Bước đầu khảo nghiệm vắc-xin dịch tả lợn châu Phi có kết quả tích cực

Ngày 2-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức cuộc họp bàn về nghiên cứu vắc-xin, sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng, chống bệnh tả lợn châu Phi.

Trong thời gian qua, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu vắc-xin và bước đầu có kết quả nhất định, đã phân lập được vi-rút, làm tiền đề cho việc nghiên cứu sản xuất vắc-xin trong thời gian tới. Hiện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đưa ra được vắc-xin bước đầu khảo nghiệm trong phòng thí nghiệm có kết quả rất tích cực. Bên cạnh đó, có nhiều nhóm chế phẩm sinh học đã được ứng dụng trong thực tiễn, cùng với các giải pháp an toàn sinh học. Thực tế, các biện pháp này đã áp dụng tại các trang trại có quy mô tới 500 con lợn và nếu áp dụng đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học thì sẽ hạn chế được dịch bệnh.

* Ngày 2-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Theo đó, kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI trên đàn lợn của hộ ông Nguyễn Văn Tiễn (ngụ ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) dương tính với vi-rút DTLCP. Trước đó, ngày 1-7, đàn lợn 54 con (gồm bảy lợn nái, còn lại là lợn thịt và lợn con) có biểu hiện mắc bệnh, chết hai con. Ngay sau đó, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đã khẩn trương tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của gia đình ông Tiễn. Đồng thời, địa phương lập năm chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn tại vùng xảy ra DTLCP và ban hành quyết định công bố dịch.

* Tại tỉnh Bình Phước, DTLCP đã lan rộng ra các huyện Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Chơn Thành, thị xã Phước Long..., đã có 2.509 con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng khoảng 120 tấn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang phối hợp các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống dịch.

* Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, hiện DTLCP đã xảy ra tại 136 hộ, tại 55 ấp của 28 xã thuộc các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị, Kế Sách, Châu Thành và TP Sóc Trăng. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 3.451 con, với trọng lượng 219.166 kg. Hiện các lực lượng chức năng đã sử dụng 3.700 lít hóa chất và 11.369 kg vôi để khử trùng xử lý ngăn ngừa lây lan và 385 lít hóa chất sát trùng tại các ổ dịch và cách ly nghiêm ngặt vùng nuôi chưa bị nhiễm DTLCP.

* Đến nay, tỉnh Bạc Liêu có 238 hộ chăn nuôi lợn ở 25 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Vĩnh Lợi, Đông Hải, Hòa Bình và TP Bạc Liêu có lợn bị nhiễm DTLCP. Tổng số lợn chết và tiêu hủy gần 5.000 con, với tổng trọng lượng hơn 310 tấn. Ngoài ra, trên địa bàn còn ghi nhận 34 trường hợp lợn mắc bệnh lở mồm long móng và hơn 2.200 con lợn mắc bệnh tụ huyết trùng, E.Coli, viêm phổi… làm chết gần 500 con.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.