Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác tuyên giáo năm 2024

Thời gian qua, lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đã tích cực, chủ động phối hợp các đơn vị trực thuộc ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham mưu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội...
Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội nghị.

Ngày 2/10, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác khoa giáo và văn hóa-văn nghệ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Xuân Định, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Cùng dự hội nghị còn có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí cán bộ tuyên giáo tham mưu công tác khoa giáo và văn hóa-văn nghệ trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cho biết, các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và văn nghệ có vai trò nền tảng, là trụ cột quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với các xu hướng như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), và Internet vạn vật (IoT). Đây là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và cũng là thách thức đặt ra cho công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học-công nghệ mới đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 250 đại biểu là cán bộ tuyên giáo trong cả nước.
Hội nghị có sự tham gia của hơn 250 đại biểu là cán bộ tuyên giáo trong cả nước.

Đồng chí Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp, Việt Nam cũng đang đứng trước những yêu cầu cấp bách trong việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vai trò của công tác tuyên giáo là hết sức quan trọng. Đặc biệt là trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những yêu cầu mới đặt ra cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với báo cáo viên và đồng nghiệp để nắm chắc, hiểu sâu những vấn đề đặt ra và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các giải pháp được nêu trong các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo và văn hóa-văn nghệ, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận vừa được Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác khoa giáo và văn hóa-văn nghệ. Trong đó, cập nhật các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong phát biểu và bài viết thời gian gần đây để nghiên cứu, cụ thể hóa vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Thanh Mai cũng cho biết, cần bảo đảm tính tư tưởng chính trị trong hoạt động tham mưu; chú trọng việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ xã hội của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ để lực lượng này tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

Chủ động dự báo sớm, tham mưu có chiều sâu trong xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo và văn hóa-văn nghệ. Kịp thời phát hiện, khắc phục một số vấn đề gây bức xúc dư luận trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Chủ động tìm tòi những hình thức thích hợp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác khoa giáo và văn hóa-văn nghệ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất lối sống trong sáng, đạo đức tốt; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp, tư duy làm việc khoa học. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác để nâng cao trình độ về mọi mặt; nhất là năng lực làm việc trong môi trường số và bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư để bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa và đi vào thực tiễn; cùng với đó, chủ động tham gia đóng góp xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp trong công tác xây dựng Đảng (về chính trị, tư tưởng, đạo đức) nói chung và công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ nói riêng.

Báo cáo khái quát kết quả công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ, đồng chí Vũ Thanh Mai cho biết: Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đã tích cực, chủ động phối hợp các đơn vị trực thuộc ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham mưu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 2 Nghị quyết, 11 Chỉ thị, 6 Kết luận có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, Khối Khoa giáo, Văn hóa-Văn nghệ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tích cực, chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, khối khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai đạt kết quả nổi bật trên các mặt: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa; công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần quan trọng trong giữ gìn và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển tỉnh theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Du lịch đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn; đã tập trung phát triển đa dạng các ngành dịch vụ có lợi thế. Kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại; hệ thống giao thông đô thị được chỉnh trang, cải tạo; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Huế đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đồng chí Phạm Đức Tiến, các nội dung được Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn bồi dưỡng lần này rất thiết thực, nhằm cung cấp kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, phù hợp tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị là dịp để những người làm công tác tuyên giáo của Đảng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác; củng cố và nâng cao sự hiểu biết về quan điểm, đường lối của Đảng về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng trong tình hình hiện nay. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành phố.

Để công tác tuyên giáo đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các đại biểu tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các giải pháp được nêu các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ; cần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu trên các lĩnh vực; chủ động dự báo sớm, tham mưu có chiều sâu trong xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất lối sống trong sáng, đạo đức tốt; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp, tư duy làm việc khoa học; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư để bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa và đi vào thực tiễn.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/10. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 6 chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và văn nghệ. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay.

Hội nghị tập trung cập nhật nhiều vấn đề mới đặt ra về công tác tuyên giáo của Đảng trên các lĩnh vực, thông qua các chuyên đề chuyên sâu, như: “Thực trạng, giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, “Công tác phối hợp giữa ngành y tế với ngành tuyên giáo trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới”, “Một số vấn đề đặt ra, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới”, “Chuyển đổi số-Động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới”…

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.