Bộ Y tế vào cuộc vụ Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng bị khởi tố vì "lừa dối khách hàng"

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến 7 đối tượng tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng bị khởi tố vì "Lừa dối khách hàng".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm "bác sĩ giả" Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm "bác sĩ giả" Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, trong văn bản, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, ngày 15/7/2025, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ tại 180 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa dối khách hàng.

Sau khi xem xét nội dung, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng rà soát, báo cáo đối với việc cấp giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng và phương án xử lý đối với phòng khám theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.

Văn bản báo cáo nội dung rà soát đề nghị Sở Y tế gửi về về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 23/7/2025.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm “bác sĩ” giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị; đồng thời cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.