Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh từ mưa lũ dữ dội sau bão số 10

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế lưu ý việc ứng phó dịch bệnh sau bão không chỉ dừng ở cứu chữa kịp thời, mà ngăn ngừa là nhiệm vụ then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng, cùng các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến sáng 30/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn: Mỹ Lương (Phú Thọ) 346 mm, Việt Hồng (Lào Cai) 336,4 mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 303 mm, Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8 mm. Dự báo trong những giờ tới, các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh từ thành phố Huế đến Điện Biên khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó sau bão số 10. Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế phải sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân bão lũ; đồng thời dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh dự phòng.

Công tác khám chữa bệnh cần được duy trì liên tục, đặc biệt tại các khoa hồi sức tích cực, khu vực sử dụng máy thở và thiết bị thiết yếu, với phương án chuẩn bị nguồn điện, nước và phương tiện vận chuyển.

Ngành y tế địa phương phải phối hợp với chính quyền xử lý môi trường, khử khuẩn, cung cấp nước sạch; tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh truyền nhiễm nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát sau bão.

Các đơn vị y tế trung ương đóng tại miền bắc và miền trung cũng được giao nhiệm vụ sẵn sàng chi viện chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời triển khai lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ và hỗ trợ tiêm chủng khi cần thiết.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc phải khẩn trương báo cáo tình hình, nhu cầu hỗ trợ để Bộ Y tế tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.