo dược.

Từ những bước đi vững chắc này, Thái Minh kỳ vọng trong vòng 5 đến 10 năm tới sẽ có những công bố khoa học quan trọng về thuốc thảo dược, tiến tới phát triển các liệu pháp đột phá mang dấu ấn Việt Nam, khẳng định vị thế của dược liệu Việt trên bản đồ y học thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.