Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4934/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương trình được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 43/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chương trình phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai chương trình gắn chặt với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 của Chính phủ và Quyết định số 1679/QĐ-BVHTTDL ngày 3/6/2025 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 của Bộ.

Theo chương trình, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, nhất là đối với chi thường xuyên; sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức, tập trung xử lý, sắp xếp nhà, đất gắn với quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân bổ, triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án mang tính liên kết vùng, liên quốc gia. Những dự án kém hiệu quả, chưa thật sự cần thiết sẽ được kiên quyết rà soát, loại bỏ để ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, chương trình nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí.

Công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ thông tin được xác định là nhiệm vụ ưu tiên nhằm tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính công và tài sản công; kiên quyết thu hồi các dự án treo, tài sản thất thoát theo kết luận của các cơ quan chức năng.

Để chương trình đi vào thực chất, Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của đơn vị mình trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi Chương trình tổng thể của Bộ được ban hành; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Kế hoạch, Tài chính trước ngày 1/12/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Việc ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 thể hiện quyết tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hiện đại, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.