Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bình Định

Trong 2 ngày 13 và 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cử tri thị xã Hoài Nhơn trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Hội nghị có sự tham gia của Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.
Đồng chí Hồ Đức Phớc báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Hồ Đức Phớc báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri thành phố Quy Nhơn (ngày 13/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã thông tin đến cử tri nhiều vấn đề sẽ được bàn thảo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đây. Trong đó nổi bật là: Sửa Luật Đất đai; chi phí và dịch vụ khám chữa bệnh; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi)…

Các cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Gói vay hỗ trợ học sinh, sinh viên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh; về tự chủ trong ngành y tế; tình hình xuống cấp nghiêm trọng của Quốc lộ 19; giá vật tư nông nghiệp, sản phẩm thiết yếu và đầu ra của sản phẩm nông nghiệp; các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cử tri thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Lê Kim Toàn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng đây là các vấn đề được Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là trọng tâm điều hành của Chính phủ.

Làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, hơn 2 năm trải qua đại dịch Covid-19, việc phát triển kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt. Trong thời gian tới, dự báo lạm phát trên thế giới sẽ tăng cao. Do đó, Việt Nam sẽ tập trung nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, giữ giá đồng tiền, bảo đảm đời sống của nhân dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Tiếp xúc với cử tri thị xã Hoài Nhơn (ngày 14/10), Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và thông tin sơ lược cho cử tri thị xã về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước trong thời gian qua. Theo đó, hơn 2 năm qua, trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong cả nước, chúng ta đã đạt thành tựu vô cùng to lớn. Năm 2021, GDP tăng 2,58%; dự kiến, năm 2022 sẽ tăng trưởng khoảng 7%. Lạm phát dự kiến được kiểm soát theo đúng mục tiêu đề ra. Số thu ngân sách nhà nước đến thời điểm này đạt 96% dự toán. Nợ công trong tầm kiểm soát, dự kiến khoảng 44%...

Thời báo Tài chính Việt Nam và Trường đại học Tài chính - Marketing đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.
Thời báo Tài chính Việt Nam và Trường đại học Tài chính - Marketing đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Theo Bộ trưởng Tài chính, năm 2023 vẫn là năm đầy thách thức, nhưng Chính phủ quyết tâm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt về cơ sở hạ tầng, về cơ chế chính sách, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ giá trị đồng tiền.

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Hồ Đức Phớc đã đến kiểm tra các công trình trọng yếu của tỉnh Bình Định; thăm và làm việc Cục Hải quan, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định…

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.