Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Bốn hành động thiết thực vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thu gom rác thải, sáng 23/8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Chung tay vì môi trường xanh

Phát biểu tại lễ phát động, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định: bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm, là tình yêu quê hương đất nước của mỗi người dân.

Ông kêu gọi cả nước đồng lòng thực hiện bốn hành động thiết thực: giữ gìn nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi; đổ rác đúng nơi, đúng giờ; tích cực tham gia tổng vệ sinh tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, sông ngòi, ao hồ, bãi biển.

quyen-bo-truong-2309.jpg
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp.

Để phong trào đi vào chiều sâu, chính quyền các cấp cần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, bố trí phương tiện thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng gây ô nhiễm. Các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giao vai trò “nhạc trưởng” khơi dậy tinh thần đoàn kết, dẫn dắt cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh.

Đại diện thành phố Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cho rằng tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đang tạo áp lực ngày càng lớn về rác thải, nước thải, khói bụi, tiếng ồn.

z6935818560668-62a3fe92f6ca41d022aa8845fafe6ca0-3472.jpg
Các đại biểu tham gia Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp ngày 23/8.

“Môi trường chính là mái nhà chung, bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe và tương lai của mỗi gia đình, mỗi thế hệ, đồng thời là thước đo văn minh của quốc gia”, bà Huyền Mai nhấn mạnh.

Bà Bùi Huyền Mai cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: tình trạng tập kết rác sai quy định, thói quen lạm dụng túi nilon, rác thải nhựa chưa giảm; nhiều dòng kênh, hồ nước vẫn ô nhiễm; một bộ phận người dân còn thiếu ý thức.

Để phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu, bà kêu gọi triển khai bốn việc làm cụ thể hằng ngày: bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường; vệ sinh, làm sạch môi trường chung quanh; trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh tại gia đình, trường học, khu dân cư.

z6935819021210-5701b8a33b31447bc287da130677df11-8236.jpg
Các đại biểu tham gia thu gom rác thải ngay sau buổi lễ phát động.

Hành động cụ thể từ cộng đồng

Hưởng ứng lễ phát động, nhiều đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tại trường Trung học cơ sở Trung Hòa, cô Nguyễn Thu Thảo, Phó Hiệu trưởng, cho biết nhà trường huy động 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên bảo vệ tham gia dọn vệ sinh tuyến đường Mạc Thái Tổ. Các thầy cô được trang bị dụng cụ lao động, trực tiếp thu dọn rác, quét dọn hè phố.

Trường Tiểu học Yên Hòa cũng triển khai lực lượng 68 cán bộ, giáo viên tham gia tổng vệ sinh các tuyến phố Vũ Phạm Hàm-Trần Kim Xuyến.

z6935818402626-1b6cc93c12fbde80bd45f95104f22a78-6637.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng hành động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp.

Cô Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực. Nhà trường luôn tuyên truyền, giáo dục học sinh nhận thức từ những việc làm nhỏ nhất để lan tỏa giá trị sống, hình thành ý thức trách nhiệm vì cộng đồng”.

Tại khu chung cư B3A Nam Trung Yên, từ sáng sớm, hàng chục cư dân cùng nhau dọn vệ sinh quanh tòa nhà, nhặt rác, quét lá cây, phát cỏ. Họp chợ Nam Trung Yên, các tiểu thương cũng tranh thủ thu gom rác chung quanh quầy sạp, tập kết gọn gàng để xe chuyên dụng chở đi xử lý.

z6935819021256-235f86d71d9c5ce3d5afdfa3ce282857-6312.jpg
Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp .

Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa đã xây dựng kế hoạch ra quân từ ngày 22/8, huy động tám tổ công tác do lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Ban chỉ huy quân sự phường phụ trách. Các tuyến phố lớn như Nguyễn Quốc Trị, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Trung Kính, Lê Văn Lương, Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang… đồng loạt được dọn dẹp. Các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng các tổ dân phố đều tham gia hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng khắp.

Rác thải sau khi dọn dẹp được các đơn vị môi trường bố trí xe gom, thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. Chỉ sau gần một giờ ra quân, diện mạo nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Yên Hòa đã phong quang, sạch đẹp.

z6935819021387-dc4f71d784a82182984a28e1e8a3d834-1396-5025.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai phong trào một cách đồng bộ, hiệu quả. Sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự dẫn dắt của Mặt trận Tổ quốc, sự tiên phong của đoàn thể và sự hưởng ứng của mỗi người dân sẽ góp phần biến phong trào thành nếp sống văn minh, bền vững.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc hôm nay và mai sau; là lời cam kết của mỗi người dân cho một Việt Nam phát triển xanh – sạch – đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ El Nino diễn biến cực đoan, ảnh hưởng đến nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VĂN ÚT)

Né El Nino từ từng khu vườn, chủ động nguồn nước mùa khô

Trước nguy cơ El Nino diễn biến cực đoan, người dân vùng hạ lưu sông Hậu đang chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị nguồn nước. Từ những ao chứa nhỏ trong từng khu vườn đến việc nạo vét kênh mương, kiểm soát mặn ở quy mô lớn, mục tiêu chung là giữ được nguồn nước ngọt và giảm thiệt hại khi bước vào mùa khô.

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phú Thọ chốt phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mấy ngày qua, hàng trăm tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ sau khi một số người ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông (tiếp giáp với các tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ thuộc phường Vĩnh Phúc; các thôn Hoàng Hương và Hoàng Oanh thuộc xã Bình Xuyên).

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Không khí lạnh gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến ở mức 31-34 độ C.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất và giải nhì hạng mục Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí” tặng các em học sinh đoạt giải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khơi dậy tiếng nói trẻ em vì môi trường trong lành

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Chương trình “Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững”, hưởng ứng Ngày quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh năm 2026.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.

(Ảnh: nhandan.vn)

Đêm nay và ngày mai, 7/9, tàu thuyền trên biển đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn, biển động

Dự báo, đêm nay (6/9) và ngày mai, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang, từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.